Xin công thức làm bầu đất

  • Thread starter loCòm
  • Ngày gửi
Chào bác bạn!
Hiện mình đang chuẩn bị làm bầu để ươm cây trám đen từ hạt. Dự định là nó đủ lớn thì sẽ tiến hành ghép, theo như tham khảo thì phải tầm 1,5 năm mới đủ tiêu chuẩn ghép. Vậy nhờ các bạn có kinh nghiệm chỉ mình cách trộn đất để ươm a. thành phần cần những gì và tỉ lệ ra sao. Hiện mình mới chuẩn bị được đất mặt rất tốt từ rừng về. Nhà thì rất sẵn phân trâu hoai rồi. Tiện cho mình hỏi có bạn nào ở Lạng Sơn và các tỉnh gần có thể lên ghép cây cho mình đc ko. Cây trám đen là loại cây rất khó ghép nên cũng còn rất lo về vụ ghép này. cảm ơn các bạn!
 


2/3 đất phù sa ướt dẻo, 1/3 cứt trâu đã se gần khô. Hay là đất phù sa khô tán bột, cứt trâu khô tán bột. Cũng có thể nửa nọ nửa kia.

Làm đất ươm rau, thì có thể 90% cứt trâu và mùn cây, nhưng đất ươm cây ăn trái, thì không được cho nhiều mùn. Mùn thì dễ làm, nhưng sau này sẽ lỏng gốc. Không có đất phù sa, lỡ có đất sét, thì phải có mùn.
 


Back
Top