xin giúp đỡ làm chuồng nuôi chim bồ câu ta

  • Thread starter hacoty204
  • Ngày gửi
các ae cho em hỏi: em định làm 1 gian nhà để nuôi chim bồ câu kích thước 5mX4m cao 3m( mái có để 1/3 khoảng chống che lưới để có ánh sáng ) thì em nuôi được khoảng bao nhiêu đôi chim ( em nuôi dạng quần thể thả nuôn ở trong nhà ) nếu em nuôi 50 đôi thì em phải làm bao nhiêu ô chuồng cho chim đẻ, có nhất thiết phải đóng 50 ô chuồng không xin các bác chỉ i bảo giúp vì em là lính mới chưa nuôi chim bồ câu bao giờ cả lên diễn đàn đọc em mới thấy đam mê thú nuôi chim bồ câu. Em xin cám ơn các bác nhiều, chúc các bác chăn nuôi luôn đạt hiệu quả cao nhất.:1^:
 


Last edited by a moderator:
Mời bạn tham quan trang trại nuôi chim bồ câu của mình tại địa chỉ blog bên dưới nhé.
Chúc bác mau có đàn chim như ý.
 
Cám ơn bác, nhưng em không nuôi dạng công nghiệp như các bác được vì buổi sáng em phải đi dạy học chỉ buổi chiều em được nghỉ thôi mà nuôi dạng công nghiệp em chưa có kinh nghiệm sợ chim không phát triển và đẻ đều.
 
chào bạn,nhà mình cũng ở bắc giang và cũng nuôi chim bồ câu,nếu bạn nuôi 50 đôi chim thì phải làm hơn 50 cái chuồng nuôi bạn ah,khi này chim thấy chuồng nuôi nào hợp thì nó sẽ tự chui vào làm dặm tổ để đẻ,khi đó mình ko mất thời gian nhốt chim vào lồng nhằm mục đích co chim quen lồng đâu bạn ah
 
Số chuồng phải gấp rưỡi số đôi chim .
Một số chuồng bị chim con ra ràng chiếm giữ .
Những chuồng này thì ta phải dọn cho thật sạch sẽ,
không còn cọng rơm, cọng lông, hạt cứt.
Một số chuồng có sẵn để chim chọn làm tổ .
Mỗi chuồng phải có một bậc cho chim đứng trước cửa tổ .
Các bậc này phải có rào chắn để chim khỏi đánh nhau tranh chỗ .
Chim đánh nhau tranh chỗ rất ảnh hưởng năng suất .
Nếu các chim ra ràng bán đi hết, thì không có chim hậu bị để
thay thế cho các đôi chim đã già, hết khả năng sinh đẻ.
Nếu khó khăn làm tổ, thì chim ngừng đẻ.
 
cám ơn các bác, em sẽ cố gắng làm như những gì các bác chỉ bảo
 
chào bạn,nhà mình cũng ở bắc giang và cũng nuôi chim bồ câu,nếu bạn nuôi 50 đôi chim thì phải làm hơn 50 cái chuồng nuôi bạn ah

Số chuồng phải gấp rưỡi số đôi chim .....

Bác ấy muốn nuôi theo đang tập trung chứ không phải nuối theo dạng công nghiệp mà phải cần nhiều chuồng thế đâu các bác ạh. :)
 

Last edited by a moderator:
xin cảm ơn bác hiền gầy vậy bác cho em hỏi em nuôi 50 đôi chim thì em phải làm tối thiểu là bao nhiêu ô chuồng
 
Tôi tính số chuồng gấp rưỡi số đôi chim là tính theo cách
nuôi nửa hoang dã, chứ không phải cách nuôi công nghiệp.
Tôi không biết cách nuôi công nghiệp như thế nào, nhưng
phỏng chừng cách này thì cần ít chuồng hơn cách nuôi nửa
tự nhiên.
*
Thực tế, nhà tôi nuôi nhiều nhất là 20 đôi, số chuồng chưa
đủ 30 chuồng, nên rất khó khăn. Chúng tôi phải theo dõi
hết sức sát sao để chim bố mẹ bỏ con phải có ít nhất 1
chuồng sạch sẽ, yên tĩnh, để nó làm tổ. Nếu số chuồng thừa
mà nhiều, thì làm việc sẽ thong thả hơn, cứ để ổ cũ vài
ngày không dọn cũng được.
*
Thử tưởng tượng hoàn cảnh như sau:
20 đôi chim gồm 2 đôi đang tha rác, còn các đôi khác thì
đang đẻ trứng thứ hai, đang mớm con, và có con sắp ra ràng.
Chúng đã chiếm mất 20 chuồng rồi.
2 chuồng vừa mới bắt chim con mới nhú lông cánh đi bán.
2 chuồng còn chim non ra ràng, không bán, giữ lại để nuôi
làm giống.
2 chuồng đã dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng cho chim non cặp đôi
làm tổ.
Tổng cộng 26 chuồng là đủ. Nếu có 30 chuồng, thì 4 chuồng
kia tạm thời cứ để bẩn do chim bố mẹ vừa bị bắt mất con đi
bán, nhưng đã tìm chuồng sạch để làm tổ rồi.
Nếu cần có chim non bán sớm, thì những đôi chim mất con này
có 4 chuồng sẵn sàng dọn dẹp sạch để cho chúng làm tổ. Như
vậy có thể bán tối đa 8 con chim non. Nếu năng suất bán tối
đa 10 con chim non một lúc, thì số chuồng phải 31 mới đủ.
*
Thực tế, nhà tôi chỉ bán được 6 con chim non, và thỉnh thoảng
rất lâu mới có được 8 con chim non. Luôn luôn có thời gian
trống khi chim bố mẹ bị bắt mất con mà chưa làm tổ ngay mà
mình không làm sao cho chúng làm tổ ngay được, mặc dù đã vội
vã dọn ngay cái chuồng đó. Có khi nó lại chọn chuồng khác.
*
Nhà tôi nuôi nửa tự nhiên, chim tụ thành đàn bay quanh thị
xã, rồi kiếm ăn trên đường phố, ra cả ruộng lúa nữa, rồi bay
về đi lại trên sân, trên nóc nhà mình, và nóc nhà hàng xóm,
soi bóng xuống máng nước, gù nhau, vân vân.
*
 
Em thấy nhà em ngày trước nuôi dạng thả tự do thì mỗi ô một đôi.
 
Chuồng ngựa phải vừa đúng bằng con ngựa, hay phải thật rộng .
Chuồng kiểu vừa đúng ngựa thì chiều ngang 1.2 mét, chiều dọc 2 mét .
Ngựa đứng trong chuồng chỉ có thể hơi lệch sang phải trái, hay
tiến lên lùi xuống 1 bước, chứ không thể quay lại được .
Loại chuồng ngựa rộng thì mỗi chiều hơn 3 mét, ngựa có thể đi vòng
tròn trong chuồng .
Vì sao chuồng ngựa không rộng 2 mét ? Vì đôi khi ngựa nằm ngửa ra
lăn qua lăn lại trên sống lưng của nó cho giãn sống lưng . Nếu
chuồng chật, nó không thể đứng dậy được, vì vướng, và nó hoảng
sợ giãy mạnh, đứt mạch máu cổ, và chết.
Đó là điều sách Mỹ dạy nuôi ngựa, chứ chuồng ngựa của tôi làm
đúng bằng con ngựa, nó không bao giờ được nằm.
*
Vì thế, các cụ có câu: đo bò làm chuồng, ngụ ý nói làm gì cũng
nên có chỗ để cựa, chứ không nên làm chật cứng ngắc.
*
 
Về chuồng nuôi thì bác tham khảo ở đây nhé
Chuồng nuôi và thiết bị nuôi chim
Chuồng nuôi cá thể (dùng nuôi chim sinh sản từ 6 tháng tuổi trở đi)
Mỗi cặp chim sinh sản cần một ô chuồng riêng. Ô chuồng là một đơn vị sản xuất, trên đó đ­ược đặt các ổ đẻ, máng ăn, máng uống, máng đựng thức ăn bổ sung và 1 đôi trống mái sinh sản. Kích th­ước của một ô chuồng: Chiều cao: 40 cm; Chiều sâu: 60 cm; Chiều rộng: 50 cm;
Chuồng nuôi quần thể (nuôi chim hậu bị sinh sản từ 2-6 tháng tuổi)
Kích th­ước của 1 gian: Chiều dài: 6m; Chiều rộng: 3,5m; Chiều cao: 5,5m (cả mái); Máng ăn, máng uống, ổ đẻ, máng đựng thức ăn bổ sung được thiết kế riêng cho kiểu chuồng này.
Chuồng nuôi dư­ỡng chim thịt (nuôi vỗ béo chim th­ương phẩm từ 21-30 ngày tuổi) mật độ dày hơn 45-50 con/m2, không có ổ đẻ, không có máng ăn (chúng ta phải nhồi trực tiếp cho chim ăn), ánh sáng tối thiểu.
ổ đẻ: khô ráo, sạch sẽ, tiện cho việc vệ sinh thay rửa thư­ờng xuyên. Kích thư­ớc của ổ: Đ­ường kính: 20-25cm; chiều cao: 7-8cm;
Máng ăn: Kích th­ước máng ăn cho một đôi chim bố mẹ: Chiều dài: 15cm; Chiều rộng: 5cm; Chiều sâu: 5cm x 10 cm
Máng uống: Có thể vỏ dùng đồ hộp, cốc nhựa...với kích th­ước dùng cho một đôi chim bố mẹ: Đư­ờng kính: 5-6 cm; chiều cao: 8 -10 cm;
Mật độ nuôi chim: Nếu nuôi nhốt theo kiểu ô chuồng thì mỗi ô chuồng là một đôi chim sinh sản. Nếu nuôi thả trong chuồng thì mật độ là 6-8 con/m2 chuồng. Khi đư­ợc 28 ngày tuổi, chim non tách mẹ (giai đoạn về sau này được gọi là chim dò). Nuôi chim dò với mật độ gấp đôi nuôi chim sinh sản (10-14 con/m2).

Chế độ chiếu sáng: Chuồng trại phải thiết kế thoáng đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng cho chim. Tuy nhiên ở miền Bắc ban ngày mùa đông ánh sáng ngắn, có thể lắp bóng đèn 40w chiếu sáng thêm vào ban đêm (nếu nuôi theo quy mô lớn) với c­ường độ 4-5w/m2 nền chuồng với thời gian 3-4h ngày.
 
chuong nuoi bo cau

Ai co nhu cau mua chuong nuoi bo cau xin lien he 0904411126-0989153449 Gia Lam - Ha Noi
 


Back
Top