bẫy chồn thì có mấy cách đó thui chứ gì nửa đâu
1) bẫy hố : hố phải sâu và hẹp ko nó nhảy lên àh, nhưng vẩn có khả năng dính cả chó và gà....ko duyệt
2) bẫy lồng : dùng lồng chuột cở to (dài 60cm cao 40, rộng 40), độ lại cửa lồng có cái móc thật chắc để hể đập móc vào là ko đẩy từ trong ra được nếu là bẫy mở cửa ra...hoặc bẫy dài hơn 1,2m (đề phòng nó móc đuôi chặn cửa lồng) loại này là cửa mở vào trong, chỉ vào mà ko ra, 2 ngăn 1 ngăn nhỏ 30cm nhốt gà( phải đảm bảo an toàn cho con gà nhá) và phải chắc rằng chó nhà bác ko thích măm gà...loại này khả năng dính ko cao( vì vài giống nó khôn lắm)nhưng con chồn còn sống...
3) bẫy thòng lọng : dùng "dây thắng xe đạp", thắt 1 cái thòng lọng, đầu còn lại nối dài ra tầm 5m hoặc hơn, treo vào đó 1 đối trọng 10kg và vòng qua cành cây cao..., bên dười cần 1 khoen hình chử U và 1 dây ngắn bằng 1/2 đường kính thòng lọng, 1 đầu cột vào giữa khoen U, 1 đầu để cột chân gà con, trải thòng lọng xuống đất tạo thành vòng tròn, giửa vòng dùng 1 khoen tròn đóng xuống đất, xỏ sợi dây U qua rồi cột vào chân gà, khoe chử U dùng đóng xuống đất kẹp thòng lọng lại(ngay khoản nút thòng lọng) sao cho khi treo đối trọng 10kg lên cây ko thể rút khoen U này lên được nhưng khi cầm đầu dây(con gà) kéo thì được (đóng nghiêg chẳng hạn, hoặc đóng 2 ống sắt dài 30cm rùi xỏ khoen U vào, cách này tốt nhất) nguyên tắc hoạt động là khi con chồn táp con gà và kéo=> dây ngắn rút làm tụt khoen U ra=>đối trọng 10kg rợi xuống=>giật thòng lọng lên trong khi lúc này con chồn đang đứng 1/2 người trong vòng thòng lọng=> thòng lọng móc vào, xiết lại và treo lên...cái này bẫy mèo là ok nhất đó....khả năng sống 50% vì móc vào cổ thì con chồn tèo...., khả năng dính...cao nếu con chồn chịu táp con gà con và...con chồn đủ to...
lưu ý là thòng lọng tốt nhất phải dể rút, đường kính tương đối bằng 1/2 dài thân con chồn...vì ko bít là chồn gì, to nhỏ nên...
Luyện chó : cái này chưa làm thực tế nhưng chắc khả thi....chọn 1 em Bắc Kinh và 1 em Chihuahua về...làm kiểng, rùi chọn mấy em khác hung tợn chút (ưu tiên Phú Quốc ko cũng là Dingo) và chắc chắn là nó ko táp gà bậy...
đem mấy em ra rẫy, xích ngoài đó....bằng mọi giá tìm 1 con chồn....hoặc...da chồn....rùi cột vào dây hoặc cây, khua hoặc giựt dây trêu chọc mấy em cún cho các em sung máu yên hùng lên, tới bửa cho ăn ít cơm hoặc thứ gì ko có mùi thịt nhưng + thêm ít "chồn" vào (da, máu, thịt....) cho cún wen mùi...chừng 1 tuần thả ra chắc thế nào các em cún cũng tự tìm chồn mà "táp" thui....
chúc có chồn ăn nhá...
em còn sai hay thiếu các bác bổ sung thêm nhá
mà dù bẫy cách nào cũng nên đảm bảo chó được xích hoặc ko táp mồi bẫy thì mới được....hay cứ cho các em cún dính thòng lọng 1 vài lần là nó hết dám táp mồi àh hehehhe
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">