Xuất khẩu nhím qua đường chính gạch

  • Thread starter phungocvo
  • Ngày gửi
Xuất khẩu nhím qua đường chính gạch


Chào các bác,anh/chị,
- Hiện tại, các trang trại lớn nuôi cá sấu, nuôi nhím ở Thành Phố Hồ Chí Minh đã nhận được thư ngỏ của Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thống kê số lượng động vật hoang dã trước ngày 30/07 để Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xây dựng hạn gạch xuất khẩu nhím qua đường chính gạch và không xuất nhím qua đường tiểu gạch.
- Do đó, khuyến cáo bà con nào có nuôi nhím thì cố gắng giữ lại từ tháng 08 năm 2011 cho đến sang năm 2012. Hiện tại, bà con hoang mang, không tin tưởng vào con nhím, bán tháo con nhím sẽ trúng ý của các đối tượng xấu. Các đối tượng xấu đang tung tin xấu về con nhím, nào là nhím bán không ai mua, nhím bệnh, nhím chết...., không xuất khẩu được, không tiêu thụ được.

Thân.
 


Xuất khẩu nhím qua đường chính gạch


Chào các bác,anh/chị,
- Hiện tại, các trang trại lớn nuôi cá sấu, nuôi nhím ở Thành Phố Hồ Chí Minh đã nhận được thư ngỏ của Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thống kê số lượng động vật hoang dã trước ngày 30/07 để Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xây dựng hạn gạch xuất khẩu nhím qua đường chính gạch và không xuất nhím qua đường tiểu gạch.
- Do đó, khuyến cáo bà con nào có nuôi nhím thì cố gắng giữ lại từ tháng 08 năm 2011 cho đến sang năm 2012. Hiện tại, bà con hoang mang, không tin tưởng vào con nhím, bán tháo con nhím sẽ trúng ý của các đối tượng xấu. Các đối tượng xấu đang tung tin xấu về con nhím, nào là nhím bán không ai mua, nhím bệnh, nhím chết...., không xuất khẩu được, không tiêu thụ được.

Thân.
 
cai do la su that nuoi may nam roi ban re chang ai mua cai do thi ro rang roi con chuyen xuat khau mong cho vao ai .ai co kha nang cho lau thi cu cho
 
cai do la su that nuoi may nam roi ban re chang ai mua cai do thi ro rang roi con chuyen xuat khau mong cho vao ai .ai co kha nang cho lau thi cu cho
Nếu bác nào có liên hệ với các trang trại lớn (có đăng ký ở Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh) thì các bác sẽ rõ. Tôi không nói dối.
 
Nếu bác nào có liên hệ với các trang trại lớn (có đăng ký ở Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh) thì các bác sẽ rõ. Tôi không nói dối.
cac bac cho den luc xuat khau duoc nhim thi cac bac pha san het luot roi cu ngoi ma doi xuat khau

--------

cac bac cho den luc xuat khau duoc nhim thi cac bac pha san het luot roi cu ngoi ma doi xuat khau
cac trang trai lon mot nam ma khong ban duoc thi hang ton cua cac bac no an het ca von cua cac bac thi nguy co pha san la cai chac
 
Last edited by a moderator:
Chào các bác,anh/chị,
- Hiện tại, các trang trại lớn nuôi cá sấu, nuôi nhím ở Thành Phố Hồ Chí Minh đã nhận được thư ngỏ của Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thống kê số lượng động vật hoang dã trước ngày 30/07 để Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xây dựng hạn gạch xuất khẩu nhím qua đường chính gạch và không xuất nhím qua đường tiểu gạch.
- Do đó, khuyến cáo bà con nào có nuôi nhím thì cố gắng giữ lại từ tháng 08 năm 2011 cho đến sang năm 2012. Hiện tại, bà con hoang mang, không tin tưởng vào con nhím, bán tháo con nhím sẽ trúng ý của các đối tượng xấu. Các đối tượng xấu đang tung tin xấu về con nhím, nào là nhím bán không ai mua, nhím bệnh, nhím chết...., không xuất khẩu được, không tiêu thụ được.

Thân.
 
Bác cho xin cái hình chụp thư ngỏ thì có vẽ thuyết phục hơn ... những tin thế này em đọc cứ ngại ngại sao ấy . Không dám và cũng không biết bình luận gì luôn.
 

Đây là tin mừng cho ai nuôi nhím, nhưng chờ vào mấy ông nhà nước thì biết bao giờ.
 
nghe-ngẫm-nghĩ-chờ đợi. mong nhà nước sớm có phương án giúp Bà Con! ko bt thế nào nhưng dẫu sao cũng là tín hiệu đáng mừng!
 
Hồi còn học phổ thông , trên bảng lớp tui có một hình vẻ một cô gái với những "góc cạnh" rất đẹp.
Tới giờ cô giáo vào ko ai xóa cả. Cô nghiêm giọng hỏi: Ai vẽ hình này?
Cả lớp im phăng phắt ko ai giám nhận.
Sau 1 lúc......... cô khen hình đẹp.
Thế là tác giả lộ diện và các thành viên góp ý củng xuất hiện .
 
Nhà nưóc lấy thuế để làm những tiện ích chung, như quân đội,
công an, đừơng sá, chứ đâu tăng thuế để lấy tiền giúp đỡ cá
nhân kinh doanh. Người kinh doanh tự lo cho mình để hòng đóng
thuế nhiều hơn nữa, chứ ai cũng chờ nhà nước giúp thì đất
nước làm sao tiến lên được?
*
Mà kinh nghiệm cuộc đời chúng ta, ai đã từng được nhà nước
giúp đỡ kinh doanh rồi?
*
Ở Mỹ, thành phố tôi, có một bộ môn của nhà nước, giúp đỡ cố
vấn cho những ai muốn kinh doanh. Tôi đă đến đấy 2 lần. Mỗi
lần được cố vấn gần 1 giờ, không mất tiền. Cán bộ nhà nước
cho tôi các tài liệu để đọc, chỉ cách viết kế hoạch kinh doanh
đẻ vay vốn, vân vân. Vay vốn thì ở các ngân hàng, mà ngân háng
ở Mỹ đều là công ty tư nhân, chứ nhà nước không tài trợ.
Kinh nghiệm các quán người Việt ở đây, không ai cần tư vấn
của nhà nước như tôi cả. Nói một cách khác thì thằng cần tư
vấn của nhà nước thì không mở tiệm, còn thằng không cần tư
vấn của nhà nước thì lại có mở tiệm. Dù sao, có bộ môn này,
thì ta thấy nước Mỹ quan tâm đến dân chúng làm ăn, và có cả
hàng tá người có công ăn việc làm trong bộ môn này, đóng góp
phần làm bớt người thất nghiệp.
*
 
* Ở Việt Nam hiện nay, có một bộ phận người dân được vay vốn chăn nuôi, sản xuất kinh doanh hộ gia đình.
* Doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn với lãi suất ưu đãi.
* Đất nước có tiến lên được không?
* Nhà nước Việc Nam có quan tâm đến việc làm ăn của dân chúng không nhỉ?!
* Tuy nhiên tích cực và tiêu cực luôn tồn tại song song với nhau trong một vấn đề!:7^:.
 
Chỉ nhớ 1 lời 1 bài hát: "đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay"
 
Thật sự đọc những bài dạng này tôi không thích một tẹo nào. Bác đưa ra một cảnh báo cho mọi người nhưng lại không có một bằng chứng nào cả. Và thật sự tôi cũng chơi thân với một số người buôn bán động vật hoang dã thì chưa bao giờ thấy họ bán nhím cho Trung Quốc (một thị trường tiêu thụ động vật hoang dã rất lớn). Tôi không nuôi nhím cũng chẳng buôn bán gì cả nhưng thật sự thấy những thông tin này sẽ ảnh hưởng tới một số người đang nuôi đó bác.
Thân!
 
Thật sự đọc những bài dạng này tôi không thích một tẹo nào. Bác đưa ra một cảnh báo cho mọi người nhưng lại không có một bằng chứng nào cả. Và thật sự tôi cũng chơi thân với một số người buôn bán động vật hoang dã thì chưa bao giờ thấy họ bán nhím cho Trung Quốc (một thị trường tiêu thụ động vật hoang dã rất lớn). Tôi không nuôi nhím cũng chẳng buôn bán gì cả nhưng thật sự thấy những thông tin này sẽ ảnh hưởng tới một số người đang nuôi đó bác.
Thân!

Em có nhờ người bên chi cục thú y hỏi thăm về thông tin này bên chi cục kiểm lâm tphcm và nhận được câu trả lời chờ kiểm tra lại. Vì vậy thông tin hiện tại vẫn chưa có ai xác thực được.
 
Mọi người nê n cẩ n trọ ng, đọ c nhưữ ng tin như thế này thì k thể tin được, cái tên phungocvo đã bị gạch rồi sao cứ post mấy bài tàu lao lên vậy? chắc rảnh rỗi k có việ c gì làm .đ à conám b
 
Mọi người nê n cẩ n trọ ng, đọ c nhưữ ng tin như thế này thì k thể tin được, cái tên phungocvo đã bị gạch rồi sao cứ post mấy bài tàu lao lên vậy? chắc rảnh rỗi k có việ c gì làm .đ à conám b
bác nên xem lại ngày đi: 24/07/2011. bài cũ rồi mà; như vậy là bác spam, đề nghị mod xóa ni1ck nguoinhaque
 
chắc là nick ranhcm cũng chính là phungocvo, tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2 hihi
 
chắc là nick ranhcm cũng chính là phungocvo, tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2 hihi
tôi là ranhcm; không phải thằng cha phungocvo gì đó. tôi thấy bác cố tình nói những chủ đề không liên quan. chủ đề cũ thì nên đóng để đầy cơ sở dữ liệu của diễn đàn.
 


Back
Top