Đồng Tháp: Nuôi lươn mang lại hiệu quả kinh tế cao

  • Thread starter starfoods
  • Ngày gửi
S

starfoods

Guest
Hiện trên địa bàn xã An Phước (huyện Tân Hồng) có 15 hộ thực hiện mô hình nuôi lươn trong bồn nilon, mỗi hộ nuôi từ 4 đến 10 bồn. Anh Phạm Văn Vinh ngụ ấp An Phát cho biết, nuôi lươn trong bồn nilon là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là đối với hộ nghèo, bởi chi phí thấp, con giống dễ tìm, dễ nuôi, 5 năm qua, nhờ nuôi lươn mà gia đình anh Phạm Văn Vinh thoát nghèo và có điều kiện lo cho hai con ăn học. Hiện gia đình anh Vinh có 6 bồn nuôi lươn với mỗi bồn 2.000 con. Theo tính toán của gia đình, sau 7 tháng nuôi, mỗi con lươn có trọng lượng khoảng 0,3kg, với giá bán ra 140.000 đồng/kg, mỗi vụ trừ các khoản chi phí gia đình anh thu lãi trên 160 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Hộ của chị Phạm Phương Dung cũng ngụ ấp An Phát, xã An Phước có 4 bồn nuôi lươn, theo tính toán của chị Dung với 7.000 con lươn sau khi thu hoạch trừ chi phí, gia đình chị còn lãi khoảng 40 triệu đồng. Được biết, mô hình nuôi lươn đang phát triển tại địa bàn xã An Phước.
Thanh Tùng/ Báo Đồng Tháp
 


Bài viết có vẻ hợp lý, không phóng đại.

Nuôi 6 bồn lươn, mỗi bồn 2.000 con tức là 12.000, mỗi con nặng 0.3kg với giá 140.000 đ/kg thì sau 7 tháng thu 160tr. là hợp lý, cả nhà làm mà mỗi tháng tầm 22tr. thì em thấy hợp tình hợp lý rồi.
 
Thông số của người trên ( Phạm văn Vinh ), và thông số của người dưới ( Phạm phương Dung ) lệch lạc nhau nhiều quá mà lại cùng 1 vùng đất ... Tôi thấy bài viết không có thuyết phục...
 
Anh Vinh nuôi mỗi ao 2 nghìn con, chị Dung
mỗi ao gần 2 nghìn con (1750). Vậy là hợp lý.

Anh Vinh lời mỗi con 13 nghìn 3 trăm đồng.
Chị Dung lời mỗi con gần 6 nghìn đồng (5,714).

Anh Vinh nuôi 12 nghìn con, chị Dung 7 nghìn,
nhưng anh Vinh lời gấp 4 chị Dung. Điều này
cũng là thường. Trong nghề nông, người nọ có
thể lời gấp 10 người khác. Có người trắng tay.
 
Anh Vinh nuôi mỗi ao 2 nghìn con, chị Dung
mỗi ao gần 2 nghìn con (1750). Vậy là hợp lý.

Anh Vinh lời mỗi con 13 nghìn 3 trăm đồng.
Chị Dung lời mỗi con gần 6 nghìn đồng (5,714).

Anh Vinh nuôi 12 nghìn con, chị Dung 7 nghìn,
nhưng anh Vinh lời gấp 4 chị Dung. Điều này
cũng là thường. Trong nghề nông, người nọ có
thể lời gấp 10 người khác. Có người trắng tay.
Bác nói chính xác, không chỉ nuôi lươn,mà ngay cả nuôi cá, kích thước không đồng đều, màu không đẹp thì giá rất thấp rồi.
 
Bài viết rất hay. Tạo thêm động lực cho người nuôi Lươn!
Nuôi lươn chỉ cần con giống khỏe mạnh, ít hao hụt là có thể lời rồi!
 

Mình không biết nuôi lươn,nhưng đang giao dưa leo cho chị bạn hàng mua lươn đi bình điền (TPHCM),nghe nói giá lươn xuống giá mạnh,mà 140 ngàn kg ah,mới giao dưa leo hồi chiều,(An Giang,H.châu thành)
 
Sống với báo đài ngày nay, như sống chung với lũ vậy thôi. Kệ cho nước lũ dâng cao , như cho báo đài thổi phồng đến đâu đi nữa bà con mình quen rồi cơ mà
 
Hiện trên địa bàn xã An Phước (huyện Tân Hồng) có 15 hộ thực hiện mô hình nuôi lươn trong bồn nilon, mỗi hộ nuôi từ 4 đến 10 bồn. Anh Phạm Văn Vinh ngụ ấp An Phát cho biết, nuôi lươn trong bồn nilon là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là đối với hộ nghèo, bởi chi phí thấp, con giống dễ tìm, dễ nuôi, 5 năm qua, nhờ nuôi lươn mà gia đình anh Phạm Văn Vinh thoát nghèo và có điều kiện lo cho hai con ăn học. Hiện gia đình anh Vinh có 6 bồn nuôi lươn với mỗi bồn 2.000 con. Theo tính toán của gia đình, sau 7 tháng nuôi, mỗi con lươn có trọng lượng khoảng 0,3kg, với giá bán ra 140.000 đồng/kg, mỗi vụ trừ các khoản chi phí gia đình anh thu lãi trên 160 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Hộ của chị Phạm Phương Dung cũng ngụ ấp An Phát, xã An Phước có 4 bồn nuôi lươn, theo tính toán của chị Dung với 7.000 con lươn sau khi thu hoạch trừ chi phí, gia đình chị còn lãi khoảng 40 triệu đồng. Được biết, mô hình nuôi lươn đang phát triển tại địa bàn xã An Phước.
Thanh Tùng/ Báo Đồng Tháp
Có thể xem thêm tại đây:
Có thể xem thêm tại đây nè:
 
Mình không biết nuôi lươn,nhưng đang giao dưa leo cho chị bạn hàng mua lươn đi bình điền (TPHCM),nghe nói giá lươn xuống giá mạnh,mà 140 ngàn kg ah,mới giao dưa leo hồi chiều,(An Giang,H.châu thành)
Uk e tính nuôi ai cũng khuyên phá sản đó em.. Sợ luôn
 
Hiện trên địa bàn xã An Phước (huyện Tân Hồng) có 15 hộ thực hiện mô hình nuôi lươn trong bồn nilon, mỗi hộ nuôi từ 4 đến 10 bồn. Anh Phạm Văn Vinh ngụ ấp An Phát cho biết, nuôi lươn trong bồn nilon là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là đối với hộ nghèo, bởi chi phí thấp, con giống dễ tìm, dễ nuôi, 5 năm qua, nhờ nuôi lươn mà gia đình anh Phạm Văn Vinh thoát nghèo và có điều kiện lo cho hai con ăn học. Hiện gia đình anh Vinh có 6 bồn nuôi lươn với mỗi bồn 2.000 con. Theo tính toán của gia đình, sau 7 tháng nuôi, mỗi con lươn có trọng lượng khoảng 0,3kg, với giá bán ra 140.000 đồng/kg, mỗi vụ trừ các khoản chi phí gia đình anh thu lãi trên 160 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Hộ của chị Phạm Phương Dung cũng ngụ ấp An Phát, xã An Phước có 4 bồn nuôi lươn, theo tính toán của chị Dung với 7.000 con lươn sau khi thu hoạch trừ chi phí, gia đình chị còn lãi khoảng 40 triệu đồng. Được biết, mô hình nuôi lươn đang phát triển tại địa bàn xã An Phước.
Thanh Tùng/ Báo Đồng Tháp
bài này đăng vào khoảng 1-2 năm trước nghe còn được . hiện nay giá lươn thịt tại đồng tháp khoảng 110.000 ngàn . tui có thằng bạn ở đồng tháp đây , tui mới hỏi nó về con lươn khoảng 2 tháng nay đây .
 


Back
Top