Benh cau trung ghep hen

  • Thread starter Hoangbatuan
  • Ngày gửi
Chào mọi người!! Mình có nuôi 200 con gà lai mía dc 1tháng 20 ngày, mấy ngày nay 1 số gà bị tiêu chảy phân sáp nâu kèm máu, 1 số con lại đi phân xanh, phân trắng kèm máu, có con đi phân xanh, 1 số con còn bị hen khec.mình nghĩ do mật độ nuôi dày, nước ở máng uống rơi xuống nền làm ướt đệm lót do gà hay bay nhảy. Mong mọi người tư vấn cách điều trị hiệu quả nhất. Cám ơn mọi người nhiều.p/s: Mình dag cho uống cầu trùng và điện giải,vtmk, glukc, men tiêu hoá
DSC_0229.JPG
DSC_0216.JPG
DSC_0213.JPG
DSC_0211.JPG
DSC_0214.JPG
DSC_0229.JPG
DSC_0225.JPG
DSC_0216.JPG
DSC_0213.JPG
DSC_0211.JPG
DSC_0209.JPG
 




Back
Top