Trồng cây Say lấy gỗ

Trồng cây Say lấy gỗ
*
Cây Say là cây ăn trái mọc ở miền Trung quãng Tuy Hoà
tỉnh Phú Yên. Có lẽ nó còn mọc nơi khác nữa mà tôi
không biết. Trái nó nhỏ, nhỉnh hơn trái bắp (Ngô) một
chút. Mùa hè, người ta bán trái Say cả thúng. Vậy lấy
giống nó thiệt dễ.
*
Gỗ Say là đặc sản, nhưng hầu hết người Việt Nam không hề
biết đến, chỉ mải nghĩ đến gỗ ở đâu đâu chân trời góc
biển. Gỗ Say cứng, bền, và đẹp, vì màu đen thớ mịn như
sừng Trâu, làm đồ mỹ nghệ tuyệt đẹp, và làm các loại đàn
chơi nhạc như Violin, Piano, kèn Clarinet.
*
Ai có biết về cây này, mời đóng góp, và cho hình chụp nhé.
*
 


Nói chung, cây lấy gỗ thường như Tràm, Xoan, thì chỉ cần
vài năm. Cây lấy gỗ quý thì ít nhất 3 chục năm, đạt tiêu
chuẩn thì 5 chục năm, loại nhất hạng thì cần 1 trăm năm.
*
Gỗ quý thì gỗ Bắc chất lượng hơn gỗ Nam nếu cùng một loại
cây, ví dụ như Đinh thối, Đinh cứt gà (mùi cứt gà) ở miền
Bắc là một trong Tứ Thiết, nhưng ở Đồng Nai thì không mấy
được coi trọng. Giá trị nó còn kém nhiều cây khác ở miền
Nam. Chỉ khi tôi thấy người ta đang xẻ nó, mới nhận ra nó
cũng là cây Đinh ở ngoài Bắc.
*
Cây Say bạn nói, bị chặt để lấy trái ăn, vì nó còn quá trẻ,
gỗ chưa cứng, màu chưa đen. Đợi nửa thế kỷ nữa, thì nó mới
lên hạng. Lúc ấy thì Cẩm Lai, Xe, Gõ, còn kém nó đó.
*
Tôi rất mong các bạn cho xin hình chụp cây, cành, lá, bông,
trái để biết nó thế nào. Tôi chỉ biết trái nó bán rong ở
đường phố Sài Gòn, và gỗ nó ở xưởng mộc Tuy Hoà thôi.
*

Anh nói thật không đó, để em về quê em trồng ngay. vì ở quê em trái say nhiều vô kể, nhiều quá bán không hết thì người ta bóc lớp vỏ nhung rồi nhào đường với muối ớt để dành ăn rất là ngon
 


Nói chung, cây lấy gỗ thường như Tràm, Xoan, thì chỉ cần
vài năm. Cây lấy gỗ quý thì ít nhất 3 chục năm, đạt tiêu
chuẩn thì 5 chục năm, loại nhất hạng thì cần 1 trăm năm.
*
Gỗ quý thì gỗ Bắc chất lượng hơn gỗ Nam nếu cùng một loại
cây, ví dụ như Đinh thối, Đinh cứt gà (mùi cứt gà) ở miền
Bắc là một trong Tứ Thiết, nhưng ở Đồng Nai thì không mấy
được coi trọng. Giá trị nó còn kém nhiều cây khác ở miền
Nam. Chỉ khi tôi thấy người ta đang xẻ nó, mới nhận ra nó
cũng là cây Đinh ở ngoài Bắc.
*
Cây Say bạn nói, bị chặt để lấy trái ăn, vì nó còn quá trẻ,
gỗ chưa cứng, màu chưa đen. Đợi nửa thế kỷ nữa, thì nó mới
lên hạng. Lúc ấy thì Cẩm Lai, Xe, Gõ, còn kém nó đó.
*
Tôi rất mong các bạn cho xin hình chụp cây, cành, lá, bông,
trái để biết nó thế nào. Tôi chỉ biết trái nó bán rong ở
đường phố Sài Gòn, và gỗ nó ở xưởng mộc Tuy Hoà thôi.
*
Vai ngày nữa e đi ra đất e chụp hình gửi a.cay say mua này đang ra qua
 
Velvet-tamarind
 

File đính kèm

  • Dalium cochinchinense 12345.JPG
    Dalium cochinchinense 12345.JPG
    51.8 KB · Lượt xem: 4
  • Dalium cochinchinense 12345.JPG
    Dalium cochinchinense 12345.JPG
    51.8 KB · Lượt xem: 4
cây này cháu tra cứu tên internet thì nó là cây xoay.gỗ thuộc nhóm ii, tương đương với lim ngoài bắc và cùng nhóm với căm xe trong miền nam.Xoay – Wikipedia tiếng Việt. chưa đến mùa quả,khi nào đến mùa quả cháu sẽ mua về ăn và lấy hạt ươm ít cây xem sao.trồng cây này có khi vữa đươc quả ngon vừa được gỗ tốt. nhưng cháu chưa thấy mặt gỗ bao giờ vì rừng gần nhà không có cây này.trong tỉnh thì có huyện kbang là có cây này nhiều nhất
Bạn ở Kbang hả,lúc trước mình có nhờ 1 anh đồng bào mua giùm cho 1 cây mà anh bị bệnh nên chưa có được
 


Back
Top