Bứng mai , cây mai-chuyện nói mãi chưa xong

  • Thread starter THUATBONSAI
  • Ngày gửi
Có người cho rằng phải chọn thời điểm bứng mai , tháng mấy bứng sẽ tốt hơn....?. (1) .lại có người nói cứ bứng tút tuồl tụt , thời điểm nào cũng được , chẳng ảnh hưởng gì cả. (2)
* như vậy thì .... đầu năm mời các bác tham gia thảo luận đề tài này .với tôi đang làm theo cách (2) . các bác cho ý kiến nhé. rất mong nhận được sự ủng hộ của các bác , cám ơn rất nhìu .
http://img249.imageshack.us/img249/9326/a129707765107022011699.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/5333/a129707768707022011698.jpg
*cây này bứng hôm 15/12al
http://img522.imageshack.us/img522/7503/a129707829907022011702.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/2061/a129707834407022011700.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/7726/a129707836707022011701.jpg

*còn cây này bứng đầu tháng 12 al , hiện đã nhú mầm..
 


Miền nam chỉ có 2 mùa mưa nắng, nhưng cây mai sinh hóa theo đúng nhịp sinh học của nó rất rõ ràng theo đúng 4 mùa xuân hạ thu đông..( cây cảm ứng qua quang kì và nhiệt độ thay đổi theo độ dài của ngày đêm khác nhau khi trái đất quay trên đường Hoàng Đạo):
Mùa xuân cây nở hoa ra lộc…hoa tàn rụng xuống lá trưởng thành quang hợp để dành năng lượng trong thân, gốc
mùa hè khi ngày hạ chí đến khí hậu rất nóng cây bị sock để kết nụ cho đến giữa thu..
Giữa thu và đông ngày bắt đầu ngắn lại và đêm dài ra..mai không ra nụ nữa mà chuyển sang nuôi nụ…tích trữ năng lượng..lá già dần dần cho đến khi toàn bộ khối lá đã rất già…thì xuân đến lá già rụng xuống..năng lượng để dành trong thân 1 năm qua làm cây ra lộc, nở hoa…bắt đầu cho 1 qui trình mới…
Như vậy bứng mai tốt nhất là tháng 12 al..và sau đó cây sẽ tái sinh rất mạnh..
Tháng 4 Al bứng mai cũng an toàn nhưng không bằng tháng 12 do cây chỉ có 3 tháng sau tết để tích trữ tài nguyên
Những người thợ bứng cây thì tháng nào họ bứng cũng được,,, sau đó họ giao cho chủ rồi họ lãnh công..họ đi….để lại cây mai sau đó tái sinh mạnh mẽ hay không..hoặc chết dần..người chủ lãnh hết
Nếu bạn mua 1 cây mai dưới đất giá vài chục triệu…bạn sẽ cân nhắc hết sức tháng nào bứng mà không giao cho thợ được đâu…
Khuyên bạn nên chọn giũa tháng 12 al
 
Tôi nhớ vào tháng 8 năm ngoái khi cây mai đóng nụ khá to thì 1 người bạn cũng chuyển nhà keêu tôi bứng về trồng vì anh ấy sẽ vào khu nhà ở cao tầng , do lúc này cành nhánh cũng đã nhiều và nụ mai đóng khá lớn . Tôi quyết định khan nước và cắt bỏ 1/2 lá ... xịt thuốc dưỡng rể 3 ngày sau đào trước một bên và lận bao cát vào , 3 ngày sau đào phần còn lại và dùng ruột xe hon da cắt sẳn bó chặt . Mang về nhà để y nguyên như vậy trong bóng râm và tưới nước sạch . 10 ngày sau vô chậu / kết quả tết đó cây mai cũng nở rất nhiều hoa nhưng hoa đã nhỏ đi chỉ bằng 2/3 hoa mai cùng loại
 
Nên chia Mai khi bứng làm 2 loại:-loại bứng về để ghép(cắt bớt cành,nhánh)-loại bứng lấy nguyên tàn ,với loại lấy nguyên tàn thì khó nhất là lấy nguyên tàn và bông chơi Tết.
 
trích;
[quote=dblongthanh;134532]Nên chia Mai khi bứng làm 2 loại:-loại bứng về để ghép(cắt bớt cành,nhánh)-loại bứng lấy nguyên tàn ,với loại lấy nguyên tàn thì khó nhất là lấy nguyên tàn và bông chơi Tết.[/quote]

vậy thì loại 1 bứng vào thời gian nàoooo??? và loại 2 khó ra saooo???
* ae hãy chia sẽ để mọi người có kinh nghiệm nhé ! cám ơn các ae rất nhìu .
 
với loại 1 thì bứng lúc nào cũng được cả,trừ lúc ra lá non.Còn bứng nguyên tàn thì phải có nhiều kinh nghiệm thì mới có kết quả tốt được.Tôi đang muốn quay cách bứng Mai để gởi đến các bạn,nhưng chưa thực hiện được.
 
.Tôi đang muốn quay cách bứng Mai để gởi đến các bạn,nhưng chưa thực hiện được.[/quote]

và như vậy là............ chuyện vẫn ...chưa xong ấy mà!
he..he...
 



Back
Top