cấp cứu và hô hấp nhân tạo cho gà

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
hôm nay có một con gà trống mía bị ốm em đem nó về để bón cám trong khi bón không may gà bị sặc
các bác ạ em bón cảm không hiểu xao cảm không đi vào thực quản lại đi vào thanh khí quản với đau chứ lỵ
thế là xao các bác biết không ? gà ngạt thở và rẫy dụa mào tích bắt đầu tím tái khi đó không phải làm thế nào em bèn hô hấp nhân tạo cho nó gấp , em vành mỏ gà ra và thổi oxy vào mồm gà cứ như vậy , đây là cách sơ cấp tốt nhất sau đó em dùng bình oxy sẵn có để dùng trong nghề cá . và lấy cho gà dùng gấp đề cho gà thở oxy kịp thời như vậy là qua khâu cấp cứu



em xin nỗi không hiểu xao không up được hình các bác thông cảm em tạm đóng topic này khi nào khắc phục được cố em sẽ up lên và tiếp tục câu truyên vui này hic

tạm thời em sẽ đóng topic
 


Last edited:
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top