Cấp phép nuôi gà

  • Thread starter tuanthaolove05
  • Ngày gửi
Em vừa hỏi chi cục thú y Củ chi để cấp phép nuôi gà thả vườn thì nhận được trả lời như sau:
-Phải có xác nhận của xã về khu vực định nuôi nằm ở khu vực xa khu dân cư.
-Nộp đơn lên chi cục thú y củ chi+ với cái xác nhận kia.
-Chi cục thú ý sau đó báo/gửi xuống Thú y HCM.
-Thú ý HCM sẽ lên kiểm tra hệ thống chuồng trại xem có đủ tiêu chuẩn nuôi không rồi mới cấp phép.
-Đặc biệt phải là nuôi nhốt không được thả vườn.Bác nào có cách nào hay tư vấn cho em với hay cứ nuôi lụi.Em thì muốn làm 1 cách bài bản mà giấy tờ cấp phép phức tạp quá.
Cảm ơn các bác
 


Cứ có phong bì là xong hết
 


Bạn nuôi ở củ chi hả . Giấy với tờ gì mấy ông lắm chuyện cộng với mấy anh bạn thú y viên vớ vẫn
bạn cứ nuôi đi ko ai dám vào dụng gà nhà bạn đâu. Mình nuôi hàng mấy chục ngàn gần cả 6-7 năm nay rồi
không anh, chú nào giám vào hỏi giấy với tờ gì đươc với mình cả. Mình chăn nuôi làm kinh tế chứ mình có ăn cướp của ai đâu mà sợ
cứ làm đi ai mà có hỏi gì thì alo cho mình.
Chúc bạn thành công
Anh ơi, Cho em hỏi giờ muốn nuôi tầm 3000 còn gà ác đẻ trứng giờ có phải xin phép không ? Cảm ơn
 
Các bác cho em hỏi tý, em ở đăk lăk muống xin giấy phép đăng ký xây dựng trang trại thì em phải làm thế nào. Em nuôi nhỏ lẽ khoảng vài nghìn gà và vài trăm heo thôi, em chưa đủ tiêu chí để xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
»
Các bác cho em hỏi tý, em ở đăk lăk muống xin giấy phép đăng ký xây dựng trang trại thì em phải làm thế nào. Em nuôi nhỏ lẽ khoảng vài nghìn gà và vài trăm heo thôi, em chưa đủ tiêu chí để xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
 
Last edited by a moderator:
thà rằng xin cái giấy phép mua bán và chăn nuôi gà luôn cho chắc . Khỏi ông nào hỏi thăm khi bạn làm ăn được . Nếu như thua lổ thì thôi cũng đâu mất mát gì khi xin phép trước
 


Back
Top