Cỏ không có tuổi. Tuy thế, trồng cỏ thì chỉ năng suất
mấy năm đầu thôi. Do đó, ta gọi mộc là tuổi.
Tuổi này tùy theo cách trồng. Trồng nông, cắt sát, thì
tuổi thọ ngắn. Trồng rãnh, cắt hờ vun gốc, thì tuổi thọ
cao. Nếu tỉa thưa thì tuổi thọ còn cao nữa.
Cách trồng gốc của bạn so với cách trồng hom trải dài
thì có thiệt hơn như sau:
Thiệt: chỗ cụm thì quá dày, chỗ không có cụm thì lãng
phí đất. Tuổi thọ ngắn, vì mỗi lần cắt thì mầm mới mọc
ra cao hơn và dày đặc hơn làm cho cỏ nhỏ gầy đi.
Hơn: Lứa đầu đã có thể có năng suất cao gần tối đa, và
2 lứa tiếp sau cũng cao hơn trồng hom.
Để hoàn thiện cách trồng gốc của bạn, tôi đề nghị vài
kỹ thuật như sau:
1- Đào gốc lên thì xé lẻ ra từng gốc. Việc làm này khiến
cho lứa đầu cỏ mọc kém so với không xé lẻ, nhưng làm
cho khoảng cách đồng đều hơn, nâng cao tuổi thọ cỏ.
2- Đào rãnh hay đào hố khá sâu, sao cho sau khi trồng,
thì mặt cắt của gốc cỏ còn sâu dưới đất 1 gang (20cm).
3- Không vùi sâu, vì vùi thì cỏ sẽ chết, mà để hở gốc
cỏ sau khi đã vùi đất. Độ sâu 20cm đó sẽ dần dần vun
gốc bằng đất ở xung quanh, hay mua mùn đổ vào gốc sau
mỗi lần cắt, mầm cỏ mới mọc lên.
4- Khoảng cách các rãnh, hay hố theo hướng mắt cỏ mọc,
(Mía và lúa thì chỉ mọc 2 bên) thì nhỏ hơn khoảng cách
chiều kia, là chiều công nhân cắt cỏ, vun gốc, bỏ phân
đi lại. Ở Lúa thì đó là Hàng Sông. Hàng mắt cỏ mọc gọi
là Hàng Con. Khoảng cách này tùy theo ý thích cắt cỏ mà
định. Ví dụ cắt cỏ cao mét rưỡi, thì hàng con là 20cm,
hàng sông là 50cm, nhưng nếu cắt cỏ cao 1 mét thôi, thì
hàng con là 10cm, và hàng sông là 45cm. Sau khi cỏ mọc
lên thì trung bình khoảng cách hàng con là 7-8cm một cây.
Kết luận: Trồng gốc nhanh năng suất mấy lứa đầu hơn trồng
hom, nhưng trồng hom được vài lứa rồi, thì cũng trở thành
gốc lớn, nên nó có lợi là giàn trải đồng đều hơn, và tuổi thọ
cao hơn nếu các kỹ thuật đều thực hiện tốt.