Dân campuchia đã đốt cờ Việt nam

  • Thread starter Gia Mẫn
  • Ngày gửi
140813070210_antivietnam_protest_512x288_vireakmaiphnompenhpost.jpg

Cuộc tuần hành có sự tham gia của một số sư sãi

Biểu tình phản đối Việt Nam về đất đai Nam Bộ tiếp tục diễn ra hồi đầu tuần này tại Phnom Penh, Campuchia.

Báo chí Campuchia cho hay hàng trăm người Khmer Krom (người xuất xứ từ khu vực Nam Bộ, Việt Nam) đã tổ chức tuần hành tới sứ quán Việt Nam hôm thứ Hai 11/8 với nội dung giống các cuộc biểu tình trong tháng Bảy trước đó là phản đối và đòi quan chức sứ quán, tham tán Trần Văn Thông, phải xin lỗi vì phát biểu rằng vùng đất mà họ gọi là Kampuchea Krom, từ lâu đã thuộc về Việt Nam.

Các bài liên quan
Ông Thông nhiều lần khẳng định Nam Bộ là lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, "được quốc tế và chính Vương quốc Campuchia công nhận".

Những người biểu tình từ hồi đầu tháng Bảy đã giao tối hậu thư với thời hạn hai tuần đòi ông Trần Văn Thông và Đại sứ quán Việt Nam phải có phản hồi nhưng cho tới nay họ nói chưa nhận được phúc đáp.

Về phần mình, đại diện sứ quán Việt Nam từng tuyên bố các cuộc biểu tình đòi xin lỗi là "trái pháp luật".

Ông Thach Setha, giám đốc điều hành của tổ chức Cộng đồng Kampuchea Krom, được báo Phnom Penh Post dẫn lời nói người biểu tình tức giận vì không được sứ quán Việt Nam phản hồi.

“Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không trả lời gì, có nghĩa Việt Nam coi thường Campuchia đến nỗi không tiếp nhận đơn."

Ông cũng cảnh báo sẽ tiếp tục có biểu tình và đe dọa kêu gọi tẩy chay hàng Việt Nam.

Đốt quốc kỳ
140813071022_antivietnam_cambodia_512x288_facebook.jpg

Hình ảnh đốt cờ Việt Nam đang được lưu truyền trên Facebook

Trong một diễn biến leo thang gây quan ngại khác, một nhóm người mới tụ tập trước tòa đại sứ Việt Nam chiều thứ Ba 12/8 đã đốt một lá cờ đỏ sao vàng.

Báo Cambodia Daily tường thuật rằng thoạt tiên cuộc biểu tình diễn ra hòa bình, cho tới khoảng 2:30 chiều khi đám đông đưa ra lá cờ Việt Nam và châm lửa đốt.

Tiếng nói can ngăn và kêu gọi hòa bình đã bị một nhà sư có tên là Seung Hai, vốn dẫn đầu cuộc biểu tình, bác bỏ.

Ông này được dẫn lời nói: “Chúng ta có thể bất bạo động được bao lâu?”

“Đây là việc của Việt Nam.”

Theo Cambodia Daily, người biểu tình còn giẫm đạp và nhổ nước bọt lên lá cờ.

Báo này dẫn lời phát ngôn viên cho Tòa Thị chính Phnom Penh Long Dimanche nói rằng những kẻ đốt cờ sẽ bị trừng trị.

"Đây là một nhóm vô chính phủ... chúng tôi chưa quyết định sẽ trừng phạt họ như thế nào mà phải chờ xem đã."

Sư Seung Hai thì đe dọa sẽ tiếp tục hành động đốt cờ này.

BBC đã tìm cách liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam để xin phản ứng nhưng không được.

Mới đây, sứ quán Việt Nam đã có thay đổi người đứng đầu. Đại sứ mới, ông Thạch Dư là người gốc Khmer Krom. Ông sinh năm 1957, quê ở tỉnh Trà Vinh.

Ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Trà Vinh.

Ngày 17/6 vừa qua ông được Thủ tướng Việt Nam bổ nhiệm chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

theo bbcvietnamese.


 


Campuchia với chúng ta là anh em từ lâu sao lại ra thế này nhỉ? Liệu có kẻ đằng sau sai khiến gì chăng? Thật đáng tiếc cho tình láng giềng. Hic...hic.
 
Việt nam và Miên mà là ae j. Không khác j china và việt nam. Khmer chỉ bằng mặt với vn.có cơ hội là nó lại chơi vn cho xem
 
Chắc do bị xúi bậy đây mà. Người dân Campuchia hầu hết vẫn nhớ ngày quân tình nguyện VN đã hy sinh xương máu để mang lại yên bình và cuộc sống cho họ. Nhớ lại vụ Ponpot cũng bị anh láng giềng to lớn phía bắc VN xúi giục và quân sư để phá hoại VN năm 1979.
 
Campuchia với chúng ta là anh em từ lâu sao lại ra thế này nhỉ? Liệu có kẻ đằng sau sai khiến gì chăng? Thật đáng tiếc cho tình láng giềng. Hic...hic.
Campuchia có 2 Đảng. 1 Đảng cầm quyền và 1 Đảng đối lập.
1 Đảng thì là anh em với ta, Đảng kia thậm chí còn ko anh em với chúng nó.
 
Chế độ đa đảng phức tạp, thôi thì 2 bên bất tay nhau cho 1 bên teo đời là xong. Chứ để kiểu này thì nguy hiểm lắm:((((
 

Hun Sen được VN bao bọc,vậy mà Cam vẫn bỏ phiếu ko ra nghị quyết về biển đông.năm 2012.. túm lại là ko thể tin được Cam ...
 
thế thì cắt tất cả các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ cho kampuchia, tặng luôn gần 40 triệu dân cho kam luôn. Khoảng 10 năm sau tiến hành trưng cầu dân ý sát nhập cả nước kampuachia vào Việt Nam luôn, vì cả nước Kampuchia hiện tại chỉ có 13 triệu dân thôi, người Việt vẫn chiếm đa số mà
 
Thằng Tàu khựa nó giật dây ấy mà,ta mà đụng vào lũ này, Tàu nó lại lấy cớ đánh ta như năm 79 nữa.Chứ cỡ như thằng Cam sành này mà không có Tàu nó chống lưng ta diệt nó mấy hồi.
Nó nguồn gốc là người đồng bào dân tộc,ít học nên mới bị Pol pot nó diệt cho gần hết.Nay được thằng Tàu nó cho mấy đồng bạc xúi giục chống lại mình là nó làm ngay.
Bản chất nó là thằng nào cho nó lợi nhuận trước mắt là nó theo.
 
chuyện này không nên bàn.. chẳng có gì đâu chuyện bé bbc xé to mà.hửu nghị việt miên vẩn đang rất tốt ,người việt mình đã và đang đầu tư rất nhiều vào campuchia.an toàn không gi cả
 
Chúng ta không nên sử dụng từ MIÊN nhé, nó tuong tự như kiểu nên gọi là heo tộc, heo đồng bao chứ không gọi là heo mọi.
Nền văn minh của họ trước kia rất phát trien, chẳng qua do chiến tranh mà thôi.
Nhớ lưu ý điều này. Tránh kỳ thi dân tộc, tôn giáo, màu da... Hãy thể hiện chúng ta là nông dân tiến bộ
14728798817_5c500d7a0c_o.jpg
 
Người Việt và Campuchia thời chống Ponpot thì thân lắm, gọi nhau là anh em mà tới giờ mấy chục năm rồi lòng người đã đổi. Vùng Tây Nam Bộ xưa quốc vương bên kia thấy rừng thiêng nước độc nên đồng ý cho sát nhập vào ta, nếu nước Việt ta mà ăn cướp thì bên đó có để yên cho Thoại Ngọc Hầu, Chưởng Binh Lễ khai khẩn đất này hay không? Gọi nhau là anh em mà bên đó còn nể Trung Quốc hơn mình, hằng năm nước mình đều giúp bên đó xây trường học, đường xá, bệnh viện, chuyển giao KHKT qua mà còn bị quay lại chống ngầm, thậm chí Campuchia từng ngụ ý Việt Nam và Philippin phá vỡ yên ổn khu vực vì cái vụ biển Đông, lần đó các nước đều thất vọng bỏ họp vì thái độ của Campuchia coi trọng $ của TQ mà khinh rẻ sự thật. Nhiều người Khơme mấy đời đã làm ăn sinh sống ở Việt Nam, cũng ruột rà máu thịt của Việt Nam, có mâu thuẫn xảy ra không khác gì anh em đánh nhau. Bữa hỗm đi khu biên giới với Campuchia, gặp người dân tộc họ cũng thân thiện như người Kinh mình...
 
Người Việt và Campuchia thời chống Ponpot thì thân lắm, gọi nhau là anh em mà tới giờ mấy chục năm rồi lòng người đã đổi. Vùng Tây Nam Bộ xưa quốc vương bên kia thấy rừng thiêng nước độc nên đồng ý cho sát nhập vào ta, nếu nước Việt ta mà ăn cướp thì bên đó có để yên cho Thoại Ngọc Hầu, Chưởng Binh Lễ khai khẩn đất này hay không? Gọi nhau là anh em mà bên đó còn nể Trung Quốc hơn mình, hằng năm nước mình đều giúp bên đó xây trường học, đường xá, bệnh viện, chuyển giao KHKT qua mà còn bị quaay lại chống ngầm, thậm chí Campuchia từng ngụ ý Việt Nam và Philippin phá vỡ yên ổn khu vực vì cái vụ biển Đông, lần đó các nước đều thất vọng bỏ họp vì thái độ của Campuchia coi trọng $ của TQ mà khinh rẻ sự thật. Nhiều người Khơme mấy đời đã làm ăn sinh sống ở Việt Nam, cũng ruột rà máu thịt của Việt Nam, có mâu thuẫn xảy ra không khác gì anh em đánh nhau. Bữa hỗm đi khu biên giới với Campuchia, gặp người dân tộc họ cũng thân thiện như người Kinh mình...
Thôi bạn mình đang sống trong một đảng...lá cờ màu đỏ sao vàng kia bị đốt có ý nghĩa gì đâu với những người cầm quyền,đừng bàn chuyện chính trị ở đây.
 
ui, dân phẫn nộ làm gì nhỉ, nếu có chiến tranh thì thanh niên 2 bên đi mà bắn nhau, cùng chết, đói khát loạn lạc. tôi gặp nông dân ở việt nam, kinh mường tày nùng ...........đều giống nhau, khác nhau chỉ là tờ giấy khai sinh rồi cmnd, nói đến dân Campuchia và dân việt cũng vậy, chỉ thấy người ta khác nhau là ở CÁI ĐẦU. đấu tranh với những kẻ có quyền quyết định vận mệnh của đất nước và người dân. tôi đến diễn đàn này chỉ mong các bác chỉ cho kiến thức để làm giàu cho bản thân, giàu rồi cùng người dân gần mình, dân đất nước mình cùng giàu có và có thể sang Campodia and Laos để làm giàu cho mình và dân bên đó thì tốt. suy nghĩ của hoctro gửi đến các sư phụ và huynh đệ.
 
140813070210_antivietnam_protest_512x288_vireakmaiphnompenhpost.jpg

Cuộc tuần hành có sự tham gia của một số sư sãi

Biểu tình phản đối Việt Nam về đất đai Nam Bộ tiếp tục diễn ra hồi đầu tuần này tại Phnom Penh, Campuchia.

Báo chí Campuchia cho hay hàng trăm người Khmer Krom (người xuất xứ từ khu vực Nam Bộ, Việt Nam) đã tổ chức tuần hành tới sứ quán Việt Nam hôm thứ Hai 11/8 với nội dung giống các cuộc biểu tình trong tháng Bảy trước đó là phản đối và đòi quan chức sứ quán, tham tán Trần Văn Thông, phải xin lỗi vì phát biểu rằng vùng đất mà họ gọi là Kampuchea Krom, từ lâu đã thuộc về Việt Nam.

Các bài liên quan
Ông Thông nhiều lần khẳng định Nam Bộ là lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, "được quốc tế và chính Vương quốc Campuchia công nhận".

Những người biểu tình từ hồi đầu tháng Bảy đã giao tối hậu thư với thời hạn hai tuần đòi ông Trần Văn Thông và Đại sứ quán Việt Nam phải có phản hồi nhưng cho tới nay họ nói chưa nhận được phúc đáp.

Về phần mình, đại diện sứ quán Việt Nam từng tuyên bố các cuộc biểu tình đòi xin lỗi là "trái pháp luật".

Ông Thach Setha, giám đốc điều hành của tổ chức Cộng đồng Kampuchea Krom, được báo Phnom Penh Post dẫn lời nói người biểu tình tức giận vì không được sứ quán Việt Nam phản hồi.

“Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không trả lời gì, có nghĩa Việt Nam coi thường Campuchia đến nỗi không tiếp nhận đơn."

Ông cũng cảnh báo sẽ tiếp tục có biểu tình và đe dọa kêu gọi tẩy chay hàng Việt Nam.

Đốt quốc kỳ
140813071022_antivietnam_cambodia_512x288_facebook.jpg

Hình ảnh đốt cờ Việt Nam đang được lưu truyền trên Facebook

Trong một diễn biến leo thang gây quan ngại khác, một nhóm người mới tụ tập trước tòa đại sứ Việt Nam chiều thứ Ba 12/8 đã đốt một lá cờ đỏ sao vàng.

Báo Cambodia Daily tường thuật rằng thoạt tiên cuộc biểu tình diễn ra hòa bình, cho tới khoảng 2:30 chiều khi đám đông đưa ra lá cờ Việt Nam và châm lửa đốt.

Tiếng nói can ngăn và kêu gọi hòa bình đã bị một nhà sư có tên là Seung Hai, vốn dẫn đầu cuộc biểu tình, bác bỏ.

Ông này được dẫn lời nói: “Chúng ta có thể bất bạo động được bao lâu?”

“Đây là việc của Việt Nam.”

Theo Cambodia Daily, người biểu tình còn giẫm đạp và nhổ nước bọt lên lá cờ.

Báo này dẫn lời phát ngôn viên cho Tòa Thị chính Phnom Penh Long Dimanche nói rằng những kẻ đốt cờ sẽ bị trừng trị.

"Đây là một nhóm vô chính phủ... chúng tôi chưa quyết định sẽ trừng phạt họ như thế nào mà phải chờ xem đã."

Sư Seung Hai thì đe dọa sẽ tiếp tục hành động đốt cờ này.

BBC đã tìm cách liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam để xin phản ứng nhưng không được.

Mới đây, sứ quán Việt Nam đã có thay đổi người đứng đầu. Đại sứ mới, ông Thạch Dư là người gốc Khmer Krom. Ông sinh năm 1957, quê ở tỉnh Trà Vinh.

Ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Trà Vinh.

Ngày 17/6 vừa qua ông được Thủ tướng Việt Nam bổ nhiệm chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

theo bbcvietnamese.
lưu bị liên minh với quân ngô đánh tào thào cả 2 bên điều thất bại,
nhà nào củng có tướng tài chết,
kết thúc của cuộc chiến nên chỉ 1.
 


Back
Top