Ở Úc, người nào giăng lưới ở suối, rạch mà cáo mỏ vịt bị vướng lưới chết là chính-quyền hỏi thăm sức khỏe ngay.
Những loài thở bằng phổi mà săn mồi dưới nước như còng-cọc, cốc-đế, hải-ly, rái, hải-cẩu hải-sư và những con tương-cận, chim cánh cụt, cáo mỏ vịt..., lớn hơn thì có cá heo (dolphin) và cá ông. Tuy ở dưới nước cá không thoát khỏi tay chúng, nhưng yếu-điểm của chúng là cần không-khí để thở, nên chúng rất sợ những thứ cản trở việc chúng trồi lên mặt nước sau mỗi lần lặn, để lấy hơi.
Vì cá bạn còn nhỏ, mới bằng ngón tay, nên đề-nghị bạn làm như sau :
Xin lưới đánh cá cũ, mặt lưới lớn chút để cá có thể chui qua dễ-dàng. Bạn có thể :
- Cột 1 hàng phao vào 1 vành lưới, vành kia cột chì, hay dây xích, xong thả băng ngang giữa ao. Chim lặn dưới nước bị cản trở.
- Hoặc, bốn bên viền lưới đều cột phao, thả nổi căng ra trên mặt ao. Chim không thể xuống và lên ngay vùng có lưới được, nên sợ mà tránh xa.
Tui chỉ nghĩ và góp ý thôi chứ không dám chắc kết-quả hay không. Lưới cũ, mình xin, khỏi mua.
Thân.