Hà Nội - Bán đại bàng

  • Thread starter falcon
  • Ngày gửi
F

falcon

Guest
Tình hình là mấy hôm trước mình đi công tác trên Bắc Giang có mua được một chú đại bàng con, có lông sau gáy dựng lên nhìn rất chiến. Em nó mới ra ràng thôi, còn chưa biết bay, nghe mấy ông thợ săn bảo đây là giống đại bàng đất, con trưởng thành sải cánh dài gần 1m và nặng khoãng 5 kg (nếu là chim mái), tên tiếng anh hình như là Changeable Hawk Eagle, các bác lên google mà xem ảnh.

Mới mang về Hà Nội nuôi được mấy hôm thì lại phải đi công tác tiếp nên không chăm được. Ai có nhu cầu mua thì liên lạc ngay với mình vì mình phải đi gấp nên chỉ bán trong vòng 3 ngày thôi.
Đây là ảnh của em nó:
IMG_0012.jpg

IMG_0014.jpg


Vì mới nuôi được mới ngày mà chim lại còn non nên có thể huốn luyện em này thành một chú đại bàng săn đích thực. Để em nó có điều kiện sống tốt nhất nên mình ưu tiên cho những ai đã có kinh nghiệm nuôi chim săn mồi.
Mình tên Bình, liên hệ qua đt: 0904777955, giá cả thương lượng.
 


Đó là một giống chim Cắt, không phải Đại Bàng.
Cắt và Đại bàng khác nhau ở cái mỏ.
Mỏ Cắt thị nhỏ hơn đầu, và cong đều.
Mỏ Đại bàng thì to bằng đầu nó, và gốc mỏ thẳng,
chỉ cong ở đầu thôi.
*
Chim Cắt thì gọi là Ưng, có thể huấn luyện săn với
chủ được, còn Đại Bàng thì không, vì nó chậm lắm.
Cả Âu Tây và Trung Hoa đều biết săn bằng Ưng, nhưng
không thấy có ở lịch sử Việt Nam.
*
Tôi coi thời sự phim Mỹ thấy săn Ưng khoảng cách
chưa đầy 100 mét, con mồi lớn mấy ký. Tuy vậy, thú
chơi này ở ta thì phải tiền cỡ đại gia mói dám chơi.
Huấn luyện được Ưng, thì phải nuôi mồi cho nó săn.
*
 
Đó là một giống chim Cắt, không phải Đại Bàng.
Cắt và Đại bàng khác nhau ở cái mỏ.
Mỏ Cắt thị nhỏ hơn đầu, và cong đều.
Mỏ Đại bàng thì to bằng đầu nó, và gốc mỏ thẳng,
chỉ cong ở đầu thôi.
*
Chim Cắt thì gọi là Ưng, có thể huấn luyện săn với
chủ được, còn Đại Bàng thì không, vì nó chậm lắm.
Cả Âu Tây và Trung Hoa đều biết săn bằng Ưng, nhưng
không thấy có ở lịch sử Việt Nam.
*
Tôi coi thời sự phim Mỹ thấy săn Ưng khoảng cách
chưa đầy 100 mét, con mồi lớn mấy ký. Tuy vậy, thú
chơi này ở ta thì phải tiền cỡ đại gia mói dám chơi.
Huấn luyện được Ưng, thì phải nuôi mồi cho nó săn.
*
Cảm ơn bạn đã góp ý. Up lên trang đầu cho những ai có nhu cầu mua
 
con đầu tiên là diều ăn ong đó mấy thầy .... đại bàng thì chân phủ lông đến ngón ..... và càng ko thể là cắt nha mấy thầy .......
IMG_1507.JPG
 



Back
Top