Hình cận cảnh lò ấp tự tạo

  • Thread starter toibiham
  • Ngày gửi
Tôi không gửi được Clip lên diễn đàn được ,đành phải gửi hình để anh em tham khảo cho ý kiến....cám ơn.
Ló ấp kích thước 51x54x75 cm từ 100-120 quả tùy theo trứng to nhỏ,để trong 6 khay ,rất tiện để cho ấp nhiều loại trứng khác nhau.
---------------
Tôi gửi 13 tấm lên tại sao chỉ có 1 tấm ???? bác nào biết chỉ dùm .cám ơn
---------------
Tôi gửi 13 tấm lên tại sao chỉ có 1 tấm ???? bác nào biết chỉ dùm .cám ơn
---------------
.................................................................
 


Last edited by a moderator:
Không thấy tấm hình nào cả bác ah.Bác liên hệ với mod để post hình lên cho anh em coi học hỏi nha.
 
IMG_3029.jpg:

--------

IMG_3029.jpg:
 

Last edited by a moderator:
Bạn nên học cách đưa hình lên diễn đàn thì mới được.
Dù đươc dù không, sau khi đưa lên, bạn cần coi mình làm có được không.
*
Ví dụ, bạn phải upload hình ảnh lên PhotoBucket.com.
Đây là sơ đồ nhà ấp trứng bằng nấu nước sôi:*
incubator.jpg

*
Ống xanh thẳng đứng trên nồi là ống xả hơi nước sôi quá mạnh.
Núm đỏ là núm vặn mở nước sôi vào giàn ống nóng.
Giàn ống nóng màu đỏ; giàn ống nguội màu xanh.
Hai giàn cách nhau 1 gang tay. Giữa 2 giàn có mấy ống dẫn thông nước.
Dưới nồi nước sôi là bếp lửa, đun Than, Củi, Gas, hay Rơm Rạ.
Hình chữ nhật màu xanh là chậu nước giữ độ ẩm cho buồng ấp.
*
Trước khi ấp, phải đun nước sôi, rồi mở ống hết cỡ.
Sau mấy giờ, thì đo nhiệt độ coi ra sao.
Nếu chưa đủ nóng, thì phải cần mấy ống nước sôi.
Nếu nóng quá, thì vặn cho ít nước sôi vào giàn thôi.
Cứ 1 giờ điều chỉnh một lần, thì sau vài lần sẽ được
nhiệt độ ỏn định, và không phải điều chỉnh nữa.
Chỉ khi nào khi hậu thay đổi lớn thì mới phải điều
chỉnh thôi. Ví dụ gió mùa Đông Bắc về, thi mở nước
sôi nhiều hơn nữa, đương nhiên phải đốt hơn nước mới
sôi được. Khi gió bắc ngớt, thì dần dần phải mở nước
nhỏ lại. Mùa hè, thi nước sôi lom rom, rất ít chất đốt.
*
 
Last edited:
Rất chi tiết. Hy vọng sẽ có nhiều bác thử nghiệm thành công mô hình này.
 
rất hay nhung quá phúc tạpchế tạo chạy điện là hợp lí hơn cả rẻ tiền rất đơn giản tỉ lệ nở cao,hình như các bạn trong này ko có ai là thợ ấp trứng thì phải ?
 
bác toibiham up lại ảnh cho ACE tham khảo nào, rất mong đc chiêm ngưỡng công trình của bác để em còn học tập
 


Back
Top