Hỏi về đàn ong

Tôi có nuôi 2 đàn ong. 1 đàn bị mất chúa, quân số giảm mạnh, ong đực nhiều và cả đàn gần như không đi làm, vậy nên tôi đang định tạo chúa từ ấu trùng đàn còn chúa.
Tôi không biết chính xác là đàn đó còn chúa không (mới tập nuôi mà, tìm không ra chúa đâu cả). Đàn ong vẫn đi làm bình thường. Các lỗ tổ vẫn có ấu trùng, phấn và mật gần như không có, quân số không nhiều lắm, chưa lấp đầy 4 cầu, vậy mà lại thấy nó xây 5 cái mũ chúa. Không lẽ điều kiện như vậy mà định chia đàn? Nên tôi nghi ngờ.
Tôi nghe nói khi mất chúa, ong sẽ cắn các lỗ tổ gần nhau, có ấu trùng, cho rộng ra để tạo chúa cấp tạo.
Vậy tôi muốn hỏi:
1. Có khi nào ong tạo chúa cấp tạo bằng cách xây mũ chúa không, ai sẽ đẻ vào đó?
2. Liệu khi mất chúa, ong thợ có giao phối để đẻ ấu chúa không?
3. Làm sao phân biệt ấu trùng ong thợ và ong đực?
Kính mong các anh chị em trên diễn đàn ai biết xin chỉ giùm, tôi xin cảm ơn nhiều.
Tôi không biết đăng bài ở đây có đúng không, nếu sai, xin BQT chuyển giúp, xin cảm ơn.
»
Có ai biết không chỉ giùm với.
Hôm nay kiểm tra lại thì cả 2 thùng kia cũng đều mất chúa, vậy là 3 thùng mất chúa trong 1 thời gian gần nhau luôn, không hiểu lý do tại sao cả.
2 thùng này quân vẫn còn đông, vẫn đi làm.
Hôm nay thấy nhiều trứng ong thợ, cả trong mấy cái mũ chúa chúng nó mới xây, cũng có trứng. Liệu có phép màu nào không nhỉ?!!!
Vậy là xong!
Đáng tiếc là quanh đây không có ai bán để mua gây giống lại. Chán thật.
 


Last edited:


Back
Top