Kích lan ra hoa đúng Tết

Bà con cô bác nào có kinh nghiệm trong việc kích thích các loại lan ra hoa đúng Tết Nguyên đán chia sẻ cho anh em với. Xin cảm ơn!
 


Bà con cô bác nào có kinh nghiệm trong việc kích thích các loại lan ra hoa đúng Tết Nguyên đán chia sẻ cho anh em với. Xin cảm ơn!
Anh áp dụng cách này thử nhé.

[FONT=times new roman, times, serif]Vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch, chọn những cây lan trưởng thành, đã ra hết lá non đưa vào một khu vực riêng, sau đó dùng phân bón lá có tỷ lệ NPK 10-30-20, 6-7 ngày phun một lần kích thích cho cây lan ra hoa. Sau 3-4 lần phun thì nhánh lan bắt đầu búng ra vòi hoa (lớn cỡ hạt lúa). Vài ngày sau vòi hoa sẽ dài 2-3cm thì thay bằng loại phân bón lá có tỷ lệ NPK 15-20-30 (6-7 ngày phun một lần) để kích thích cho vòi hoa phát triển dài, màu sắc hoa sáng đẹp, rực rỡ và lâu tàn, ít bị bệnh thối hoa. Sau khi thay đổi phân bón 45-50 ngày (khoảng đầu tháng 12 âm lịch) thì cành hoa đạt tiêu chuẩn “xuất vườn” (mỗi cành nở 1-2 hoa), sau đó những hoa phía trên tiếp tục nở, đến Tết Nguyên đán thì cành hoa đã nở gần hết. [/FONT]
 


Back
Top