Máy phát điện chạy bằng củi - Có lợi?

  • Thread starter Cuốc lủi
  • Ngày gửi
Chào các bác!
Công nghệ hóa khí đã có từ lâu. Nếu ta seach trên google hai từ "wood gas" sẽ thấy chúng được ứng dụng rất rộng rãi.
Ngày xưa là các loại tàu, xe chạy bằng than. Ngày nay tại Việt Nam là các loại bếp hóa khí (bếp gas sinh học).
Vậy công nghệ hóa khí là gì? - Theo cl đó là việc chúng ta đốt các loại sinh khối như rơm rạ, vỏ trấu, vỏ trái cây khô, lá cây, cành cây, than đá, than củi..... trong điều kiện nhiệt độ cao và thiếu oxy. Các loại sinh khối nói trên thay vì cháy bùng lên và tạo ra CO2 thì chúng sẽ cháy ngấm ngầm trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ phản ứng sinh ra các loại khí , trong đó có khí CO, khí mêtan và khí hidro. các loại khí này cháy được và được gọi là "gas", người ta dùng "gas" này để chạy động cơ, dùng làm bếp gas hoặc dùng thắp sáng, sưởi ấm....
Trong nông nghiệp chúng ta thường đối mặt với các vùng đất sâu xa hoặc hải đảo, các nơi này điện lưới quốc gia chưa vươn tới được. Vậy chúng ta có thể áp dụng công nghệ hóa khí sinh khối để tự tạo 1 nguồn nhiên liệu cho máy phát điện, máy bơm nước hoặc các máy nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu canh tác của mình hay không?

Mời các bác tham gia mổ xẻ vấn đề để giúp bà con chúng ta chinh phục những vùng đất mới.
 




Back
Top