Tôi nghĩ thử cũng hay, mà không thử cũng tốt.
Cả 2 ý kiến này, mỗi thứ đều có lý riêng của nó cả.
Ai thích thử thì cứ thử đi. Ví dụ voi lai chuột?
Nếu thành công thì khối nhà phối giống nổi tiếng
thế giới phải chết ngất đi vì phục quá.
*
Chuyện vặn hỏi trình độ của nhau, thì không cần thiết.
Ở đây thiếu gì người học trên đại học Nông, Lâm rồi,
mà họ có cần tranh cãi với người không bằng cấp đâu?
Cái cần là bạn biết suy nghĩ, biết làm được việc, chứ
không phải khoe khoang hay cạnh tranh.
*
Riêng Mèo rứng, ắt hẳn nó phải có bộ gien đặc trưng
rồi. Nếu bộ gien thường như mèo nhà hàng xóm, thì làm
sao vào được sách đỏ? Tôi chẳng học về gien cũng thấy
rõ điều đó.
*
Chó nhà vốn là chó rừng. Chó nhà mà để hoang, thì cũng
thành chó rừng, như giống Đinh Gô ở Úc. Đã có người cho
lai chó nhà với chó rừng, rất dễ thành công. Thì ra chó
rừng khác chó nhà cũng như chó béc giê Đức và chó ta vậy.
Hoàn toàn có thể lai dễ dàng. Nếu lấy tinh của chó nhỏ,
thụ tinh nhân tạo vào chó to, chắc không có gì khó khăn,
nhưng lấy tinh chó to thụ vào chó nhỏ, có thể thai to quá
làm chết chó mẹ.
*
Ngựa nhà và ngựa rừng cũng lai với nhau dễ dàng. Thì ra
ngựa nhà và ngựa rứng chỉ là 1 giống thôi. Tuy thế, ngựa
vằn thì khác. Lừa cũng khác. Người ta cho lai Lừa và Ngựa
thì cũng thành công, nhưng không thành giống được, vì con
lai không thể đẻ được. Nó chẳng ra cái, cũng chẳng phải đực.
*
Cứ thử lai mèo nhà và mèo rừng. Nếu thành công, thì mèo
rừng chẳng có gì đặc biệt cả, và xoá sổ nó trong sách đỏ
đi. Ta có thể gây giống mèo rừng làm cho nó khỏi tuyệt
giống. Cũng có thể chỉ đẻ ra con, mà không ra giống lai như
đã xảy ra với Lừa và Ngựa kể trên. Vậy thì cũng có kết luận
là gien Mèo rừng đặc trưng, không thể lai với mèo nhà được.
*
Ở đây chúng ta chỉ bàn thôi, có thể bàn xuôi tán ngược, chẳng
tốn kém gì. Cứ tha hồ bàn, chẳng cần phải làm mất lòng nhau.
Chỉ có người có quyết tâm bỏ cống sức tiền của ra thí nghiệm
cho lai mèo nhà và Mèo Rừng, mới phải vất vả thôi. Nếu là tôi,
thì tôi không làm. Phải là người có gan làm giàu mới có dũng
khí đó. Ắt hẳn không phải dễ rồi. Có thể phải thí mạng hàng
chục con mèo rừng, cho chúng thử với mèo nhà, vì thí nghiệm
này không dễ, và chết hàng trăm con mèo nhà, may ra cuối cùng
mới thành công. Lúc ấy thì giữ bí kíp mà ngồi thu tiền bán
giống mèo rừng (đã lai thành công).
*