Nuôi cá lóc trong mùng

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
Mới đây, ở thị trấn Gò Quao (Gò Quao - Kiên Giang) có mô hình nuôi cá lóc trên bờ của gia đình chị Trần Thị Thu. Trong khi đó, ở xã Mỹ Thuận (Hòn Đất) lại xuất hiện phong trào nuôi cá lóc trong mùng khá hiệu quả... Do diện tích mặt nước không nhiều nên một số hộ dân ở Mỹ Thuận nghĩ ra cách tận dụng nước sông để thả cá. Nhưng nuôi cá dưới sông có cái khó là phải giữ được cá. "Cái khó ló cái khôn", bà con đã tìm tòi và ứng dụng phương pháp nuôi cá trong mùng.
Lợi dụng nguồn nước ngọt quanh năm, bà con đem mùng xuống sông, rào thành từng khoảnh nhỏ để nuôi cá lóc. Mùng có lớp ngoài làm bằng lưới, bên trong ép thêm lớp lưới xanh cao 1,8 - 2m để cá không thoát ra ngoài.
Anh Lê Văn Trường ở ấp Cản Đất cho biết: "Lúc đầu, thấy một số hộ thả nuôi tôi còn can ngăn vì không ai tự dưng bỏ ra vài chục triệu đồng để thả cá dưới sông. Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong vòng 4 tháng, các gia đình đã thu lãi lớn, thế là tôi cũng học cách làm theo". Hiện, anh Trường có 5 mùng cá lóc. Anh vừa xuất một mùng, được 53 triệu đồng, trừ chi phí, lãi trên 20 triệu đồng. Anh còn 4 mùng cá có chiều ngang 4m, dài 20m, thả nuôi đã hơn 3 tháng, sắp cho thu hoạch, ước lãi 30 triệu đồng.
Theo anh Trường, nuôi cá trong mùng ít gặp rủi ro nhưng người nuôi phải thường xuyên theo dõi và tích cực tìm kiếm thức ăn cho cá. ở Cản Đất không chỉ hộ anh Trường nuôi cá lóc cho thu nhập khá mà có tới trên 10 hộ thu lợi vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng/năm.
Theo ông Nguyễn Thành Đông, Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận, địa phương sẽ củng cố lại hợp tác xã nông nghiệp, giao cho xã viên nhân rộng những điển hình nuôi cá hiệu quả nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 2%.
Lê Sen-KTNT
 


Last edited:
Đó là một kiểu nuôi cá Lồng, nuôi cá Bè.
Cần phải có một khung thật chắc chắn, rồi
căng lưới cho nước thiên nhiên chảy qua
được, để thả cá nuôi. Có người chỉ đan
liếp bằng tre nứa mà không có lưới. Cần
phải coi chừng nước lũ, đưa cây to nặng
lao vào khung, lồng, cũi, hay mùng thì
hỏng hết. Phải là một hàng rào chắn rác
nước lũ bên trên bè, lồng, hay mùng.

Tóm lại là tận dụng mặt nước thiên nhiên,
tốt nhất là nước sông, nước suối là nước
chảy, vừa sạch, vừa có nhiều ôxy, có thể
nuôi thật dày. Một số sông miền Trung cũng
đã có ô nhiễm vì nuôi cá, làm cá chết. Một
số sông miền Nam cũng có cá chết vì chăn
nuôi quá dày.

Sau đó là nước hồ, nước đầm, và nước biển.
Nước hồ, nước đầm là nước không chảy, nếu
nuôi dày thì cá không đủ ôxy, phải có máy
quạt nước hay nhỏ nước trên cao xuống cho
ôxy dễ thấm vào nước. Ngoài ra hồ đầm cũng
dễ ô nhiễm vì chăn nuôi, có thức ăn thừa
rơi vãi và cứt đái vật nuôi (tôm, cua cá).
Một số đầm phá miền Trung đã không thể nuôi
cá được vì ô nhiễm chăn nuôi quá nặng.

Nước biển thì rộng rãi, khả năng ô nhiễm thấp
hơn, nhưng sóng to gió lớn, phải làm bè chắc
chắn, tốn nhiều vốn. Nếu nuôi trong vụng biển
thì cũng dễ ô nhiễm. Vinh Bái Tử Long của tỉnh
Quảng Ninh và biển Cát Bà tỉnh Hải Phòng cũng
chớm đã có ô nhiễm.

Nói tóm lại, trong chừng chục năm nữa, sẽ không
còn mặt nước thiên nhiên để chăn nuôi Tôm Cá
nữa đâu. Sẽ tranh nhau, rồi phải đăng ký, đút
lót để được chỗ. Thế rồi luật mới thêm ra để
chống ô nhiễm, bắt người nuôi phải đóng góp
để trị an và bảo vệ nguồn nước. Có lẽ phải gọi
là Kiểm Thủy, Kiểm Hồ, Kiểm Giang, Kiểm Loan
(Loan tiếng tàu, nghĩa là vụng, vịnh).
 
mọi người cho e hỏi muốn mua cá quả giống ở miền bắc thì mua ở đâu v ạ
 


Back
Top