Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà thả vườn cho người mới chăn nuôi

  • Thread starter n_hung_cj
  • Ngày gửi
1. Thiết kế chuồng trại và yêu cầu kỹ thuật
Vị trí chuồng nuôi phải chọn nơi cao ráo, dễ thoát nước, thoáng mát, cách các trại nuôi gia cầm khác càng xa càng tốt nhằm hạn chế tối đa mức rủi ro do lây nhiễm chồng chéo.
Thiết kế mái và vách chuồng nuôi rất quan trọng để mùa đông giữ được ấm, mùa hè phản xạ nhiệt của ánh nắng mặt trời giữ được mát mẻ. Mái hiên có thể đua ra 1 – 1,2 mét để hạn chế lượng ánh nắng chiếu trực tiếp vào chuồng.
Nền chuồng nuôi nên láng xi măng hoặc gạch phẳng có độ dốc cần thiết 3 – 5[SUP]O[/SUP] tiện cho việc vệ sinh.
2. Chuẩn bị dụng cụ và chuồng nuôi
Trước khi đưa gà vào nuôi cần phải chuẩn bị mọi điều kiện vật chất kỹ thuật như: Rèm che, cót quây, chụp sưởi, máng ăn, máng uống, chất độn chuồng, tiêu độc khử trùng và chọn người nuôi (kinh nghiệm của người chăn nuôi).
+ Chuồng trại:
Chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi phải được cọ rửa sạch sẽ, để trống chuồng trước khi đưa gà vào nuôi 15 – 20 ngày và phải được xử lý theo đúng quy định về vệ sinh phòng dịch, tường, nền được quét nước vôi đặc nồng độ 40%. Sau đó để khô phun tiêu độc bằng các loại thuốc sát trùng khác như benkocid 2% phun 2 – 3 lần. Sau khi phun 5[SUP]h[/SUP] mở cửa, cho thông thoáng bay hết mùi thuốc sát trùng rồi mới thả gà vào nuôi.
+ Máng ăn:
2 tuần đầu có thể dùng khay nhựa (kích thước 60 x 80 x 2,5cm cho 80 – 100 hoặc khay tròn cho 100 gà con). Từ tuần tuổi thứ 3 trở đi dùng máng ăn (có thể là máng dài hoặc máng tròn).
+ Máng uống:
Thông thường dùng máng tròn (gallon) gồm phần đáy và thân nắp vào nhau làm bằng nhựa, thể tích máng uống tuỳ theo tuổi của gà: gà con 1,5 – 2 lít, gà nhỡ 4 – 8 lít. Máng uống dài có độ dài tương đương máng ăn nhưng thiết diện nhỏ hơn.
+ Chụp sưởi:
Gà con sau khi nở ra chưa có khả năng điều tiết thân nhiệt do đó phải có hệ thống chụp sưởi để cung cấp nhiệt độ cho gà đến khi chúng có khả năng điều tiết được thân nhiệt phù hợp với nhiệt độ môi trường, có thể dùng bóng điện hoặc đèn hồng ngoại tuỳ theo số lượng gà con 01 ngày tuổi mà bố trí hệ thống sưởi cho hợp lý và hiệu quả kinh tế.
+ Rèm che:
Dùng vải bạt hoặc có thể tận dụng bao tải dứa khâu lại thành rèm che bên ngoài chuồng để giữ nhiệt độ chuồng nuôi vào mùa lạnh và tránh gió lùa hoặc mưa hắt vào chuồng, có thể dùng cót ép hoặc phên liếp che chắn lại.
+ Quây úm:
Trong thời gian úm, để tập trung nguồn nhiệt tránh gió lùa sử dụng cót ép, tấm nhựa làm quây úm với chiều cao 50 – 60 cm, mỗi quây có đường kính 1m hoặc làm lồng úm kích thước 70cm -1m – 50cm. Quây này dùng để úm gà con trong 30 ngày đầu, mỗi quây như vậy có thể úm từ 150 – 200 gà con.
+ chất độn chuồng:
Yêu cầu chất độn chuồng phải có khả năng hút ẩm, có thể dùng phoi bào, trấu, rơm rạ băm nhỏ. Lưu ý chất độn phải được phơi khô không có mùi mốc, phun sát trùng bằng bencocid 2%.
Gà ta thả vườn có tốc độ sinh trưởng chậm nên giai đoạn gà con được tính từ 1 – 30 ngày tuổi, ở giai đoạn này các cơ quan nội tạng nhất là bộ máy tiêu hoá chưa hoàn thiện, dạ dày cơ chưa tiêu hoá được các loại thức ăn xơ cứng, men tiêu hoá chưa đầy đủ, gà con rất nhạy cảm với điều kiện ngoại cảnh do đó phải tạo điều kiện tốt để gà con phát triển nhanh và khoẻ mạnh.
3. Nhiệt độ, ẩm độ
Trong tuần đầu tiên gà con không tự điều chỉnh thân nhiệt một cách hoàn hảo, do đó các bệnh về đường hô hấp, tiêu hoá dễ phát sinh khi ẩm độ môi trường lên cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ nuôi sống và khả năng sinh trưởng của gà.
[h=2]Bảng 1: Yêu cầu nhiệt độ và ẩm độ[/h]
Ngày tuổi
Nhiệt độ tại chụp sưởi 0[SUP]o [/SUP]C
Nhiệt độ chuồng nuôi 0[SUP]o [/SUP]C
ẩm độ tương đối (%)
0 – 3
38
28 – 29
60 - 70
4 – 7
35
28
8 – 14
32
28
15 – 21
29
25 – 28
22 – 24
28
25 – 28
25 – 28
28
22 – 25
29 – 35
26
21 – 22

Sau 35 ngày tuổi

18 – 21


<tbody>
</tbody>

Từ tuần tuổi thứ 3 cần chú ý đến tốc độ mọc lông ở gà để điều chỉnh nhiệt độ cho thích hợp.Trong quá trình nuôi phải quan sát phản ứng của gà con đối với nhiệt độ:
Nếu thấy gà tập trung gần nguồn nhiệt, chen lấn chồng đống lên nhau là chuồng nuôi không đủ nhiệt gà bị lạnh.
Nếu gà tản ra xa nguồn nhiệt, nháo nhác, kêu, khát nước, há mỏ để thở là bị quá nóng cần phải điều chỉnh giảm nhiệt độ.
Nếu gà tụm lại một phía là bị gió lùa rất nguy hiểm, cần che kín hướng gió thổi.
Khi đủ nhiệt, gà vận động ăn uống bình thường, ngủ, nghỉ tản đều trong quây.
Gà con cần chiếu sáng 24/24 giờ trong 3 tuần đầu, sau 4 – 6 tuần giảm thời gian chiếu sáng đến 16h, từ tuần thứ 7 – 9 lợi dụng ánh sáng tự nhiên, đảm bảo cường độ ánh sáng 3W/m[SUP]2[/SUP] là đủ.

4. Nước uống
Nước là nhu cầu đầu tiên của gà con khi mới xuống chuồng. Cần cung cấp nước sạch, tốt nhất là pha thêm 5g đường Gluco và 1g Vitamin C/lít nước cho những ngày đầu, nước uống cho gà không được lạnh tốt nhất là hơi ấm 18 – 21 [SUP]0[/SUP]C trong vài ngày đầu.
Sử dụng chụp nước tự động bằng nhựa 0,85 – 1 lít/50 gà con. Vị trí đặt máng uống phải bố trí cho gà con dễ tiếp cận và không bị máng ăn che khuất. Tuân thủ cho gà uống nước trước, sau 2 – 3 giờ mới cho thức ăn.
5. Thức ăn và kỹ thuật cho ăn
Trong chăn nuôi gia cầm nói chung, việc chăm sóc, nuôi dưỡng thoả mãn đầy đủ các nhu cầu sinh lý đòi hỏi phát triển cơ thể ở mỗi giai đoạn sẽ khai thác tối đa tiềm năng di truyền của giống, đạt nhanh đến khối lượng sinh sản hoặc giết mổ càng sớm càng tốt.
Sau khi gà con được uống nước 2 – 3 giờ thì mới cho ăn, thường cho ăn theo bữa. Thức ăn được trải đều vào nhiều khay tuỳ thuộc quy mô đàn để tránh sự tranh giành thức ăn giữa các con trong đàn. Chỉ nên cung cấp lượng thức ăn vừa đủ, một ngày đêm cho ăn 9 – 10 lượt để thức ăn luôn mới thơm, hấp dẫn tính ngon miệng và tránh lãng phí.
Một số điều cần lưu ý: Thức ăn được phối chế cân đối đảm bảo đủ dinh dưỡng cho nhu cầu phát triển của gà trong từng giai đoạn.
Khẩu phần thức ăn được cân đối đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn nuôi, thức ăn phối chế đa nguyên liệu, sử dụng đạm nguồn gốc thực vật, Premix Vitamin, khoáng vi lượng v.v.
Không được dùng nguyên liệu bị mốc, nhiễm độc tố Afratoxin hoặc bột cá có hàm lượng muối cao.
6. Mật độ nuôi
Tuỳ thuộc vào điều kiện chuồng trại, mùa vụ, khí hậu mà quyết định mật độ đàn nuôi. Cần lưu ý trong điều kiện tất cả các yếu tố khác là thích hợp thì mật độ càng thấp sẽ cho khả năng tăng trưởng cao và tỷ lệ nhiễm bệnh thấp.
7. Độ thông thoáng và che phủ
Chuồng úm gà con 01 ngày tuổi phải che kín, sự thay đổi không khí gần như bằng không. Khoảng 5 ngày sau khi sự trao đổi chất của gà tăng nhanh cần phải thay đổi không khí với tốc độ 0,2 m/giây để tránh bị ẩm thấp, ngột ngạt làm gà chậm phát triển và bệnh tật phát sinh như bệnh cầu trùng và các bệnh về đường hô hấp.
8. Công tác vệ sinh phòng bệnh
Với phương châm phòng bệnh là chính, đảm bảo nghiêm ngặt những quy định về vệ sinh phòng bệnh, sử dụng quy trình vệ sinh phòng bệnh tuỳ thuộc vào tình hình dịch tễ của từng địa phương. Phải quan sát theo dõi gà thường xuyên như: Trạng thái ăn, ngủ, thể trạng, âm thanh tiếng thở, chất bài tiết v.v. để bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào đều được xử lý kịp thời.
Cần thiết phải kiểm tra đàn gà dựa trên các đặc điểm hàng ngày như sau:
- Lắng nghe âm thanh bất thường hoặc thiếu vắng âm thanh hàng ngày
- Trạng thái đàn gà (uể oải hay hung hăng)
- Ngửi để xem có mùi khai hay sự kém thông thoáng.
Trong chuồng chỉ nên nuôi gà cùng một lứa tuổi, định kỳ diệt trừ các loài động vật gặm nhấm, chim hoang và côn trùng có hại khác.
9. Chăm sóc nuôi dưỡng
Chế độ chăm sóc quản lý nuôi gà thả vườn: gà được cho ăn tự do 3 lần /ngày, ban ngày dùng ánh sáng tự nhiên, đêm thắp điện sáng 2 tiếng/đêm để gà ăn đêm. Trong điều kiện thời tiết và nhiệt độ thuận lợi (ấm áp khô ráo) sau 3 – 4 tuần tuổi hoặc nếu thời tiết lạnh dưới 20[SUP]0[/SUP]C thì sau 5 – 6 tuần tuổi có thể cho gà vận động để giúp cơ săn chắc nâng cao sức khỏe.

10. Lịch dùng thuốc và vacin cho chim trĩ

Lịch dùng vacxin và thuốc phòng bệnh cho gà ta thản vườn (chỉ để tham khảo)
Ngày tuổi
Tên thuốc-vacxin
Đường cấp thuốc
Liều lượng
Phòng bệnh
1-15 ngày tuổi
Uống Baaytrrl 10%+Gluco+Vitamin C

Pha nước uống

1ml/lít nước uống
Phòng bệnh đường ruột
4 ngày
ND-Clone 45
Hoặc ND-Lasota
Nhỏ mắt
1 giọt /con
Phòng bệnh Newcastle
8 ngày
Gumboro B
Nhỏ miệng
1 giọt /con
Phòng bệnh Gumboro
10-12 ngày
Marcoc hoặc Methocin
Pha nước uống
1ml/ lít nước uống

Phòng bệnh cầu trùng ghép
14 ngày
Gumboro A
Pha nước uống

Phòng bệnh Gumboro
21 ngày
ND-Clone 45 hoặc ND-IB
Pha nước uống

Phòng bệnh Newcastlees, viêm phế quản truyền nhiễm

<tbody>
</tbody>

Mỗi tháng cho uống marcoc 3 ngày cho gà trên 5 tuần tuổi để phòng bệnh cầu trùng và cho uống hoặc trộn thức ăn thuốc phòng giun sán một lần.
 


Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Đúng là mỗi bác có một cách nhìn và giải thích khác nhau, nếu bổ sung tất cả vào thì có lẽ vấn đê được sáng tỏ.
Lứa đầu tiên em nuôi 1200 con, gà bắt cùng lúc (đồng đều). em làm vaccine như sau: 5 ngày New F, 10 ngày Gum lần 1, 14 ngày đậu, 18 New Lasota, 21 Gum 2 rồi hết lịch vaccine (lúc đso em chưa biết toàn bộ lịch vaccine, lứa đầu mà) Nhưng khoảng 24 ngày thì gà bị gum, tiêm kháng thể 2 lần và hao hụt như đã trình bày trước đó.
Lứa thư 2 nuôi 1000 con. Lịch vaccine vẫn như cũ, nhưng ở ngày thứ 20 gà bị gum nên phải làm gum 2 tới ngày 26. Ngày 45 làm thêm New chủng M.
Lứa thứ 3 bắt 2000 con cũng như cũ và bị gum ở giai đoạn 30 ngày. Khi gà được 60 ngày thì bị thương hàn hay phó thương hàn gì đó, chết hơn 20%. Lỗ te tua !!!!
Nghỉ chuồng được 4 tháng và hiện tại đang nuôi 2 lứa, mỗi lứa 400 con, không làm vaccine gum, may mà chưa bị gum!!!
Qua trao đổi với các bác em nghĩ vấn đề có thể nằm ở những điểm sau:
1 Em quá kỹ (thay trấu 3 ngày một lần ở 2 lứa đầu) sau này lười hơn. Hiện tại thì mỗi lứa thay 3 lần (hết time úm, tẩy giun và lúc xuất chuồng) không dùng chất xử lý nền. May mà chưa bị bệnh!!!hì hì! Do chuồng của em hơi chật nên lúc thay trấu làm gà xáo trộn rất nhiều (ngày hôm sau khi thay trấu gà hay cắn mổ nhau rất nhiều. Quên mất, tất cả vaccine em dùng đều là hàng nội vì hàng ngoại chỗ em chưa có!!!
2. Nông dân quá khi nghe lời mấy ông bán thuốc thú y: "Gum là phải tiêm kháng thể, nhẹ thì một lần, nặng thì 2 đến 3 lần (không nên cho uống vì gà bệnh ít di chuyển)". Đó là lời của thú y địa phương. Bình thường sau mỗi lần tiêm thuốc vốn dĩ con gà trở nên kém hoạt động hơn huống chi lúc bị gum con gà đâu được khoẻ??? Ngu thì chết biết trách ai!!!

3 Cũng theo lời thú y, Gum thường đi ghép với các bệnh khác (khi họ mổ ra nói rất nhiều bệnh) em biết chết liền (em đâu phải dân thú y!!!) Thế là đổ cho nó một đống ít nhất từ 3 loại thuốc kháng sinh trở lên + thuốc bổ nữa thì trung bình khoảng 6 loại trong một bình nước uống. Con gà bị bệnh ít uống đã đành lại thêm thuốc nhiều là nước rất đắng thế là "thà chết khát hơn là chết đắng" con gà nói vậy!!!!
4 Thay trấu nhiều lần vì thấy chuồng bẩn sợ lây bệnh, làm gà giẫm lên nhau mà chết!!!!
Hai lứa gần đây em không dùng kháng thể nữa, vì không bị gum mà!!! hì hì Không thay trấu vì tránh xáo động "nguyên nhân dẫn đến Gum" (theo em là vậy). Thế là nhờ trời chưa bị gum, chỉ bị cầu trùng, thương hàn.
Ghi chú: Em không thay trấu không có nghĩa là chuồng em không sạch đâu nha. Vẫn theo lịch hàng tuần đều dùng thuốc xác trùng, giữ nền chuồng khô ráo theo đúng chuẩn (tạm thời chưa chỉnh). Nhưng em thấy cầu trùng vẫn hay bị khi gà còn nhỏ (5-10 ngày tuổi lúc đó chuồng còn rất sạch là đằng khác nhưng vẫn bị). Thương hàn thì thường bị lúc 30 đến 60 ngày tuổi. Mỗi lần đều bị thiệt hại.Trị rất mệt mà ảnh hưởng lớn đến kinh tế chứ!!!
Thêm một lý do nữa là chỗ em không có nhiều thuốc thú y như các bác nói đau.Em chỉ có thể tìm thành phần trong thuốc qua tra cứu trên internet thôi. Gần đây em tìm thấy nhãn hiệu Thirapy của Medion do Green vet phân phối khá hay. Lâu lâu cũng hay tìm Coli 200 cũng của Green vet nên thấy khá hiệu quả. Tuy nhiên muốn mua mấy cái đó phải đi 45km!!! Mỗi lần lấy khoảng gần 1 triệu về để dùng dẫn, hết hạn là vừa!!! Ở chỗ này có vaccine ngoại nhưng mỗi lần lấy thì lại đi như vậy!!!!hu hu. Nhưng nếu sau này nuôi trên 1000 con em sẽ vào lấy về để tủ lạnh luôn.
Cuối cùng, một vấn đề mới được nhớ tới nữa đó là sau khi gà bị thương hàn hay ecoli gì đó. Trị hết bệnh khoảng 10 ngày sau thì có khoảng 1.5% gà bị ghoẹo cổ gần như là mất thăng bằng, thương đi xà lui, quay vòng, nhiều lúc nằm như chết dần cũng bị chết vì mấy con kia đạp hay cắn mổ. Cái này thì gần như em chả trị gì cả. Biết gì đâu mà trị!!!
Mong các bác chỉ giáo thêm! Chân thành cảm ơn chúc các bác có những ngày cuối tuần ấm áp bên người thân và bạn bè!!! Nhớ trả lời giúp em với nha!!!
 


Thế là nhờ trời chưa bị gum, chỉ bị cầu trùng, thương hàn.
Ghi chú: Em không thay trấu không có nghĩa là chuồng em không sạch đâu

mình chỉ giúp bác dc cái này vì mình đã từng bị.
Khi thay trấu bác có thể lùa gà ra chổ khác để tránh làm náo loạn gà bị stress,
Bệnh cầu trùng là do bạn ko thay trấu đấy nếu nền khô không dơ gà cũng vẩn bị cầu trầu vì mùi hôi bốc lên./
 
Ủng hộ ý kiển của hoangtucantho ve viec khong dung khang the. Kháng thể là tốt, khi vào cơ thể nó sẽ trung hoà với mầm bệnh và làm giảm hoặc ngăn cản tác động của mầm bệnh lên cơ thể. Nhưng đó là kháng thể đặc hiệu.
TRong kkháng thể gà (Hanvet, RTD) có nhiều loại kháng thể, theo NSX thì new có, Gum có, một số loại không đặc hiệu nữa nhưng chẳng ai xác định hàm lượng của nó là bao nhiêu, kháng thể chỉ dùng khi mắc bệnh, ở VN lại dùng cả trong việc phòng bệnh.
Theo lý thuyết mình được học thì nếu bạn tiêm kháng thể (KT: thì cơ thể sẽ sinh ra loại kháng KT, nó sẽ kết hợp với loại KT mà cơ thể sinh ra khi làm vaccine, do vậy tiêm KT có thể làm mẩ tác dụng của vaccine (cái này tự suy luận đấy, ko có sách nói đâu). Do vậy tiêm kháng thể không phải là biện pháp tốt nhất, biện pháp tốt nhất là sử dụngvaccine phòng bệnh.
Khi bị Gum, bạn có thể tham khảo các bước xử lý sau:
B1: Vệ sinh. DỌn chuồng hàng ngày, khi dọn thật nhẹ nhàng để tránh xô gà, phun thuốc sát trùng ngày 1 lần
B2: DÙng thuốc
- Hạ sốt (AnagilC, Para-C): bạn nên đưa ngay khi mới phát hiện, ngày 2 lần.
- Điện gải: Pha đúng liều, có thể pha cùng hạ sốt.
- Giải độc thận: Toxynil Plus Liquid, Biomun, Excel L ... Nếu không có thì ra cử hang thuốc T.Y có loại gì dùng loại nấy
- Sau khi phát hiện và điều trị 2-3 ngày bổ xung kháng sinh phòng kế phát: nên dùng loại k/s phổ rộng, ít độc với thận như: Doxycycline, Oxycycline
B3: Bổ trợ
Dùng men tiêu hoá ph nước hoặc cho uống trong suốt quá trình điều trị.
Chú ý: Nguyên nhân gây chết của bệnh GUm là do: Sốt cao, Ngộ độc thận, Rối loạn điện giải (mất nước), cơ học (nằm đè lên nhau mà chết). Bạn phải dùng thuốc để xử lý 4 nguyên nhân gây chết này mới đem lại hiệu quả khi điều trị.
Chúc các bác chăn nuôi thành công!
thank bác nhiều.bài viết quá hay quá bổ ích cho những người mới bước đầu nuôi như mình.
 
Thật ra tôi đã từng hướng dẫn nông dân thực hiện các quy trình tiêm phòng vaccine trong chăn nuôi gà theo hướng dẫn chung của Bộ NN & PTNT, cụ thể theo quy trình của Sở NN &PTNT Bình Định.
Trong giai đoạn trước, khi phát hiện ra bệnh cầu trùng ở giai đoạn 2 - 3 ngày, tôi cho dập tắt ngay tức thì, tuy nhiên sau đó bệnh vẫn nỗ ra nhưng lai rai.
Thời gian gần đây, tôi hướng dẫn nông dân khi phát hiện bệnh cầu trùng, hàng tuần sử dụng các loại thuốc đặc trị bệnh kết hợp với các loại thuốc bổ: 2 ngày/tuần, không dùng quá nhiều, hao tiền tốn công.
 
2 lua can tho

mấy bác toàn là kỹ sư chăn nuôi ko aj,nhiều khi hướng dẫn bà con nông dân thì chỉ các bác với nhau hiểu nhiều,bà con mới nuôi tập sự 500,1000 gà con ko hiểu thấu đâu,bệnh nhiều chết ko hiểu sao chết.e cũng 2 lúa,từng nuôi vài trăm gà thịt thôi,thức ăn thuốc men tiêm chích phòng ngừa cho gà đều kiếm mấy anh thú y dày dặn kinh nghiệm gần nhà tư vấn dùm.kết quả thì vài trăm em gà tăm huyết đến hồi thu hoạch đi bụi. e góp ít ý kiến là do kinh nghiệm nuôi gà thất bại nhiều lần thôi,còn bên thú y về gia cầm e cũng ko rành lắm. Tại vì khi bắt con giống về thì thường bà con sẽ dể dàng có 1 hồ sơ lý lịch về tiêm phòng ngừa vacxin cho gà theo từng độ tuổi.
Bà con nào tự nuôi mái lấy giống rồi thì sành sổi e ko dám bàn, bà con mới ra nghề yêu thích nuôi gà vì đã từng thả vài em gà vườn thấy mau sinh sôi nảy nở thì hãy thận trọng,vì nuôi công nghiệp số lượng lớn jải bỏ một số vốn ko ít ỏi.
Trước khi mua con giống thì bà con jải biết nguồn gốc con giống trước đã.Tháng đầu nuôi sao gà tôi mau lớn thấy ham,nuôi 1 năm sau cũng không thấy thêm kylô thịt nào.
Gà con mới bắt về đi đường xa xôi mệt mỏi cộng thêm đếm tới đếm lui thả vào chuồng nên bị choáng,ra bác sĩ kiếm thuốc hạ stress liền. mới về cho uống nước giải khát thôi.
Úm gà con chừng 2 tuần,cho ăn thức ăn hạt nhỏ cám con cò,uống nước pha với vitamin úm,nếu lạnh cho uống nước rừng thêm cho ấm mề. thức ăn *** luôn 24/24. Nếu chuyên nghiệp thì cho ăn cử, rồi mắc công ngồi can đám con dành ăn. Theo em thì gà còn nhỏ cho ăn với nước uống 24/24 luôn. khi gà có dốc phát triển rồi,khoản tháng tuổi hả cho ăn theo cử. còn vacxin với thuốc thì e ko dám bàn.e chỉ nhỏ mũi và uống têtra la ok.
Truồng úm thì đơn giản thôi,kiếm chổ mưa ko tạt tới,thoáng mát là được rồi,bông lưới cẩn thận rồi đổ chấu vào. xịt thuốc xác trùng xong, nhớ lưới đừng để lổ hổng, dằn thật kỹ ko thôi mấy a chuột cống lọt vào thì toi mạng mấy e. giăng đèn sưởi ấm,nhiều đèn càng tốt,ngăn gà con ra theo từng ô mỏi ô vài chục e là ok, nếu sưởi ấm điều thì ko vấn đề gì,nhưng ko thì mấy e dồn lại 1 đống đè lên nhau,sáng mai hốt xác mấy e phía dưới vì bị chết ngạc.
Ngồi ngống gà,tối tối dòm ngó cứ như thế hết 2 tuần bảo đảm 2000 e nó ko mất mát e nào.
 
mấy bác toàn là kỹ sư chăn nuôi ko aj,nhiều khi hướng dẫn bà con nông dân thì chỉ các bác với nhau hiểu nhiều,bà con mới nuôi tập sự 500,1000 gà con ko hiểu thấu đâu,bệnh nhiều chết ko hiểu sao chết.e cũng 2 lúa,từng nuôi vài trăm gà thịt thôi,thức ăn thuốc men tiêm chích phòng ngừa cho gà đều kiếm mấy anh thú y dày dặn kinh nghiệm gần nhà tư vấn dùm.kết quả thì vài trăm em gà tăm huyết đến hồi thu hoạch đi bụi. e góp ít ý kiến là do kinh nghiệm nuôi gà thất bại nhiều lần thôi,còn bên thú y về gia cầm e cũng ko rành lắm. Tại vì khi bắt con giống về thì thường bà con sẽ dể dàng có 1 hồ sơ lý lịch về tiêm phòng ngừa vacxin cho gà theo từng độ tuổi.
Bà con nào tự nuôi mái lấy giống rồi thì sành sổi e ko dám bàn, bà con mới ra nghề yêu thích nuôi gà vì đã từng thả vài em gà vườn thấy mau sinh sôi nảy nở thì hãy thận trọng,vì nuôi công nghiệp số lượng lớn jải bỏ một số vốn ko ít ỏi.
Trước khi mua con giống thì bà con jải biết nguồn gốc con giống trước đã.Tháng đầu nuôi sao gà tôi mau lớn thấy ham,nuôi 1 năm sau cũng không thấy thêm kylô thịt nào.
Gà con mới bắt về đi đường xa xôi mệt mỏi cộng thêm đếm tới đếm lui thả vào chuồng nên bị choáng,ra bác sĩ kiếm thuốc hạ stress liền. mới về cho uống nước giải khát thôi.
Úm gà con chừng 2 tuần,cho ăn thức ăn hạt nhỏ cám con cò,uống nước pha với vitamin úm,nếu lạnh cho uống nước rừng thêm cho ấm mề. thức ăn *** luôn 24/24. Nếu chuyên nghiệp thì cho ăn cử, rồi mắc công ngồi can đám con dành ăn. Theo em thì gà còn nhỏ cho ăn với nước uống 24/24 luôn. khi gà có dốc phát triển rồi,khoản tháng tuổi hả cho ăn theo cử. còn vacxin với thuốc thì e ko dám bàn.e chỉ nhỏ mũi và uống têtra la ok.
Truồng úm thì đơn giản thôi,kiếm chổ mưa ko tạt tới,thoáng mát là được rồi,bông lưới cẩn thận rồi đổ chấu vào. xịt thuốc xác trùng xong, nhớ lưới đừng để lổ hổng, dằn thật kỹ ko thôi mấy a chuột cống lọt vào thì toi mạng mấy e. giăng đèn sưởi ấm,nhiều đèn càng tốt,ngăn gà con ra theo từng ô mỏi ô vài chục e là ok, nếu sưởi ấm điều thì ko vấn đề gì,nhưng ko thì mấy e dồn lại 1 đống đè lên nhau,sáng mai hốt xác mấy e phía dưới vì bị chết ngạc.
Ngồi ngống gà,tối tối dòm ngó cứ như thế hết 2 tuần bảo đảm 2000 e nó ko mất mát e nào.

Cám ơn kinh nghiệm quý báo của bạn! người đồng hương ạ.
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui trên diễn đàn nhé! Thật ra, mọi người có người kỹ sư, bác sỹ, người chăn nuôi lâu năm cùng họp lại tìm những cách hay cho bà con mình thôi bạn ạ.
Cứ mạnh dạn vì kinh nghiệm là thước đo quan trọng cho sự thành công đấy. :6^:
 
mấy bác toàn là kỹ sư chăn nuôi ko aj,nhiều khi hướng dẫn bà con nông dân thì chỉ các bác với nhau hiểu nhiều,bà con mới nuôi tập sự 500,1000 gà con ko hiểu thấu đâu,bệnh nhiều chết ko hiểu sao chết.e cũng 2 lúa,từng nuôi vài trăm gà thịt thôi,thức ăn thuốc men tiêm chích phòng ngừa cho gà đều kiếm mấy anh thú y dày dặn kinh nghiệm gần nhà tư vấn dùm.kết quả thì vài trăm em gà tăm huyết đến hồi thu hoạch đi bụi. e góp ít ý kiến là do kinh nghiệm nuôi gà thất bại nhiều lần thôi,còn bên thú y về gia cầm e cũng ko rành lắm. Tại vì khi bắt con giống về thì thường bà con sẽ dể dàng có 1 hồ sơ lý lịch về tiêm phòng ngừa vacxin cho gà theo từng độ tuổi.
Bà con nào tự nuôi mái lấy giống rồi thì sành sổi e ko dám bàn, bà con mới ra nghề yêu thích nuôi gà vì đã từng thả vài em gà vườn thấy mau sinh sôi nảy nở thì hãy thận trọng,vì nuôi công nghiệp số lượng lớn jải bỏ một số vốn ko ít ỏi.
Trước khi mua con giống thì bà con jải biết nguồn gốc con giống trước đã.Tháng đầu nuôi sao gà tôi mau lớn thấy ham,nuôi 1 năm sau cũng không thấy thêm kylô thịt nào.
Gà con mới bắt về đi đường xa xôi mệt mỏi cộng thêm đếm tới đếm lui thả vào chuồng nên bị choáng,ra bác sĩ kiếm thuốc hạ stress liền. mới về cho uống nước giải khát thôi.
Úm gà con chừng 2 tuần,cho ăn thức ăn hạt nhỏ cám con cò,uống nước pha với vitamin úm,nếu lạnh cho uống nước rừng thêm cho ấm mề. thức ăn *** luôn 24/24. Nếu chuyên nghiệp thì cho ăn cử, rồi mắc công ngồi can đám con dành ăn. Theo em thì gà còn nhỏ cho ăn với nước uống 24/24 luôn. khi gà có dốc phát triển rồi,khoản tháng tuổi hả cho ăn theo cử. còn vacxin với thuốc thì e ko dám bàn.e chỉ nhỏ mũi và uống têtra la ok.
Truồng úm thì đơn giản thôi,kiếm chổ mưa ko tạt tới,thoáng mát là được rồi,bông lưới cẩn thận rồi đổ chấu vào. xịt thuốc xác trùng xong, nhớ lưới đừng để lổ hổng, dằn thật kỹ ko thôi mấy a chuột cống lọt vào thì toi mạng mấy e. giăng đèn sưởi ấm,nhiều đèn càng tốt,ngăn gà con ra theo từng ô mỏi ô vài chục e là ok, nếu sưởi ấm điều thì ko vấn đề gì,nhưng ko thì mấy e dồn lại 1 đống đè lên nhau,sáng mai hốt xác mấy e phía dưới vì bị chết ngạc.
Ngồi ngống gà,tối tối dòm ngó cứ như thế hết 2 tuần bảo đảm 2000 e nó ko mất mát e nào.
cảm ơn bác.chúc bác chăn nuôi thật tốt và có nhiều kinh nghiệm truyền đạt cho các bà con mới tập chăn nuôi...em hok thấy nút thank
 
Cho mình hỏi làm chuồn gà như thế nào để mỗi ngày có thể hốt hết phân gà được vậy? Khoảng 20 con nhé, ai có mẫu chuồn gà nào hay thì úp hình lên ba con cùng xem để rút kinh nghiệm thì hay quá
 
Cho mình hỏi làm chuồn gà như thế nào để mỗi ngày có thể hốt hết phân gà được vậy? Khoảng 20 con nhé, ai có mẫu chuồn gà nào hay thì úp hình lên ba con cùng xem để rút kinh nghiệm thì hay quá
lấy phân để tái sử dụng hả bạn ? mình thì dùng men balassa nên ko phải dọn phân ,thật may
 
mấy bác toàn là kỹ sư chăn nuôi ko aj,nhiều khi hướng dẫn bà con nông dân thì chỉ các bác với nhau hiểu nhiều,bà con mới nuôi tập sự 500,1000 gà con ko hiểu thấu đâu,bệnh nhiều chết ko hiểu sao chết.e cũng 2 lúa,từng nuôi vài trăm gà thịt thôi,thức ăn thuốc men tiêm chích phòng ngừa cho gà đều kiếm mấy anh thú y dày dặn kinh nghiệm gần nhà tư vấn dùm.kết quả thì vài trăm em gà tăm huyết đến hồi thu hoạch đi bụi. e góp ít ý kiến là do kinh nghiệm nuôi gà thất bại nhiều lần thôi,còn bên thú y về gia cầm e cũng ko rành lắm. Tại vì khi bắt con giống về thì thường bà con sẽ dể dàng có 1 hồ sơ lý lịch về tiêm phòng ngừa vacxin cho gà theo từng độ tuổi.
Bà con nào tự nuôi mái lấy giống rồi thì sành sổi e ko dám bàn, bà con mới ra nghề yêu thích nuôi gà vì đã từng thả vài em gà vườn thấy mau sinh sôi nảy nở thì hãy thận trọng,vì nuôi công nghiệp số lượng lớn jải bỏ một số vốn ko ít ỏi.
Trước khi mua con giống thì bà con jải biết nguồn gốc con giống trước đã.Tháng đầu nuôi sao gà tôi mau lớn thấy ham,nuôi 1 năm sau cũng không thấy thêm kylô thịt nào.
Gà con mới bắt về đi đường xa xôi mệt mỏi cộng thêm đếm tới đếm lui thả vào chuồng nên bị choáng,ra bác sĩ kiếm thuốc hạ stress liền. mới về cho uống nước giải khát thôi.
Úm gà con chừng 2 tuần,cho ăn thức ăn hạt nhỏ cám con cò,uống nước pha với vitamin úm,nếu lạnh cho uống nước rừng thêm cho ấm mề. thức ăn *** luôn 24/24. Nếu chuyên nghiệp thì cho ăn cử, rồi mắc công ngồi can đám con dành ăn. Theo em thì gà còn nhỏ cho ăn với nước uống 24/24 luôn. khi gà có dốc phát triển rồi,khoản tháng tuổi hả cho ăn theo cử. còn vacxin với thuốc thì e ko dám bàn.e chỉ nhỏ mũi và uống têtra la ok.
Truồng úm thì đơn giản thôi,kiếm chổ mưa ko tạt tới,thoáng mát là được rồi,bông lưới cẩn thận rồi đổ chấu vào. xịt thuốc xác trùng xong, nhớ lưới đừng để lổ hổng, dằn thật kỹ ko thôi mấy a chuột cống lọt vào thì toi mạng mấy e. giăng đèn sưởi ấm,nhiều đèn càng tốt,ngăn gà con ra theo từng ô mỏi ô vài chục e là ok, nếu sưởi ấm điều thì ko vấn đề gì,nhưng ko thì mấy e dồn lại 1 đống đè lên nhau,sáng mai hốt xác mấy e phía dưới vì bị chết ngạc.
Ngồi ngống gà,tối tối dòm ngó cứ như thế hết 2 tuần bảo đảm 2000 e nó ko mất mát e nào.
chuyên cần chút nữa bạn sẽ là người nuôi gà có kinh nghiệm.nghề nuôi gà ta là 1 nghề mang tính kỷ thuật cộng với kỷ năng. chứ không đơn thuần là những con số và công thức. chúc bạn thành công
 
lấy phân để tái sử dụng hả bạn ? mình thì dùng men balassa nên ko phải dọn phân ,thật may
Hốt phân cho sạch sẽ, mình đã dùng qua balasa nhưng có vẻ tác dụng k đáng kể nên muốn tham khảo mẫu chuồn của mọi người để hoàn thiện một cái chuồn gà tối ưu nhất , vừa đơn giản, vừa khoa học .
 
Xài Balasa được 1 tuần, rồi thay. Mình xài đến tuần thứ 2 là nền ẩm ướt rồi. ko thấy tác dụng, nhiều khả năng là phải nuôi thưa Men mới hoạt động tốt được, nuôi dày gà men bị quá tải :lol:
 
Xài Balasa được 1 tuần, rồi thay. Mình xài đến tuần thứ 2 là nền ẩm ướt rồi. ko thấy tác dụng, nhiều khả năng là phải nuôi thưa Men mới hoạt động tốt được, nuôi dày gà men bị quá tải :lol:
trấu càng dày càng tốt ,nó ẩm cũng chỉ khoảng 3_5 cm là cùng ,còn lại là trên vẫn khô ráo ngon lành ,nói chung là ok mà
 


Back
Top