Rỉ mật đường cho bò ăn

  • Thread starter iceman
  • Ngày gửi
I

iceman

Guest
Xin chào
Mình đang muốn mua rĩ mật đường cho bò ăn bổ sung và để ủ chua cỏ xanh. Có bác nào biết chỗ bán ở khu vực Hóc Môn-Củ Chi-Tây Ninh vui lòng chỉ dùm mình với.
Xin cám ơn nhiều.
 


Sách kinh doanh hay: Những ông trùm tài chính

Sách kinh doanh hay: Những ông trùm tài chính
Mở đầu cuốn sách kinh doanh .Sự kiện kinh tế nổi bật của thế kỷ 20 là cuộc Đại Suy Thoái những năm 1930. Nó chính là một trong những nguyên nhân hình thành nên chủ nghĩa phát xít ở Đức và phát động chiến tranh thế giới lần hai. Ở khắp nơi trên thế giới, niềm tin về chủ nghỉa tư bản của người dân ngày càng hao hụt.Cuộc Đại Suy Thoái cũng lá lý do khiến Mỹ định hình hệ thống phúc lợi xã hội mới nhằm ngăn cản đối nghèo xâm lấn khắp đất nước.Hầu hết những sách phân tích cho rằng cuộc Đại khủng khoảng năm 1929 là kết quả tất yếu của nhiều biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát của cá nhân cũng như chính phủ. Tuy nhiên, giám đốc điều hành hãnh quản lý đầu tư cá nhân Fischer Francis Trees and Watts, đồng thời là nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp tại Ngân hàng Thế giới ở Washington D.C, Liaquat Ahamed lại có ý kiến ngược lại. Ông cho rằng nguyên nhân chính xảy ra cuộc Đại khủng hoảng là do quyền lực tập trung trong tay ột số chủ ngân hàng. Tác giả luận văn “ Cuộc đại suy thoái năm 1930” (The Great Slump of 1930), nhà kinh tế học thần tượng John Maynard nói về cuộc khủng hoảng kinh tế, thế giới vẫn đang sống trong bóng tối của một trong các thảm họa kinh tế lớn nhất của lịch sử hiện đại.Những ông trùm tài chính là nhan đề của cuốn sach kinh doanh mới nhất của Liaquat Ahamed. Bốn ông chủ ngân hàng trung ương chi phối thời kỳ sau chiến tranh là những nhân vật tao nên nhan đề cuốn sách. Đó là Benjamin Strong của Cục Dữ liệu Liên bang Hoa Kỳ tại New York, Émile Moreau cùa Ngân hàng nước Pháp, lãnh đạo lâu đời của Ngân hàng nước Anh, Montagu Norman và Hjalmar Schacht, lãnh đạo ngân hàng quốc gia Đức. Nhan đề cuốn sách kinh doanh còn là lời nhắc nhở của tác giả về những tác động to lớn tiếm ẩn từ một số ít chủ ngân hàng, sai lầm của họ và hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra ảnh hưởng đến cả nhân loại.Những ông trùm tài chính của Ahamed dựa trên những công trình nghiên cứu của các kinh tế gia có uy tín như Charles Kindleberger, Peter Temin, Anna Schwartz, Barry Eichengreen và Milton Friedman.Cuộc khủng hoảng năm 2008 – 2009 được so sánh với Đại suy thoái năm 1929 - 1930 chỉ ra nhiều điểm tương đồng cũng như sự khác biệt. Cuộc khủng hoảng ngày nay càng làm người ta quan tâm nhiều hơn đến cuộc Đại suy thoái trong quá khứ. Trong cuốn sách kinh tế, tác giả cho biết suy thoái kinh tế đã tạo ra sự khốn khó chưa từng có ở khắp nơi trên thế giới, từ thảo nguyên rộng lớn ở Canada cho đến những thành phố đông đúc chật chội ở châu Á.Ahamed cho rằng việc tái phục hồi một cách thiếu định hướng của chế độ vị vàng vào những năm 1920 và những món nợ chính phủ khổng lồ, bao gồm cà những món bồi thường chiến phí của Đức, hệ quả của chiến tranh thế giới thứ nhất là hai nguyên nhân chình diễn ra Đại suy thoái.Khác với những biến động kinh tế diễn ra ngày này, cuộc Đại Suy Thoái và cột mốc 1929 vẫn được xem l2 bước ngoặt lớn và tạo ra nhiều chuyển biến quan trọng về tài chính thế giới. Thông qua câu chuyện kể lôi cuốn, hấp dẫn với những sự kiện ít người biết đến, Những ông trùm tài chính mở ra những kiến thức quan trọng trong sự phát triển kinh tế của thế giới.Cuốn sách hút người đọc không chỉ vì tác phẩm viết về cuộc Đại khủng hoảng 1930 mà còn lôi cuốn bởi tình tiết lịch sử hiện thực nhưng vẫn đậm tính văn học. Hơn thế, Những ông trùm tài chính còn là câu chuyện bi kịch của bốn nhân vật có sức ảnh hưởng to lớn nhưng không thể nhín xa hơn khuôn khổ thời đại đó. Cuốn sách kinh tế là một bức tranh đẹp đẽ và đầy mê hoặc.
 
ri mat

cho em hỏi, đường mía có thể thay rỉ mật không bác ?

Được bạn a, cái này bạn có thể google seach thêm, cái này những nhà nuôi vỗ béo cho bò trước khi bán hay dùng lắm, mình thì hay dùng để lên men cho cá ăn.
Chén rượu chén chè đông bè bạn
Chén chú chén anh hữu hảo tình.
Cơm nguội mắm chan mỗi mình mâm.
 


Back
Top