SẮP VỀ HƯU RỒI NUÔI GÌ ĐỂ CÓ TIỀN

  • Thread starter khangcoi
  • Ngày gửi
Chào các anh em tôi chuẩn bị về hưu muốn nuôi cái gì đó có tính hiệu quả trong khi chỉ có 6 phòng diện tích mỗi phòng 30m2 (không có đất, vườn ở tầng 3,4,5 của nhà) số tiền tích cóp khoảng 200tr nhờ anh em tư vấn giúp nên nuôi con gì phù hợp với khí hậu Hà Nội (ngoại thành) xa quê lâu giờ quay về không biết làm gì. nhờ anh em chỉ giáo.
 


File đính kèm

  • 20150221_165207.jpg
    20150221_165207.jpg
    110.5 KB · Lượt xem: 47
lấy lưới sắt bao tầng thượng ,anh ở Hà Nội thì ra gặp ông Gíap chủ trang trại vuonchimviet, mua 3 chú công loại 3 tuần ông ấy đang bán 1 triệu 1 con, 3 con 3 triệu, tiền bao lưới sắt 4-5 triệu , làm cái chuồng công tha hồ ngắm, sàn chuồng đổ cát sạch, thỉnh thoảng phun thuốc khử trùng , đảm bảo nữa năm mới thay cát một lần đứng cạnh bên không có mùi, 2 năm sau tha hồ nhặt trứng đi ấp nhé.sạch sẽ, quan trọng là về hưu có cái để làm, để nhìn, đỡ buồn,người miền Nam gọi là rảnh rổi sinh nông nổi, miền Bắc thì bảo rằng ăn no ấm cật, rồi rửng mỡ.
 
lấy lưới sắt bao tầng thượng ,anh ở Hà Nội thì ra gặp ông Gíap chủ trang trại vuonchimviet, mua 3 chú công loại 3 tuần ông ấy đang bán 1 triệu 1 con, 3 con 3 triệu, tiền bao lưới sắt 4-5 triệu , làm cái chuồng công tha hồ ngắm, sàn chuồng đổ cát sạch, thỉnh thoảng phun thuốc khử trùng , đảm bảo nữa năm mới thay cát một lần đứng cạnh bên không có mùi, 2 năm sau tha hồ nhặt trứng đi ấp nhé.sạch sẽ, quan trọng là về hưu có cái để làm, để nhìn, đỡ buồn,người miền Nam gọi là rảnh rổi sinh nông nổi, miền Bắc thì bảo rằng ăn no ấm cật, rồi rửng mỡ.
có lý nha chỗ đồng chí Trần Nhữ Giáp thì thỉnh thoảng cũng liên lạc.
 
bác mua 1 trống 2 mái nhé, nếu không con trống nó đạp mái lòi ruột con mái luôn, con trống này nó sung sức lắm.
 
ok Thank bác nhé
vấn đề nuôi công của onggiaogia các bác thấy sao cho em ý kiến với
 
Nuôi chim công cũng như nuôi gà. nhưng chuồng trại và bênh dịch cần lưu ý nhiều hơn.
Nếu nuôi thành công thì tìm đầu ra, chim công là loài chim đẹp , quí, nên giá dắc . Ít ai có tiền, có điều kiện để mua về nuôi .
Mua thì dể đến lúc bán , bán ở đâu, ... có ai mua mới bán được chứ. Đâu phải con gà, con vịt, mấy trăm ngàn ai mua cũng được, và đem ra chợ bán là được ngay.
 
Nuôi chim công cũng như nuôi gà. nhưng chuồng trại và bênh dịch cần lưu ý nhiều hơn.
Nếu nuôi thành công thì tìm đầu ra, chim công là loài chim đẹp , quí, nên giá dắc . Ít ai có tiền, có điều kiện để mua về nuôi .
Mua thì dể đến lúc bán , bán ở đâu, ... có ai mua mới bán được chứ. Đâu phải con gà, con vịt, mấy trăm ngàn ai mua cũng được, và đem ra chợ bán là được ngay.
trước tiên là nuôi rùa đã. Cám ơn anh Vũ nhiều!
 

Chim công nuôi làm cảnh cho đẹp và nhìn nó múa cũng vui lắm. Ngày xưa có món ăn; Nem công, chã phụng , râu rồng. Ba món này khó có ai ăn được chỉ dành cho vua chúa thôi.
Còn món gan công, mật cóc thì cực kỳ ....
 
Chim công nuôi làm cảnh cho đẹp và nhìn nó múa cũng vui lắm. Ngày xưa có món ăn; Nem công, chã phụng , râu rồng. Ba món này khó có ai ăn được chỉ dành cho vua chúa thôi.
Còn món gan công, mật cóc thì cực kỳ ....
em ăn thịt công rồi anh Vũ à nhưng cũng không ngon hay mình chưa biết chế biến
 
Công rừng thịt mới ngon, còn công nuôi thì cũng gà thôi. Thật ra con gì sống hoang dã thịt cũng ngon hơn con nuôi nhốt, cho ăn thức ăn nhân tạo.
 
Chim bồ câu nuôi thả tự do mua giống ở đâu các bác, giá cả thể nào ạ, em ở Long Biên ah.
Bác Khangcoi triển khai dự án tới đâu rồi??
 
Chim bồ câu nuôi thả tự do mua giống ở đâu các bác, giá cả thể nào ạ, em ở Long Biên ah.
Bác Khangcoi triển khai dự án tới đâu rồi??
Bạn mua giống của những người đang nuôi ấy. 50k/ con thì phải, mình trc hay mua cho thằng cu nấu cháo.
 
Chào bác!
Hiện nay có một số mô hình chăn nuôi các loại côn trùng (như nuôi tắc kè, dế đã phát trên VTV2) đó bác. vừa ít vốn, vừa vui vẽ, dễ làm, dễ chăm sóc và có thể thực hiện tại nơi có diện tích nhỏ ở thành phố mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường (bác vào google gõ trang trại Thanh xuân hoặc gõ thế giới côn trùng, hoặc gõ trại dế Thanh Tùng thì có rất nhiều thông tin. cháu thấy bác có diện tích phòng và số vốn cũng tương đối đủ cho một trang trại nuôi Côn trùng rồi đó.
Chuỗi chăn nuôi bao gồm: Dùng thức ăn dễ kiếm tại chợ như cám, rau xà lách, bắp cải, rau lang, lá mỳ (sắn) để nuôi Dế hoặc sâu Quy (loại sâu không cấm nuôi). Từ dế nuôi tiếp Tắc kè, Rết và một số loài khác.
- Dế dễ nuôi, đẻ trứng (một dế mái đẻ hơn 100 trứng), nếu ấp tốt có thể cho hàng trăm dế con, nuôi một tháng là có thể dùng để nuôi tắc kè hoặc rết. muốn nuôi nhiều dế thì nên dùng: (Thùng nuôi bằng gỗ cao 60-80 cm, rộng 60-100 cm, dài 120 cm có thể nuôi được 5-10 kg dế/thùng) căn cứ lượng dế định nuôi để tính lượng tắc kè giống, rết giống và các loại vật ăn dế khác cho phù hợp. (giá dế 1 tháng tuổi từ 80.000-100.000 đồng/kg).
Thùng nuôi dế như trên khoảng; 250.000 đồng, trứng dế:50.000-100.000 đồng), thức ăn cám gà con, rau vv 100.000-150.000 đồng. Thùng nuôi chỉ mua một lần sau đó dùng dài hạn.
Một con Tắc kè giống giá 60.000-100.000 đồng. Cho tắc kè ăn hai ngày một lần. nuôi tốt có thể đẻ 2-5 trứng/ tháng, nở tốt có thể cho 24-60 Tăk kè con/năm. Tắc kè con nuôi một năm đạt 80-100 gr. nếu nuôi gối đầu để chọn con to bán như giá hiện đạt 60.000-80.000 đồng/con). Bỏ đi khoảng 6 tháng để nhân giống và học hỏi kinh nghiệm và sau đó bắt đầu tính kinh doanh thì sau một năm nuôi tốt từ một cặp giống (đực + mái) 120.000-200.000 đồng sẽ thu về 2000.000-4000.000 đồng. trừ thức ăn và giống khoảng 1000.000 đồng thì tiền công bác được còn hơn 1000.000 đồng từ một cặp giống.
Tạm tính bác bỏ ra ban đầu 100 con cái và 20 con đực ban đầu (chi phí giống tốt 12.000.000 đồng). Đóng chuồng: 5000.000 -10.000.000 đồng. Đóng thùng nuôi dế 5 thùng (1.700.000 đồng); mua giống và rau, cám (khoảng 2000.000-5000.000 đông)/16 tháng. Tổng đầu tư 25-30 triệu. Tổng thu có thể đạt 100.000.000 đồng.
- Nếu nuôi thêm Rết thì bác tính thêm: Một con rết giống giá 18.000-20.000 đồng /con. nuôi tốt có thể đẻ 2 lứa/năm. mỗi lứa 150 trứng có thể nở 100-200 rết con/năm. Rết con nuôi 6 tháng có thể đạt 30 con/kg. Giá rết khô 3.000.000-3.600.000 đồng/kg. Rết tươi từ 10.000-18.000 đồng/con. tính ra thì cũng khá đấy bác ạ. Cháu không có điều kiện như bác nhưng cũng có vài ý tưởng từ đọc tài liệu và tạm tính như vậy, nếu bác quan tâm thì nghiên cứu kỹ hơn. chúc bác thành công!
 
Chào bác!
Hiện nay có một số mô hình chăn nuôi các loại côn trùng (như nuôi tắc kè, dế đã phát trên VTV2) đó bác. vừa ít vốn, vừa vui vẽ, dễ làm, dễ chăm sóc và có thể thực hiện tại nơi có diện tích nhỏ ở thành phố mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường (bác vào google gõ trang trại Thanh xuân hoặc gõ thế giới côn trùng, hoặc gõ trại dế Thanh Tùng thì có rất nhiều thông tin. cháu thấy bác có diện tích phòng và số vốn cũng tương đối đủ cho một trang trại nuôi Côn trùng rồi đó.
Chuỗi chăn nuôi bao gồm: Dùng thức ăn dễ kiếm tại chợ như cám, rau xà lách, bắp cải, rau lang, lá mỳ (sắn) để nuôi Dế hoặc sâu Quy (loại sâu không cấm nuôi). Từ dế nuôi tiếp Tắc kè, Rết và một số loài khác.
- Dế dễ nuôi, đẻ trứng (một dế mái đẻ hơn 100 trứng), nếu ấp tốt có thể cho hàng trăm dế con, nuôi một tháng là có thể dùng để nuôi tắc kè hoặc rết. muốn nuôi nhiều dế thì nên dùng: (Thùng nuôi bằng gỗ cao 60-80 cm, rộng 60-100 cm, dài 120 cm có thể nuôi được 5-10 kg dế/thùng) căn cứ lượng dế định nuôi để tính lượng tắc kè giống, rết giống và các loại vật ăn dế khác cho phù hợp. (giá dế 1 tháng tuổi từ 80.000-100.000 đồng/kg).
Thùng nuôi dế như trên khoảng; 250.000 đồng, trứng dế:50.000-100.000 đồng), thức ăn cám gà con, rau vv 100.000-150.000 đồng. Thùng nuôi chỉ mua một lần sau đó dùng dài hạn.
Một con Tắc kè giống giá 60.000-100.000 đồng. Cho tắc kè ăn hai ngày một lần. nuôi tốt có thể đẻ 2-5 trứng/ tháng, nở tốt có thể cho 24-60 Tăk kè con/năm. Tắc kè con nuôi một năm đạt 80-100 gr. nếu nuôi gối đầu để chọn con to bán như giá hiện đạt 60.000-80.000 đồng/con). Bỏ đi khoảng 6 tháng để nhân giống và học hỏi kinh nghiệm và sau đó bắt đầu tính kinh doanh thì sau một năm nuôi tốt từ một cặp giống (đực + mái) 120.000-200.000 đồng sẽ thu về 2000.000-4000.000 đồng. trừ thức ăn và giống khoảng 1000.000 đồng thì tiền công bác được còn hơn 1000.000 đồng từ một cặp giống.
Tạm tính bác bỏ ra ban đầu 100 con cái và 20 con đực ban đầu (chi phí giống tốt 12.000.000 đồng). Đóng chuồng: 5000.000 -10.000.000 đồng. Đóng thùng nuôi dế 5 thùng (1.700.000 đồng); mua giống và rau, cám (khoảng 2000.000-5000.000 đông)/16 tháng. Tổng đầu tư 25-30 triệu. Tổng thu có thể đạt 100.000.000 đồng.
- Nếu nuôi thêm Rết thì bác tính thêm: Một con rết giống giá 18.000-20.000 đồng /con. nuôi tốt có thể đẻ 2 lứa/năm. mỗi lứa 150 trứng có thể nở 100-200 rết con/năm. Rết con nuôi 6 tháng có thể đạt 30 con/kg. Giá rết khô 3.000.000-3.600.000 đồng/kg. Rết tươi từ 10.000-18.000 đồng/con. tính ra thì cũng khá đấy bác ạ. Cháu không có điều kiện như bác nhưng cũng có vài ý tưởng từ đọc tài liệu và tạm tính như vậy, nếu bác quan tâm thì nghiên cứu kỹ hơn. chúc bác thành công!
cám ơn bạn nhiều cũng là một hướng đi và ý kiến hay về nuôi các thứ đó thì chuồng trại nhà tôi ok rồi
Ý kiến của Trần Trọng Thanh viết xin ý kiến anh em nhất là anh Vũ
Agriviet.Com-10460452_844347632323019_5859233229370059077_n.jpg

Agriviet.Com-1451609_125446594453145_5857311519237421886_n.jpg

loài này là rùa gì vậy anh Vũ nhìn có vẻ dễ nuôi nhỉ?
Agriviet.Com-11014678_125446587786479_8089742222490379591_n.jpg
 
Ba giống rùa trên tôi chưa có nuôi.
Hai giống là giống rùa cảnh, còn giống hình dưới nhìn mai khó đoán quá
 
Agriviet.Com-20150221_165207.jpg

Chào bác!
Hiện nay có một số mô hình chăn nuôi các loại côn trùng (như nuôi tắc kè, dế đã phát trên VTV2) đó bác. vừa ít vốn, vừa vui vẽ, dễ làm, dễ chăm sóc và có thể thực hiện tại nơi có diện tích nhỏ ở thành phố mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường (bác vào google gõ trang trại Thanh xuân hoặc gõ thế giới côn trùng, hoặc gõ trại dế Thanh Tùng thì có rất nhiều thông tin. cháu thấy bác có diện tích phòng và số vốn cũng tương đối đủ cho một trang trại nuôi Côn trùng rồi đó.
Chuỗi chăn nuôi bao gồm: Dùng thức ăn dễ kiếm tại chợ như cám, rau xà lách, bắp cải, rau lang, lá mỳ (sắn) để nuôi Dế hoặc sâu Quy (loại sâu không cấm nuôi). Từ dế nuôi tiếp Tắc kè, Rết và một số loài khác.
- Dế dễ nuôi, đẻ trứng (một dế mái đẻ hơn 100 trứng), nếu ấp tốt có thể cho hàng trăm dế con, nuôi một tháng là có thể dùng để nuôi tắc kè hoặc rết. muốn nuôi nhiều dế thì nên dùng: (Thùng nuôi bằng gỗ cao 60-80 cm, rộng 60-100 cm, dài 120 cm có thể nuôi được 5-10 kg dế/thùng) căn cứ lượng dế định nuôi để tính lượng tắc kè giống, rết giống và các loại vật ăn dế khác cho phù hợp. (giá dế 1 tháng tuổi từ 80.000-100.000 đồng/kg).
Thùng nuôi dế như trên khoảng; 250.000 đồng, trứng dế:50.000-100.000 đồng), thức ăn cám gà con, rau vv 100.000-150.000 đồng. Thùng nuôi chỉ mua một lần sau đó dùng dài hạn.
Một con Tắc kè giống giá 60.000-100.000 đồng. Cho tắc kè ăn hai ngày một lần. nuôi tốt có thể đẻ 2-5 trứng/ tháng, nở tốt có thể cho 24-60 Tăk kè con/năm. Tắc kè con nuôi một năm đạt 80-100 gr. nếu nuôi gối đầu để chọn con to bán như giá hiện đạt 60.000-80.000 đồng/con). Bỏ đi khoảng 6 tháng để nhân giống và học hỏi kinh nghiệm và sau đó bắt đầu tính kinh doanh thì sau một năm nuôi tốt từ một cặp giống (đực + mái) 120.000-200.000 đồng sẽ thu về 2000.000-4000.000 đồng. trừ thức ăn và giống khoảng 1000.000 đồng thì tiền công bác được còn hơn 1000.000 đồng từ một cặp giống.
Tạm tính bác bỏ ra ban đầu 100 con cái và 20 con đực ban đầu (chi phí giống tốt 12.000.000 đồng). Đóng chuồng: 5000.000 -10.000.000 đồng. Đóng thùng nuôi dế 5 thùng (1.700.000 đồng); mua giống và rau, cám (khoảng 2000.000-5000.000 đông)/16 tháng. Tổng đầu tư 25-30 triệu. Tổng thu có thể đạt 100.000.000 đồng.
- Nếu nuôi thêm Rết thì bác tính thêm: Một con rết giống giá 18.000-20.000 đồng /con. nuôi tốt có thể đẻ 2 lứa/năm. mỗi lứa 150 trứng có thể nở 100-200 rết con/năm. Rết con nuôi 6 tháng có thể đạt 30 con/kg. Giá rết khô 3.000.000-3.600.000 đồng/kg. Rết tươi từ 10.000-18.000 đồng/con. tính ra thì cũng khá đấy bác ạ. Cháu không có điều kiện như bác nhưng cũng có vài ý tưởng từ đọc tài liệu và tạm tính như vậy, nếu bác quan tâm thì nghiên cứu kỹ hơn. chúc bác thành công!
Xin ý Kiến anh Vũ về vấn đề này nói về dòng này anh đã quá nhiều kinh nghiệm
 


Back
Top