THÔNG BÁO ''chú ý trời nắng nóng oi bức rất nguy hiểm với gà và giải pháp chống nóng

thông báo khẩn cấp
tình hình thời tiết ở miền bắc càng ngàng càng nằng nóng mà cũng không loại trừ các tỉnh phía nam, không biết trời còn nóng đến bao giờ, với tình hình này những trại gà đẻ ở xã em đang đau đầu vì cách chống nóng cho gà , nhà ai nuôi gà đẻ cũng bị chết ,đăc biêt là giống gà lương phượng( gống gà béo hặc lặng ký) chết lại càng nhiều cũng may là nhà em đã bán thải hết rồi không thì ……nguy<o:p></o:p>
với tình hình này cũng giống như những năm trước có rất nhiều nhà rất chủ quan với thời tiết và nhà em cũng không ngoại lệ , đối mặt với tình hình đó em đã tìm ra đươc nhiều giải pháp để chống nóng cho gà lên hôm nay thông báo với mọi người chăn nuôi phải thât cảnh giác với thời tiết nóng và oi bức và tìm giải pháp chồng nóng hiệu quả cho gà<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
phương pháp chống nóng cho gà khẩn cấp và nâu dài

chống nòng khẩn cấp

mọi người thấy trời nóng , oi bức thì phải tính ngay đến vêc kiểm tra đ
àn gà của mình , khi ta ra đến chuồng gà nếu ta thấy có gà chết hoặc gà bị mệt mỏi ,chậm chạp và có cảm giác gà như muốn lả ra vậy,.v.v và người đến mà gà không chạy thì việc đầu tiên ta phải làm là bắt hết những con gà chậm chạp , mệt mỏi ra ngoài chỗn mát mẻ rồi nhúng vào một thùng nước mát cho gà ướt hết ( chú ý khi nhúng gà lên để hở đầu )rồi đặt xuống đất để đó rồi một núc sau gà sẽ tự hồi lại
và bước tiếp theo là ta lấy một bình phun nước ( có thể d
ùng bình sát trùng ) ta rửa sạch bình rồi cho nước mát vào đó rồi ta phun nước trực tiếp vào gà cho đến khi gà ướt lông thì thôi rồi bước tiếp theo là phải nấy quạt điện để quạn cho gà, ta lên dùng nghiều quạt để làm mát cho gà là sao ta đứng ở trong chuồng mà cảm thấy mát và dễ chịu là được,
bước tếp theo ta lên cho gà uống nước điện giải và vitamin.c và đăc biệt là không được để máng uống bị hết nước ,
và bước nữa là phải tạo độ thông thoáng cho gà thì ta lên kéo bạt ( hặc vén vạt ) lên cao hết cỡ để cho gió lùa vào chuồng,
và tiếp theo nữa là ta lên lắp đặt hệ thông thun nước trên mái chuồng gà để làm mát chuồng <o:p></o:p>

<o:p></o:p>
và cách tốt nhất để chống nóng cho gà lên thả gà ra vườn cây lếu có ,gà ở ngoài trời và lằm dưới vườn cây sẽ rất mát và rất dễ chịu
chống nóng nâu dài<o:p></o:p>
để chống nóng nâu dài thì người chăn nuôi lên trồng nhiều cây dây leo để cho cây leo lên mái chuồng và bao phủ khắp mái chuồng gà để làm giảm nhiệt trong chuồng đăc biệt làm giảm nhiệt độ từ trên mái chuồng xả xuống ,ngoài ra ta lên lắp hệ thông phun nước làm mát mái chuồng gà như ở trên đã nói để mỗi khi trời nóng là lại phun nước lên mái và cũng dùng nhều quạt để làm mát cho gà<o:p></o:p>
khi làm chuồng gà lên tìm hướng có nhiều gió mát và có nhiều bóng dâm <o:p></o:p>

khi nuôi gà hậu bị lên cho ăn chế độ hạn chế để gà không bị béo khi lên đẻ ,và cũng lên hạn chế các loại thức ăn có nhiều chất clo và chất béo khi gà lên đẻ cũng lên cho ăn đúng khẩu phần của gà đẻ lếu ăn nhiều sẽ bị béo mà gà đã béo thì lại càng nhẹ cảm với nhiệt độ cao , nhưng cũng không vì thế mà lại giảm khẩu phần của gà đẻ<o:p></o:p>

<o:p>
những thông tin trên vẫn còn nhiều thiếu xót lếu mọi có biện pháp gì hiệu quả hơn thì hãy đăng lên đây để chia sẽ kinh nhiệm mọi người<o:p></o:p>
và những gì em viết ở trên không chánh khỏi sai sót lên em mong mọi thông cảm và giúp em chỉ ra những sai xót của em để sửa đổi lần sau<o:p></o:p>
</o:p>

<o:p></o:p>
 


Last edited:
có vườn cây hoặc giàn cây leo là tốt nhất, thoáng mát cho gà, làm không khí trong lành tránh mùi hôi, gà không bị ngột ngạt ảnh hưởng đến hô hấp
 


thông báo khẩn cấp
tình hình thời tiết ở miền bắc càng ngàng càng nằng nóng mà cũng không loại trừ các tỉnh phía nam, không biết trời còn nóng đến bao giờ, với tình hình này những trại gà đẻ ở xã em đang đau đầu vì cách chống nóng cho gà , nhà ai nuôi gà đẻ cũng bị chết ,đăc biêt là giống gà lương phượng( gống gà béo hặc lặng ký) chết lại càng nhiều cũng may là nhà em đã bán thải hết rồi không thì ……nguy<o:p></o:p>
với tình hình này cũng giống như những năm trước có rất nhiều nhà rất chủ quan với thời tiết và nhà em cũng không ngoại lệ , đối mặt với tình hình đó em đã tìm ra đươc nhiều giải pháp để chống nóng cho gà lên hôm nay thông báo với mọi người chăn nuôi phải thât cảnh giác với thời tiết nóng và oi bức và tìm giải pháp chồng nóng hiệu quả cho gà<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
phương pháp chống nóng cho gà khẩn cấp và nâu dài
chống nòng khẩn cấp
mọi người thấy trời nóng , oi bức thì phải tính ngay đến vêc kiểm tra đ
àn gà của mình , khi ta ra đến chuồng gà nếu ta thấy có gà chết hoặc gà bị mệt mỏi ,chậm chạp và có cảm giác gà như muốn lả ra vậy,.v.v và người đến mà gà không chạy thì việc đầu tiên ta phải làm là bắt hết những con gà chậm chạp , mệt mỏi ra ngoài chỗn mát mẻ rồi nhúng vào một thùng nước mát cho gà ướt hết ( chú ý khi nhúng gà lên để hở đầu )rồi đặt xuống đất để đó rồi một núc sau gà sẽ tự hồi lại
và bước tiếp theo là ta lấy một bình phun nước ( có thể dùng bình sát trùng ) ta rửa sạch bình rồi cho nước mát vào đó rồi ta phun nước trực tiếp vào gà cho đến khi gà ướt lông thì thôi rồi bước tiếp theo là phải nấy quạt điện để quạn cho gà, ta lên dùng nghiều quạt để làm mát cho gà là sao ta đứng ở trong chuồng mà cảm thấy mát và dễ chịu là được,
bước tếp theo ta lên cho gà uống nước điện giải và vitamin.c và đăc biệt là không được để máng uống bị hết nước ,
và bước nữa là phải tạo độ thông thoáng cho gà thì ta lên kéo bạt ( hặc vén vạt ) lên cao hết cỡ để cho gió lùa vào chuồng,
và tiếp theo nữa là ta lên lắp đặt hệ thông thun nước trên mái chuồng gà để làm mát chuồng <o:p></o:p>

<o:p></o:p>
và cách tốt nhất để chống nóng cho gà lên thả gà ra vườn cây lếu có ,gà ở ngoài trời và lằm dưới vườn cây sẽ rất mát và rất dễ chịu
chống nóng nâu dài<o:p></o:p>
để chống nóng nâu dài thì người chăn nuôi lên trồng nhiều cây dây leo để cho cây leo lên mái chuồng và bao phủ khắp mái chuồng gà để làm giảm nhiệt trong chuồng đăc biệt làm giảm nhiệt độ từ trên mái chuồng xả xuống ,ngoài ra ta lên lắp hệ thông phun nước làm mát mái chuồng gà như ở trên đã nói để mỗi khi trời nóng là lại phun nước lên mái và cũng dùng nhều quạt để làm mát cho gà<o:p></o:p>
khi làm chuồng gà lên tìm hướng có nhiều gió mát và có nhiều bóng dâm <o:p></o:p>

khi nuôi gà hậu bị lên cho ăn chế độ hạn chế để gà không bị béo khi lên đẻ ,và cũng lên hạn chế các loại thức ăn có nhiều chất clo và chất béo khi gà lên đẻ cũng lên cho ăn đúng khẩu phần của gà đẻ lếu ăn nhiều sẽ bị béo mà gà đã béo thì lại càng nhẹ cảm với nhiệt độ cao , nhưng cũng không vì thế mà lại giảm khẩu phần của gà đẻ<o:p></o:p>

<o:p>
những thông tin trên vẫn còn nhiều thiếu xót lếu mọi có biện pháp gì hiệu quả hơn thì hãy đăng lên đây để chia sẽ kinh nhiệm mọi người<o:p></o:p>
và những gì em viết ở trên không chánh khỏi sai sót lên em mong mọi thông cảm và giúp em chỉ ra những sai xót của em để sửa đổi lần sau<o:p></o:p>

</o:p>

<o:p></o:p>
sao ta
 


Back
Top