Tình hình là em mới xin được gốc cây sơ ri to bằng bắp đùi định bứng về làm cây kiểng.
Bác nào biết cách bứng,chăm sóc giúp em với?
Cám ơn các bác trước nhé!
Cây sơ ri bứng đâu có khó lắm,,,nếu bạn không rành lắm thì nên bứng vào những ngày gần tết...ngĩa là đầu xuân..lúc này cây đã tích trữ trong thân nó rất nhiều "tài nguyên" để chuẩn bị ứng phó cho 1 mùa khô hạn nắng nóng..
Bứng nên có bầu...cắt rễ cho thật ngọt...với kìm rất bén sau đó bôi vôi vào... cắt bỏ hết tàng lá, và bỏ các cành không cần thiết....
Sau khi an trí vào chậu với đất
sạch và không phân bón..giữ ẩm cho đất...để cây trong nắng nhẹ....
Tược non sẽ mọc ra sau đó...chăm sóc coi chừng sâu...ăn lá non...khi lá đã nhiều...khoảng 4 tháng sau. bắt đầu thêm phân hữu cơ...
cho sơ ri trong chậu ra hoa kết trái mới là điều khó..