Gần tháng nay đàn nhím của mình bị những hiện tượng rất lạ , con đầu tiên nuôi được gần 3 tháng(2,5kg) chết không rõ nguyên nhân.Đến con thứ 2-3 thì qua tìm hiểu có lẻ do ăn bắp cải nồi và bị dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong bắp cải nên nó bị ngộ độc ( Khi mổ ra khám nghiệm thấy bao tử bị bể , các thức ăn còn trong bao tử chuyển màu đen và còn bắp cải ). Con thứ 4 cũng có triệu chứng buồn buồn và bỏ ăn, nhờ bs thú y chích thuốc giải độc và tăng lực thì qua khỏi ,hiện nay đã khoẻ. Tạm kết luận do ăn phải bắp cải bị ngộ độc tổng công 4 con. Bác sĩ thú ý đã chích thuốc giải độc cho cả chuồng
- Tiếp theo em không cho ăn bắp cải nữa thì 10 ngày sau khi bỏ bắp cải có 1 con khoảng 4 tháng tuổi (>6kg) đang sinh hoạt bình thường bổng ngã lăn ra co giật rồi nằm hôn mê thoi thóp,vãi ra cả phân rất khô vón cục bằng ngón tay. Em nhờ bs thú y tiêm thuốc trợ lực và cho uống nước biển khô để cấp cứu, hiện giờ có vẻ tỉnh hơn tí nhưng vẫn nằm 1 chổ không đi lại được:lol:
Sáng nay lại thêm 1 con nữa bổng co giật như động kinh , em cho tiêm thuốc trợ lực thì 30p sau nó chết :7^: Thật đau đầu ! Tìm hiểu trên net thì nghi vấn nhất là củ sắn ( củ đậu ) nhưng họ nói khi nào ăn phải hạt hoặc lá thì có thể ngộ độc, còn sắn em mua về đã cắt bỏ đầu đuôi thì lấy đâu ra lá hay hạt mà ăn, còn đậu thì loại trừ hẳn nguyên nhân do sót thuốc trừ nấm mốc (vì sàng lọc và ngâm trên 8h, thay nước và rửa 3 lần)
Chế độ dinh dưỡng của nhím em hiện nay gồm
-Buổi sáng : rau lang hoặc rau muống đất do nhà trồng
-Xế : Bí, khoai lang,củ sắn(củ đậu), hạt mít
-Tối :đậu phế ( đậu xanh, đậu đen, hoà lan, cove,đậu nành)
Tất cả thức ăn đều được ngâm muối vài giờ rồi rửa đến 3 lần mới cho ăn, ngoài ra trong chuồng còn để xương heo xương bò cho nhím ngậm giải sầu^_^ và thay đổi thường xuyên, nói chung việc an toàn vệ sinh thực phẩm đạt đến mức tối đa nhưng không hiểu sao nhím chết đều quá :7^::7^:.Chuồng trại thì thoáng mát và giữ vệ sinh tuyệt đối , Các anh chị giúp tư vấn dùm nguyên nhân nhím chết và biện pháp chữa trị . Xin cảm ơn cả nhà
- Tiếp theo em không cho ăn bắp cải nữa thì 10 ngày sau khi bỏ bắp cải có 1 con khoảng 4 tháng tuổi (>6kg) đang sinh hoạt bình thường bổng ngã lăn ra co giật rồi nằm hôn mê thoi thóp,vãi ra cả phân rất khô vón cục bằng ngón tay. Em nhờ bs thú y tiêm thuốc trợ lực và cho uống nước biển khô để cấp cứu, hiện giờ có vẻ tỉnh hơn tí nhưng vẫn nằm 1 chổ không đi lại được:lol:
Sáng nay lại thêm 1 con nữa bổng co giật như động kinh , em cho tiêm thuốc trợ lực thì 30p sau nó chết :7^: Thật đau đầu ! Tìm hiểu trên net thì nghi vấn nhất là củ sắn ( củ đậu ) nhưng họ nói khi nào ăn phải hạt hoặc lá thì có thể ngộ độc, còn sắn em mua về đã cắt bỏ đầu đuôi thì lấy đâu ra lá hay hạt mà ăn, còn đậu thì loại trừ hẳn nguyên nhân do sót thuốc trừ nấm mốc (vì sàng lọc và ngâm trên 8h, thay nước và rửa 3 lần)
Chế độ dinh dưỡng của nhím em hiện nay gồm
-Buổi sáng : rau lang hoặc rau muống đất do nhà trồng
-Xế : Bí, khoai lang,củ sắn(củ đậu), hạt mít
-Tối :đậu phế ( đậu xanh, đậu đen, hoà lan, cove,đậu nành)
Tất cả thức ăn đều được ngâm muối vài giờ rồi rửa đến 3 lần mới cho ăn, ngoài ra trong chuồng còn để xương heo xương bò cho nhím ngậm giải sầu^_^ và thay đổi thường xuyên, nói chung việc an toàn vệ sinh thực phẩm đạt đến mức tối đa nhưng không hiểu sao nhím chết đều quá :7^::7^:.Chuồng trại thì thoáng mát và giữ vệ sinh tuyệt đối , Các anh chị giúp tư vấn dùm nguyên nhân nhím chết và biện pháp chữa trị . Xin cảm ơn cả nhà