Em thấy có một số bài viết về nuôi cá trong bể nổi (bán nổi) bằng xi măng hình tròn (khối trụ mới đúng, tròn là mặt cắt ngang).
Trong đó có cả bài viết của một số công ty chuyên về thủy sản và của cá nhân. Tuy nhiên tất cả chỉ trình bày bằng văn bản, chưa có một bản vẽ chi tiết hay ảnh chụp nào cả.
E đã tham khảo một số video trên Youtube.com thì nó như thế này.
Bể này được làm bằng xi măng (chưa rõ là đổ khối bê tông hay xây bằng gạch). Chiều cao khoảng 1m2, đường kính khoảng 1,5m gì đó.
Ở đây người ta nuôi cá rô phi, có hệ thống cấp nước và thoát nước tự động.
Còn đây là mô hình nuôi cá biển ở sa mạc:
Hệ thống bể được làm bằng Polime, chiều cao khoảng 1m, đường kính 3m. Đây là mô hình công nghệ cao ở Israel. Tất cả đều được áp dụng hệ thống tự động điều chỉnh (cho ăn thì k )
Như vậy cho thấy các bác Việt Nam mình đang còn dấu nghề.
Ở một bài viết của VinCeo có nói đến cấu tạo của bể nuôi chạch đồng, ở giữa bể có ống tràn và chất thải rắn trong nước thoát ra đó theo nguyên tắc ly tâm khi đàn cá bơi tạo thành dòng nước xoáy.
Nói thế nhưng em cũng chưa hình dung ra cấu tạo nó như thế nào. Thay vì ngồi nghĩ ra thì tại sao mọi người không chia sẻ với nhau để tiết kiệm thời gian và công sức ?
Chúng ta đang phát triển chậm thì sự chia sẻ là cần thiết và quý báu.
Đây là bản vẽ của cái bể mà e hình dung ra
Cấu tạo không có gì phức tạp.
Bể hình trụ tròn, chiều cao 1,5m; đường kính đáy: 3m
Hệ thống cấp và thoát nước gồm có: 1 ống thoát nước phi 27nằm ngang dưới đáy bể dùng để thoát nhanh khi vệ sinh, bắt cá..; hệ thống bể chứa nước sạch gồm 1 bế chứa và 1 bể lọc cát để lọc nước từ ao, hồ, sông cấp cho bể nuôi; 1 ống cấp nước phi 21 hoặc 27; 1 máy bơm (không vẽ ); 1 ống tràn (chưa hoàn thiện về cấu tạo và nguyên tắc, như đang thắc mắc ở trên và mong được bổ sung)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Khi hoạt động nước từ bể chưa được đưa vào bể nuôi qua ống cấp nước, ống đặt xiên so với thành bể nên nước chảy vào sẽ tạo ra dòng chảy, dòng chảy nên theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để thuận với chiều quay của trái đất. Tốc độ dòng chảy trong bể sẽ được tăng khi có chuyển động của đàn cá. Dòng chảy này sẽ tạo ra lực ly tâm đối với chất lắng cặn, chất thải và nó được dồn vào giữa bể (có thể thí nghiệm bằng cách cho cát vào cốc nước rồi khoắng lên).
Nếu không có ống tràn thẳng đứng ở giữa ta có thể thay thế bằng ống tràn ngang ở thành bể, khi đó muốn lấy chất thải ra ta sử dụng 1 ống có miệng nằm ở tâm của bể, chỉ cần mở khóa là nước và chất thải sẽ được đưa ra ngoài. Cách này tốn công vì phải có người mở khóa.
Hết !
Rất mong sự góp ý của mọi người để bể nuôi cá được hoàn thiện hơn
Trong đó có cả bài viết của một số công ty chuyên về thủy sản và của cá nhân. Tuy nhiên tất cả chỉ trình bày bằng văn bản, chưa có một bản vẽ chi tiết hay ảnh chụp nào cả.
E đã tham khảo một số video trên Youtube.com thì nó như thế này.
Bể này được làm bằng xi măng (chưa rõ là đổ khối bê tông hay xây bằng gạch). Chiều cao khoảng 1m2, đường kính khoảng 1,5m gì đó.
Ở đây người ta nuôi cá rô phi, có hệ thống cấp nước và thoát nước tự động.
Còn đây là mô hình nuôi cá biển ở sa mạc:
Hệ thống bể được làm bằng Polime, chiều cao khoảng 1m, đường kính 3m. Đây là mô hình công nghệ cao ở Israel. Tất cả đều được áp dụng hệ thống tự động điều chỉnh (cho ăn thì k )
Như vậy cho thấy các bác Việt Nam mình đang còn dấu nghề.
Ở một bài viết của VinCeo có nói đến cấu tạo của bể nuôi chạch đồng, ở giữa bể có ống tràn và chất thải rắn trong nước thoát ra đó theo nguyên tắc ly tâm khi đàn cá bơi tạo thành dòng nước xoáy.
Nói thế nhưng em cũng chưa hình dung ra cấu tạo nó như thế nào. Thay vì ngồi nghĩ ra thì tại sao mọi người không chia sẻ với nhau để tiết kiệm thời gian và công sức ?
Chúng ta đang phát triển chậm thì sự chia sẻ là cần thiết và quý báu.
Đây là bản vẽ của cái bể mà e hình dung ra
Cấu tạo không có gì phức tạp.
Bể hình trụ tròn, chiều cao 1,5m; đường kính đáy: 3m
Hệ thống cấp và thoát nước gồm có: 1 ống thoát nước phi 27nằm ngang dưới đáy bể dùng để thoát nhanh khi vệ sinh, bắt cá..; hệ thống bể chứa nước sạch gồm 1 bế chứa và 1 bể lọc cát để lọc nước từ ao, hồ, sông cấp cho bể nuôi; 1 ống cấp nước phi 21 hoặc 27; 1 máy bơm (không vẽ ); 1 ống tràn (chưa hoàn thiện về cấu tạo và nguyên tắc, như đang thắc mắc ở trên và mong được bổ sung)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Khi hoạt động nước từ bể chưa được đưa vào bể nuôi qua ống cấp nước, ống đặt xiên so với thành bể nên nước chảy vào sẽ tạo ra dòng chảy, dòng chảy nên theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để thuận với chiều quay của trái đất. Tốc độ dòng chảy trong bể sẽ được tăng khi có chuyển động của đàn cá. Dòng chảy này sẽ tạo ra lực ly tâm đối với chất lắng cặn, chất thải và nó được dồn vào giữa bể (có thể thí nghiệm bằng cách cho cát vào cốc nước rồi khoắng lên).
Nếu không có ống tràn thẳng đứng ở giữa ta có thể thay thế bằng ống tràn ngang ở thành bể, khi đó muốn lấy chất thải ra ta sử dụng 1 ống có miệng nằm ở tâm của bể, chỉ cần mở khóa là nước và chất thải sẽ được đưa ra ngoài. Cách này tốn công vì phải có người mở khóa.
Hết !
Rất mong sự góp ý của mọi người để bể nuôi cá được hoàn thiện hơn