Anh trungdudu giải thích dùn em cây f1 khác f2 thế nào . Vế sinh trưởng kháng bệnh sức chịu đựng thời tiết và quan trọng năng suất khác nhau ra sao? Thanks a nhé
Tóm tắt là thế này nhé. Để có 1 giống đu đủ đạt các tiêu chí, như kháng bệnh, năng suất, kích thước, mẫu mã, mầu sắc và độ ngọt của quả người ta phải tiến hành chọn lọc giống sau đó tạo giống thuần. Giống thuần là giống đã ổn định không bị phân ly ở những thế hệ sau. VD em có 1 giống đu đủ ruột vàng đậm kháng bệnh tốt, quả dài 1,5-1,8 kg/ quả độ ngọt 12 độ năng suất cao nhưng cây cao 1 m mới cho quả để tạo giống thuần em cho chúng tự thụ phấn hay giao phấn giữa các cây trong cùng giống đó tuyệt đối không cho thụ phấn với giống khác, sau vài thế hệ những cây vẫn giữ được những đặc tính ban đầu như vậy có thể gọi là giống thuần. Và có 1 giống khác kháng bệnh kém hơn , năng suất cao, quả nhỏ hơn 1-1,2kg nhưng cây lùn hơn, 35cm đã có hoa, ngọt hơn 15%, chín sớm hơn, mầu ruột vàng nhạt hơn....
Yêu cầu bây giò là muốn tạo ra 1 giống kháng bệnh tốt, lùn, quả vừa phải 1,2-15kg ngọt...vân vân và vân vân...Giờ tiến hành lai 2 giống đó với nhau, cây nào làm bố hay làm mẹ phải tiến hành khử đực khử cái để lai tạo và không cho giao phấn trong cùng giống hay các giống khác....kết quả là hạt ở cây mẹ gọi là hạt F1....Lấy hạt F1 này đem trồng và đánh giá...Tỉ dụ cây F1 này 70% cây có hoa lưỡng tính quả dài, 30% hoa cái quả tròn, cao 45cm có hoa, kháng bệnh tốt, ngọt 14%. Như vậy F1 có ưu thế lai, lấy được những đặc tính mong muốn của cae 2 giống. Nếu ta lấy hạt ở những cây f1 này đem trồng gọi là hạt F2 ,thì cây có thể bị phân ly, có cây giống bố, cây giống mẹ, cao thấp, quả to nhỏ chất lượng không đều....Cơ bản là như vậy. Để lai tạo ra 1 giống là cả 1 quá trình chọn tạo rất lâu và công phu. Có thể phải lai liên tiếp vài giống sau đó mới tạo dòng thuần để lai kinh tế, lai kinh tế là con lai được đưa vào sản suất đại trà lấy sản phẩm... Thế nhé