***Tiếp theo, cần tính đối tượng thả nuôi:
Như đã nói ở trên, trong ao nước tù có các nguồn dinh dưỡng trời cho gồm: khoáng, xác bã thực vật mang vi khuẩn, động vật nguyên sinh, tảo,...
Nếu là tôi thì sẽ chọn đối tượng như sau:
- khoáng: chỉ có tảo và thực vật thủy sinh tận dụng. Tôi sẽ chọn bèo tấm/ bèo cám vì nếu chọn tảo để làm mồi cho cá ăn tảo (như mè trắng,..) thì giá bán thấp.
- xác bã tv mang vi khuẩn: tôi chọn ốc bươu, chúng có 2 nguồn thức ăn: xác bã tv mang vk và bèo
- động vật nguyên sinh và các đv nhỏ khác trong nước: tôi chọn cá 7 màu vì chúng đẻ nhanh, màu sắc sặc sỡ nuôi để gây nguồn thức ăn cho cá dữ.
- cá dữ: tôi chọn cá bống tượng.
- để cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng vào ao, tôi nuôi thêm vịt
***Kế hoạch hành động:
- bước 1: diệt tạp. Loại bỏ ốc bươu vàng và các đối tượng ko mong muốn cho vật nuôi như: trắm đen, trê,...
- bước 2: nếu nước tù bị đen tôi thả bèo tấm (hoặc cám) xuống trước. Nếu màu nước nâu nhạt hoặc xanh thì thả vừa bèo vừa cá 7 màu xuống 1 lượt.
- bước 3: ngồi nhịp giò...khoảng >1 tháng... khi bèo sinh sôi nhiều chiếm >30% dt ao, tôi tiến hành thả ốc, mật độ 50 con/m2.
- bước 4: ngồi nhịp giò tiếp...đợi cho cá 7 màu phát triển dày đặc tôi thả cá bống tượng, mật độ dưới 1con/m2, kích cỡ 80->gần 100g/con (cỡ rớt loại giá rẻ do người đặt dớn bắt được, ko xiệt điện). Nếu có khu bảo tồn cá 7 màu bố mẹ thì càng tốt để tránh cá bống ăn hết.
- bước 5: nuôi vịt. Sau 1 tg nguồn dd trong ao dần cạn kiệt, tôi bổ sung phân chuồng bằng cách nuôi 100 con vịt trên sàn lưới.