Chỗ mình chưa gặp vấn đề này, song mình có ý chia sẽ với bạn
1. Tránh bị rắn cắn:
Bạn nên đi ủng để nhở có đạp trúng hắn thì cũng không sợ bị cắn vào chân
Rắn có đặc điểm là khi nó bị nguy hiểm như đạp trúng hay bị đe dọa thì nó mới tấn công, đa số rắn thấy người là lủi mất, trừ mấy anh lục đuôi đỏ nha, con này dạng lắm
Ban đêm đi thăm gà cầm theo cây gậy dài để quơ quơ đập đập gây tiếng động và nhớ mang theo đèn, chớ có mà đi thầm
Nếu có thấy hắn đang tấn công gà thì quan sát, nếu hắn đang ngoạm gà thì lúc đó bạn có thể thộp cổ luôn, còn mới ăn thì nên đợi hắn nuốt con gà nửa trong nửa ngoài thì hãy bắt, còn lúc hắn ăn xong thì chỉ có dùng gậy gỗ mà đập lên lưng cho gãy xương sống thì hắn nghỉ bò
*
lưu ý nha: Khi đập rắn thì cần có cây chắc chắn, đập 1 phát đủ mạnh để gãy xương chứ đừng có cầm mà đập vội vã theo cách cứ vun lên đập xuống tía lia nha, có những người khi đập rắn, lúc dỡ cây lên, gai hay xương rắn dính vào cái cây đó, dỡ cây lên, rắn rớt lên người, cắn 1 cái là tiêu đời.
Nên chú ý nơi rắn có thể trú ngụ, đường mà hắn có thể đi đến chuồng gà, sau đó bạn làm một cái bẫy như sau:
Làm tròn hay vuông cũng được, hình trụ, đầu bẫy có cái hom, cái hom có tác dụng làm cho rắn chui vào được mà chui ra không được.
Bỏ vào bẫy 1,2 con cóc hoặc gà con, nếu bỏ gà con vào thì bạn nên làm ngăn ra cho hắn không ăn được gà nhé.
Sau khi thu được thành quả, bạn có thể lột da, bằm nhuyễn sau đó xào với lá cách hay lá lốt, hoặc cuốn lá lốt nướng than hay nấu cháo cũng được, rồi chạy ra quán mua 1 thùng bia, sau đó gọi cho mình. hehe
Chúc bạn thành công!