Theo bạn thì bao Lân trên hàm lượng lân hay còn gọi P2O5 chiếm bao nhiêu %. và một bao super lân thì thông thường có hàm lượng lân (P2O5) là bao nhiêu?Cả 2 loại này đều là hàng thật đó bạn.
Ở hình 2 màu đen đó là màu đen của axit humic đó bạn, còn bị đóng cục là do ion Ca(2+) khi để lâu nó sẽ kết hợp với ion OH(-) trong nước rồi tạo kết tủa với CO2 ngoài không khí:
Ca(2+) + 2OH(-) → Ca(OH)2
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2
Thành phần : P2O5 chiếm từ 16-18%Theo bạn thì bao Lân trên hàm lượng lân hay còn gọi P2O5 chiếm bao nhiêu %. và một bao super lân thì thông thường có hàm lượng lân (P2O5) là bao nhiêu?
Bao phân hữu cơ ở dới lại để là phân gà sử lý rồi thì nền hữu cơ phân bò mà thành phân N: 0,1%, P2O5: 0,1%, K2O: 0,1%, Humic thì có 0,02% thì hỏi bạn đó là phân hữu cơ hay đất. thậm chí than bùn cũng không có loại nào hàm lượng lại thấp như vậy cả
Làm ơn, Xin hãy làm ơn đừng lừa gạt nông dân nữa, nông dân nghèo khổ lắm rồi
Mục đích chính của bạn là gì vậy.Mình nhờ bạn trả lời rõ bao phân lân trên hàm lượng P2O5 là bao nhiêu %?
Mình mong bạn là người bảo vệ cho lẽ phải, sống có ích cho cộng đồng bạn ạ
P2O5 hh là 16-18%, hàm lượng P2O5 td dưới 4%. Hàm lượng như vậy là đúng rồi không có gì sai đâu. Còn thật hay giả mình cũng k biết được, giờ thật giã lẫn lộn. Màu của các loại phân thì trước giờ đều vậy mà, bác bón ra đất là thấy thật giả liền, còn về màu sắc thì lân super và phân vi sinh nó có màu như vậy là đúng rồi.Thôi bác đừng dận!
Một người có nghề như bác nhìn vào bao bì mà còn nhầm lẫn thử hỏi nông dân đen như bon tui biết bao nhiêu người bị gạt.
Tôi cũng bị lừa đến khi khui bao phân ra mới thấy sao phân lân mà như bột vôi đá thế này, khui thêm bao phân gà sử lý nữa thì như đất đen, còn lẫn nhiều cục đất sét bằng cầm tay nữa mới ác chứ. Tá hỏa xem lại bao bì thì mới biết mình bị lừa. 2 bao phân đều là của một công ty.
Báo cáo với bấcnh là thành phần super lân nguyên liệu 16% chứ không phải P2O5 16% nhé.
Tính: 100kg --> 16kg P2O5
16kg --> ? kg P2O5
= 16 x 16 : 100 = 2,56% P2O5. Vậy phân trên thành phần P2O5 có 2,56% cũng được bán với giá Super lân sao. Đây có được coi là chiêu trò lừa dân không. Anh có thấy câu từ, hình ảnh, thành phần với mục đích đánh lừa nông dân không?
Nên mua các loại phân uy tín bác à, thật giả giờ lẫn lôn. Đến như mình thì phải bó tay, 10 bao phân nổi tiếng ngoài thị trường thì có đến 2-3 bao giả rồi. Như mình đây thì lấy hàng trực tiếp từ công ty ở sg chuyển về daklak. Nên tránh được hiện tưởng thật giả lẫn lộn.Hết nói nổi và không còn biết tin ai....
- Thành phần Super lân chiến 16% (ko phải P2O5 16%)Hết nói nổi và không còn biết tin ai....
a ơi, khi bón super gây ra phản ứng chua nên khi bón cần bón thêm vôi. Có khi nào công ty người ta phối trộn sẵn luôn như vậy không. Bón super lân gây chua đất mà, nên loại này bón cho đất chua không hiệu quả.- Thành phần Super lân chiến 16% (ko phải P2O5 16%)
- Cái mà họ cố tình là ghi LOGO SUPER LÂN đỏ chót ở trên (để đánh lừa người trình độ thấp như nông dân). Khi nông dân cần mua SP Lân mà đại lý giao phân này ra thì đúng là lừa dân rồi còn gì.
- Thành phần chiếm số lượng lớn là Ca ở dạng CaCO3 chiếm tới 25%! Cái thứ này tại các nhà máy khai thác, chế biến giá không tới 1000đ/kg.
- Cộng 3 thứ lại SP lân + CaCO3 + MgCO3 = 46%, còn lại 54% là chất độn.
-------> Đây là dạng lân vôi hỗn hợp với hàm lượng P2O5 (có giá trị cao) rất thấp, còn lại là đá vôi nghiền (có giá rất thấp)
-------> Tóm lại: cố tình tạo sự lẫn lộn (ghi Logo Super Lân) và bán với giá cắt cổ.
===> Một bài học dành cho bạn
P/S: à quên nữa. Các thành phần trung lượng ghi bên dưới là do bản thân trong nguyên liệu Super Lân và CaCO3 tự có đó @Vanbac0808
Nên nhớ thành phần Ca ở đây nằm trong hợp chất CaCO3 nhé. Ko có chuyện hút ẩm trong không khí mà có phản ứng này đâu: Ca(2+) + 2OH(-) -> Ca(OH)2
*CaCO3 để ngoài tự nhiên sẽ tiếp xúc với hơi H2O có chứa CO2 mới phản ứng thành chất tan, như thế này này:
H2O + CO2 <==> H2CO3 <==> H(+) + HCO3(-)
CaCO3 + H(+) + HCO3(-) --> Ca(HCO3)2 --> Ca(2+) + 2HCO3(-)
Super Lân và lân nung chảy có bốn năm chục năm nay rồi. Cái nào cũng có cộng dụng và cách dùng riêng nên không thể bỏ cái này dùng cái kia và ngược lại.
Super lân dễ hòa tan, cung cấp lân nhanh thích hợp bón thúc, ngoài ra còn có Lưu huỳnh và canxi thích hợp cho cà phê, chè, sầu riêng, cây gia vị.
Lân nung chảy chậm tan, có pH cao thích hợp để bón lót là chính hoặc bón cho các vùng đất chua, những cây rễ có tiết a xít như Bắp. không thích hợp cho cây chè hoặc những cây cần nhiều lưu huỳnh...giai đoạn cây cần nhiều lân nhưa chuẩn bị ra hoa mà đi bón lân nung chảy bao giờ cây mới ăn được. Cái nữa là Lân nung chảy có pH cao dễ làm bốc hơi phân Ure, DAP
Một điều lưu ý nữa là đa phần các cây trồng đều phát triển tốt pH hơi chua chứ không phải đất trung tính hay kiềm đâu