CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Bạn đang xem:
Trang nhất »
Tin tức - sự kiện »
Hà Nội hôm nay
Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè
21/05/2015 | 14:13:20
(Chinhphu.vn) – Ngành Y tế cảnh báo, với thời tiết như hiện nay cùng sự di dân, xây dựng nhiều công trường cũng như dịch bệnh thế giới, dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp sẽ là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh mùa hè có nguy cơ bùng phát như: viêm não Nhật Bản, tay chân miệng, số xuất huyết, tiêu chảy cấp…, dễ diễn biến thành ổ dịch lớn.
Sáng 21/5, Sở Y tế Hà Nội tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh 5 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè đến các đơn vị y tế dự phòng và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố.
Theo Sở Y tế, tình hình dịch bệnh trong những tháng đầu năm ổn định và được kiểm soát tốt. Nhiều dịch bệnh có xu hướng giảm, đặc biệt là dịch sởi, bệnh dại, thuỷ đậu. Không ghi nhận các dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới nổi như Ebola, cúm A/H5N1, A/H7N9, Mers - CoV. Tuy vậy, các bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng bắt đầu xuất hiện và có diễn biến phức tạp như sởi, ho gà, rubella…
Trong 5 tháng đầu năm, một số dịch bệnh đang có số mắc cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, bệnh tay chân miệng ghi nhận 549 ca mắc, tăng 91%, sốt xuất huyết Dengue 83 ca mắc, tăng 60%, bệnh ho gà 61 trường hợp. Riêng bệnh viêm não virus ghi nhận 9 trường hợp (cùng kỳ năm 2014 không có trường hợp mắc), chưa phát hiện trường hợp dương tính với viêm não Nhật Bản. Đặc biệt là bệnh ho gà, số ca mắc phần lớn là chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ 3 mũi vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván. Do vậy, nếu không được tiêm chủng tích cực, dịch bệnh có nguy cơ quay trở lại.
Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị phải tập trung các biện pháp quyết liệt để thực hiện tốt việc phát hiện sớm bệnh dịch, chủ động phòng chống để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh.
Lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, để phòng chống dịch bệnh mùa hè hiệu quả, quan trọng nhất là khâu tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Tuyên truyền phải cụ thể, xác định được đối tượng đích và nội dung tuyên truyền phải phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh. Đồng thời, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến về phòng chống dịch bệnh và phải phù hợp với tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch tại địa phương.
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hệ thống giám sát phát hiện ca bệnh, nguyên nhân gây bệnh, giám sát côn trùng truyền bệnh. Tăng cường các hoạt động chủ động phòng chống dịch bệnh, điều tra, xử lý khu vực có bệnh nhân, ổ dịch; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hoá chất đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trên địa bàn thành phố.
Tú Mai