Cây hoa mai đỏ

  • Thread starter HoaVaCayCanh
  • Ngày gửi
Cây hoa mộc qua hay nhiều người còn gọi là cây hoa mai đỏ là loài cây mọc rất nhanh và khỏe có thể cao từ 2 đến 3 mét, các cành có nhiều lá và gai đan xen, đâm chỉa tua tủa cho nên được trồng làm các hàng rào trong các khu công nghiệp, hoặc hàng rào phân cách giữa nhà này với nhà kia ở các nước Châu Âu. Ở Châu Âu không ai để một chậu mai đỏ trong nhà hoặc trên bàn vì chúng có nhiều gai rất nhọn, rất sắc và gai cũng rất dài và rất cứng. Các bà mẹ có trẻ nhỏ không nên mua loài hoa này về vì gai trên cây dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Trái của loài hoa này rất lớn, chưa thấy ai ăn trái này. Người ta cắt hết lá và ép cây thấp đi thành cây cảnh bonsai. Người bán cây hoa này ở Việt Nam thường phải dấu những gai trên thân và cành đi bằng cách dùng kéo cắt hết gai trước khi đưa ra bán.


Agriviet.Com-HoaMocQua.jpg
 


Last edited by a moderator:


Back
Top