Chi tiết dự án thiết kế tiểu cảnh sân trước nhà (chi phí, lựa chọn cây…)

Chi tiết dự án thiết kế tiểu cảnh sân trước nhà (chi phí, lựa chọn cây…)

Dự án tiểu cảnh sân trước nhà thiết kế thi công tại Trạng Nguyên. Tiểu cảnh lấy cảm hứng từ phong cách Nhật, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, giúp tối ưu chi phí cho khách hàng.

Thông tin dự án

Địa điểm: An Giang

Hạng mục thi công: thiết kế thi công tiểu cảnh sân trước

Năm hoàn thành: 2023
1-tieu-canh-san-truoc.jpg



Thi công tiết kiệm bằng cách thay đổi phong cách thiết kế và trồng cỏ

Nằm tọa lạc tại An Giang, tiểu cảnh sân vườn trước nhà là của cặp vợ chồng và cô con gái nhỏ, được xây dựng bắt nguồn từ thói quen ngồi thiền mỗi tối.

Gia chủ yêu thích phong cách Nhật, mong muốn tiểu cảnh được thiết kế hạn chế cây trồng, chỉ trải sỏi, trồng một số loại bonsai nhằm tạo không gian thiền đúng nghĩa, đơn giản và tĩnh lặng.

Tuy nhiên, phong cách vườn Nhật lại có tính ứng dụng thấp ở Việt Nam, do điều kiện thời tiết nắng mưa qua thời gian sỏi dễ ngã màu, bám bụi và rất khó vệ sinh.

2-thiet-ke-tieu-canh-san-vuon-truoc-nha.jpg


Nghĩ về lợi ích lâu dài, tiết kiệm chi phí cho gia chủ, nhóm kiến trúc sư tại Trạng Nguyên đã trồng cỏ thay vì trải sỏi. Bỏ qua các loại bonsai chi phí cao, thay thế bằng cây giống Việt được lai tạo có hình dáng tươi đồng, chi phí rẻ hơn và dễ chăm sóc hơn.

Tiểu cảnh được thiết kế chia thành 3 tầng. Tầng 1 là cây mai chiếu thủy ghép lồng mức kích thước lớn nhất, tầng 2 là các cây bụi nhỏ hơn và cuối cùng tầng 3 điểm đá trang trí. Sự phân tầng thiết kế từ kích thước lớn đến nhỏ mang đến hài hòa, để không cây nào bị che lấp mất

Hình ảnh khác
3-tieu-canh-san-truoc-nha-don-gian-tiet-kiem.jpg


7-san-truoc-tieu-canh.jpg
 


Nguồn bài viết
  1. Copy từ báo có giấy phép kèm quan điểm cá nhân


Back
Top