Ví dụ công thức nuôi heo từ mới đẻ đến 3 tuần,
không quá 7 ký rưỡi, từ 4 đến 6 tuần (không quá
12 ký rưỡi), và từ 6 tuần trở lên như sau:
http://www.ag.auburn.edu/~chibale/an11pigfeeding.pdf
trang 392:
Tỷ lệ phần trăm:
Ngô (bắp) từ 32% đến 57% (càng lớn càng cho nhiều bắp)
Đỗ Tương khô: 9% đến 31% (càng lớn càng ăn nhiều đỗ tương)
Đỗ Tương làm thành đậu phụ khô: 3% cho lợn nhỏ, lớn hơn
3 tuần lễ thì thôi.
Nước sữa khô: 27% xuống 5%. Đây là nước chắt từ sữa bò,
sau khi lấy các chất kết cặn, còn lại nước trong.
Lúa mì, cao lương: lợn nhỏ 12%, lớn hơn 1 tháng thì thôi.
Bột cá (cá khô xay bột): 5%-3% tùy theo lợn nhỏ hay lớn.
Bột đá vôi, san hô, hàu: 0.5% đến 0.7% càng lớn càng nhiều.
Phốt phát Canxi CaHPO4: 0,8% cho lợn bé, đến 1,6% cho lợn lớn.
Chất kháng sinh 1%, muối, khoáng, kháng sinh, vân vân.
Ví dụ trang 403 có bảng dinh dưỡng cho heo thịt tùy theo cân
nặng. Còn nhiều bảng nữa để ta làm nhiều loại cám chăn nuôi
khác nhau, tùy theo tuổi, cân nặng, và hướng của ta cho nó
nhiều thịt hay nhiều mỡ.
Bạn lấy bẳng này, rồi coi tỷ lệ đạm, bột, béo trong hạt mà
tìm ra công thức trộn nuôi heo từng lứa tuổi. Muỗn chạy
hàng, thì phải có nhiều sản phẩm khác nhau cho khách tha hồ
chọn đến vừa ý mới thôi.