Thấy bạn lo lắng không khác gì những ngày đầu tôi bước chân vào "chuồng gà" cả. Giờ đây xin mạng phép lấy kinh nghiệm của 6 lứa gà ra chia sẻ cùng bạn. (Mình không phải dân thú y chính hiệu nên có gì sai sót mong các bác bỏ qua).
Theo như mô tả của bạn thì mình nghĩ gà bạn đang bị gum rồi đó. Tuy nhiên bạn đã quan sát "chưa kịp" thời lắm. Đúng hơn là bạn sẽ nhận thấy dấu hiệu kém ăn ngay trong ngày hôm trước (trước khi gà bắt đầu chết) Ví dụ thông thường bạn cho ăn 10kg thức ăn/lần nhưng đến giờ cho gà ăn bạn vào thấy còn thức ăn trong máng. Thực tế thì lượng thứ ăn sẽ tăng dần từ lúc bắt đầu nuôi đến khi gà đạt trọng lượng tối đa (tuỳ giống) hay còn gọi là ở tuổi trưởng thành. Như vậy nếu lượng thức ăn dư trong máng nghĩa là gà bạn đang gặp vấn đề.
Gà thường bị gum nhất ở giai đoạn từ 15 đến 42 ngày tuổi. Do vậy trong time này nếu gà có dấu hiệu kém ăn thì bạn phải phòng gum ngay (vẫn dùng vaccine theo đúng lịch).
Còn chuyện bạn dùng vaccine đúng mà gà vẫn bị thì có rất nhiều nguyên nhân. Bản chất của vaccine là tốt tuy nhiên do quá trình vận chuyển từ nhà máy sản xuất về đến tay bạn không ít lọ vaccine đã không còn tốt nữa; rồi từ tay bạn vào cơ thể con gà cũng là một quá trình. Do vậy chuyện dùng vaccine là giống như chúng ta ăn ngủ hằng ngày nhưng vẫn bệnh là chuyện không thể nói biết được.
Như các anh trước đã nói, nguyên nhân của gum là do gà bị stress; stress cũng là nguyên nhân dẫn đến gà cắn mổ nhau (mổ phao câu, rút ruột). Vì vậy trong giai đoạn mẫn cảm với gum (15 -42 ngày tuổi) cần hạn chế tối đa tác nhân gây stress cho gà (thay chất độn cũng là một nguyên nhân gây stress). Nói như vậy không có nghĩa là không thay chất độn nhé (cái này chỉ có mỗi mình làm thôi vì lười thay).
Pháp đồ phòng bệnh gum như sau: Paracetamol 500mg (thuốc cho người đó) 1 viên /25kg thể trọng. Cho uống định kỳ 5 ngày một lần, mỗi lần một ngày (dùng trong thời kỳ mẫn cảm với gum) vì thuốc này rất rẻ 500vnd/viên nên bạn yên tâm mà dùng.
Ngoài ra cho uống thuốc bổ (C, điện giải, glucose,... bình thường)
Khi gà có dấu hiệu bỏ ăn tăng liều gấp đôi + Ulitevi C nhầm hạ sốt tối đa và bù nước.
Pháp đồ trị gum: Khi đã có gà chết mà xác minh là gum thì tìm ngày Anti Gum của Năm Thái (nhiều lúc tìm không ra thì vẫn dùng Paracetamol như trên liều 2 viên/25kg thể trọng + Bột bù nước + các thuốc trợ lực. Nếu dùng kháng thể Hanvet thì chỉ nên tiêm cho những con còn khoẻ mạnh (đủ sức tạo đề kháng). Những con ủ rủ nằm vẹp thì cần cách ly để khỏi bị đạp chết (mấy con khoẻ đạp) đồng thời chịu khó nhỏ dung dịch thuốc như trên trực tiếp vào miệng nó 1 giờ / lần cho đến khi những con đó có thể tự uống nước được. Cách này sẽ hạn chế tỷ lệ chết rất tốt (tốn công nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là thức cả đêm chỉ để nhìn nó chết!!!)
Gần như gum chỉ phát và chết trong vòng 3 ngày, nếu không can thiệp kịp có thể chết đến 70% tổng đàn.
Trong lúc gà bị gum, thường thấy nhiệt độ trong chuồng rất cao nhưng con gà lại chết vì bị lạnh!!! Cái này thì bó tay nhưng thực tế thấy vậy nên cần lưu ý giữ ấm cho nó chứ không phải làm mát cho nó!!!
Lúc này chắt bạn đã vượt qua giai đoạn gum này rồi. Mong sao bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong lần sau.
Chúc những người nuôi gà nói không với gumboro!!! Đây là HIV trên gà đó!!!!