<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <wunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
Xin chào các bác!
Tôi tên là Nguyễn Tiến Việt
Dc: số 17/612 lạc long quân,tây hồ,hà nội.
Hiện tại tôi đang đi đưa cho các nhà hàng ở hà nội và các tỉnh lân cận thủy hải sản nên có thể nắm rõ được nhu cầu của các nhà hàng ở hà nội(bao gồm nhà hàng bình thường và nhà hàng thủy hải sản). Tôi thấy thế này:
1- Nhà hàng ở HN hay các tỉnh khác cũng thế thôi là nơi tiêu thụ rất mạnh các mặt hàng thủy sản như cá nhưng không phải cá trôi ,mè,rô phi… các loại cá mà các bác đang nuôi.Họ tiêu thụ số lượng lớn cá da trơn như: tầm,trình,lăng,song ,nheo ,nghạnh,quế… Mà đa phần các mặt hàng này là nhập từ trung Quốc về.
2- Các mặt hàng này có giá trị KT rất cao,cao gấp 3-4 lần thậm chí hàng chục lần các mặt hàng thủy sản mà hộ dân vẫn nuôi thông thường.
3- Đa phần các mặt hàng này nhập từ trung Quốc nên chất lượng hay độ đảm bảo VSAT thực phẩm thì khó có thể biết dc.
4- Nếu tính sơ sơ thì các đại lý ở HN cung cấp hàng chục tấn hay hơn các mặt hàng này mỗi ngày.
Tôi rất nhiều lần suy nghĩ là nuôi gì thì nuôi phải có đầu ra nhưng mà do người dân mình chưa nhìn thấy hoặc chưa tìm được đầu ra nên không biết nuôi gì cho có lãi,nuôi gì để khi sản phẩm của mình ra là bán được ngay.
Tôi thiết nghĩ cá tầm,song thì kén nơi nuôi như: nhiệt độ, môi trường nước.Nhưng cá nheo,cá nghạnh,cá chình bong thì bà con ta hoàn toàn có thể nuôi ở khắp miền bắc ,trung, nam hơn nữa lại có giá trị kinh tế cao thì tại sao lại không nuôi. Tại sao lại để hàng trung quốc tràn lan trong khi ta thì thiếu.
Nếu bác nào đã đọc bài của tôi mà có ý định nuôi các loai thủy sản trên trong nước thì cứ tự tin an tâm mà nuôi. Nếu chưa an tâm về đầu ra thì có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ trên hoặc qua mail:
viet.jonckers@gmail.com
tôi có thể giải đáp thắc mắc hoặc chỉ đầu ra cho các bác.
Tất cả vì một Việt Nam lớn mạnh các bác à! Thân!
Đầu ra cho người nuôi Cá
Xin chào các bác!
Tôi tên là Nguyễn Tiến Việt
Dc: số 17/612 lạc long quân,tây hồ,hà nội.
Hiện tại tôi đang đi đưa cho các nhà hàng ở hà nội và các tỉnh lân cận thủy hải sản nên có thể nắm rõ được nhu cầu của các nhà hàng ở hà nội(bao gồm nhà hàng bình thường và nhà hàng thủy hải sản). Tôi thấy thế này:
1- Nhà hàng ở HN hay các tỉnh khác cũng thế thôi là nơi tiêu thụ rất mạnh các mặt hàng thủy sản như cá nhưng không phải cá trôi ,mè,rô phi… các loại cá mà các bác đang nuôi.Họ tiêu thụ số lượng lớn cá da trơn như: tầm,trình,lăng,song ,nheo ,nghạnh,quế… Mà đa phần các mặt hàng này là nhập từ trung Quốc về.
2- Các mặt hàng này có giá trị KT rất cao,cao gấp 3-4 lần thậm chí hàng chục lần các mặt hàng thủy sản mà hộ dân vẫn nuôi thông thường.
3- Đa phần các mặt hàng này nhập từ trung Quốc nên chất lượng hay độ đảm bảo VSAT thực phẩm thì khó có thể biết dc.
4- Nếu tính sơ sơ thì các đại lý ở HN cung cấp hàng chục tấn hay hơn các mặt hàng này mỗi ngày.
Tôi rất nhiều lần suy nghĩ là nuôi gì thì nuôi phải có đầu ra nhưng mà do người dân mình chưa nhìn thấy hoặc chưa tìm được đầu ra nên không biết nuôi gì cho có lãi,nuôi gì để khi sản phẩm của mình ra là bán được ngay.
Tôi thiết nghĩ cá tầm,song thì kén nơi nuôi như: nhiệt độ, môi trường nước.Nhưng cá nheo,cá nghạnh,cá chình bong thì bà con ta hoàn toàn có thể nuôi ở khắp miền bắc ,trung, nam hơn nữa lại có giá trị kinh tế cao thì tại sao lại không nuôi. Tại sao lại để hàng trung quốc tràn lan trong khi ta thì thiếu.
Nếu bác nào đã đọc bài của tôi mà có ý định nuôi các loai thủy sản trên trong nước thì cứ tự tin an tâm mà nuôi. Nếu chưa an tâm về đầu ra thì có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ trên hoặc qua mail:
viet.jonckers@gmail.com
tôi có thể giải đáp thắc mắc hoặc chỉ đầu ra cho các bác.
Tất cả vì một Việt Nam lớn mạnh các bác à! Thân!
Nguyễn Tiến Việt