Mai bị cháy lá do nhiều nguyên nhân..nhưng lại có cùng 1 dấu hiệu cháy lá :<o
></o
>
-Có những chủng loài chỉ cần ít nắng.. nhưng lại bị phơi nắng quá nhiều cũng cháy lá<o
></o
>
Thí dụ như mai trắng lá cẩm thạch, giảo lá gai…<o
></o
>
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Có những chủng lòai thuộc loại ưa nhiều nắng…nhưng do nuôi dưỡng trong ít nắng nên kích thước lá phát triển to…sau đó đưa ra ngập nắng..lá to quá chịu nắng không nổi cũng cháy lá<o
></o
>
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Bón thừa Đạm cũng cháy lá<o
></o
>
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Đất không thích hợp<o
></o
>
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Bộ rễ hư cũng cháy lá<o
></o
>
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Và cuối cùng là nấm bịnh làm cháy lá<o
></o
>
Nhìn hình các lá cây của bạn..theo tôi nhận thấy có vài vấn đề :<o
></o
>
1- cháy lá do quá nắng<o
></o
>
2-cháy lá do thừa phân<o
></o
>
3- cháy lá do rễ yếu ( vàng lá gân xanh)<o
></o
>
4- nấm bịnh tấn công làm cháy lá<o
></o
>
-bạn nên xem xét lại cách chăm sóc của mình để điều chỉnh cho đúng :<o></o>
Chất trồng ( đất) phải có nhiều hữu cơ mục( rơm rạ trấu. xơ dừa) và tuyệt đối không trộn phân vào đất trồng khi thay đất<o
></o
>
Phân bón chỉ được tưới vào 15 ngày 1 lần với nồng dộ 2 phần ngàn
khi lá chuyển sang màu xanh đậm<o></o>
-sau khi thay đất đẻ cây trong nắng nhẹ, khi thấy lộc non phun ra phải mang cây ra nhử nắng…từ từ <o
></o
>
các quy trình thay đất, và chăm sóc trên mà làm sai đều đưa ra kết quả sau này = cháy lá
Các lá bị cháy bạn phải vặt bỏ cho vào bịch nilon rồi đốt đi<o></o>
Dùng KASURAN và BORDO COP luân phiên nhau mà phun 15 ngày 1 lần, mua tại
Bồ Cường số 13 Lê Quang Sung P2 Q6 HCM DT 08.38551669
đây chỉ là nhận xét và ý kiến của tôi..vẫn còn các bạn khác nữa..
<o
></o
>