Về lý lẽ cũng như thực tế, cây ăn trái không ai
gieo hạt, vì thuyết di truyền đã dạy, cây mọc
từ hạt không bao giờ giống mẹ Trong những cây
con, hầu hết không tốt bằng mẹ, và một phần tỷ
cây con thì tốt hơn mẹ Tuy vậy, những cây tốt
hơn mẹ đôi khi không được tìm ra
Cây ghép, được cái lợi là giống mẹ, mà chỉ hơi
khác một chút vì ảnh hưởng của gốc
Cây chiết, giống mẹ hoàn toàn
So sánh cây ghép và cây chiết, thì cây có thân
gỗ nên ghép vì lợi dụng sức khỏe của gốc ươm
từ hạt, nhưng cây không có thân gỗ, thì gốc ươm
từ hạt không có lợi thế hơn từ hom, mà hom tức
là chiết
Nho được trồng chủ yếu là hom (chiết) Cũng có
nhiều nho ghép, nhưng tôi chưa thấy cái lợi ở
nho ghép Nho trồng hom nếu tốt, chỉ một năm đã
có trái ngay Nho ghép, thời gian phải lâu hơn,
vì gieo hạt mấy năm mới đến lúc có thể ghép
Lý thuyết trồng Nho chỉ ra rằng Ghép Nho chỉ để
thay cho việc trồng lại giống nho khác, chư không
phải trồng mới ruộng Nho Ví dụ vườn Bơ ở Đăk Lăk
là giống bơ xấu. Thay vì phá cả vườn Bơ đi, trồng
lại cây Bơ con, thì cưa cụt cây Bơ đi, ghép chồi
Bơ tốt lên đó Chỉ một năm sau, thì có một vườn
Bơ mới giống tốt
Mời coi ở phút thứ 3:34 sẽ thấy cách ghép thế nào