Ngàn hoa khoe sắc tại Hội Hoa xuân TP. HCM

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, TP.HCM lại tổ chức Hội Hoa xuân. Đây không chỉ là dịp để các nghệ nhân ở mọi miền quảng bá những loại hoa kiểng độc đáo mà còn là nơi thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Chiều 10/2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch), Hội Hoa xuân Tết Mậu Tuất 2018 tại công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM bắt đầu đón khách tham quan. Hội Hoa xuân năm nay có quy mô trưng bày trên 3.000 hiện vật thuộc các bộ môn hoa mai, hoa cổ - bonsai, tiểu cảnh – non bộ, đá cảnh – cây khô, cá cảnh, cắm hoa – mâm quả, xương rồng, chim kiểng… từ khắp mọi miền trên đất nước.

Hội Hoa xuân Tết Mậu Tuất tại TP.HCM mở cửa đón khách tham quan chiều 10/2.

Hình ảnh linh vật Tết năm nay được trưng bày bằng hoa ngay tại cổng chính.

Đến với Hội Hoa xuân Tết Mậu Tuất, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ như bộ sưu tập lan rừng Việt Nam với nhiều loại lan quý hiếm, bộ sưu tập hoa sứ bông kép nhiều màu, bộ sưu tập dứa Nam Mỹ, hoa Anh Đào từ Đà Lạt, cây Trâm nhãn, bộ sưu tập cây trà.

Hơn 3.000 hiện vật được trưng bày tại Hội Hoa xuân năm nay.

Nhiều tiểu cảnh nhỏ được trang trí bằng nhiều loại hoa sặc sỡ.

Các gia đình tranh thủ dịp này đi chụp ảnh xuân.

Bước vào khuôn viên trưng bày, khách tham quan sẽ choáng ngợp trước rừng hoa kiểng.

Bên cạnh tham quan chụp ảnh Hội Hoa xuân, nhiều người dân còn dâng hương tại Đền tưởng niệm các vua Hùng.

Ngoài ra, còn có khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao để chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, các tiểu cảnh do những nghệ nhân đến từ Đà Lạt thiết kế.

Bên cạnh thưởng lãm hoa kiểng, khách tham quan còn được thưởng thức các chương trình như hội thi cắm hoa nghệ thuật ngày Tết, chương trình ca múa nhạc hài kịch theo chủ đề từng ngày, biểu diễn lân sư rồng hằng đêm, biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo…

Khu vực trưng bày các loại hoa sứ.

Nhiều cây hoa sứ có dáng độc đáo.

Du khách nước ngoài thích thú ngắm cây hoa sứ có dáng đẹp.

Các tiểu cảnh trang trí hình ảnh ngộ nghĩnh các nhân vật hoạt hình thu hút những em nhỏ.

Trước rừng hoa này, không ít phụ nữ xúng xính áo dài đi chụp ảnh.

Tiểu cảnh được kết từ hàng ngàn bông hoa.

Đuôi của hai con công này là hàng ngàn cành hoa lan xếp lại.

Khu vực trưng bày xương rồng.

Các em học sinh tiểu học rất phấn khích khi được dẫn đi tham quan Hội Hoa xuân.

Những chú chó là hình ảnh linh vật của Tết năm nay nên được xuất hiện tại nhiều tiểu cảnh.

Khu vực trưng bày các loại hoa lan được trang trí bắt mắt.

Nơi đây trưng bày hàng trăm loại lan của nhiều nghệ nhân.

Khu vực trưng bày hiện vật thủ công mỹ nghệ khá "kén" khách.





Những mắc gỗ tự nhiên tạo hình linh vật Tết Mậu Tuất năm nay.

Còn đây là khu vực trưng bày bonsai, non bộ.

Những bonsai, non bộ được trưng bày tại Hội Hoa xuân này đã được tuyển chọn.

Một tác phẩm được tác giả đặt tên "Cội nguồn".

Hàng trăm chậu mai dày đặc nụ chờ ngày ra hoa.

Những bông mai đầu tiên tại Hội Hoa xuân bắt đầu khoe sắc.

Chậu mai này được rao bán giá 3 tỷ đồng.

Cũng như mọi năm, nhiều loài cá Koi cũng được trưng bày tại Hội Hoa xuân.

Một em bé thảnh thơi ngắm cá Koi bơi lại trong hồ kiếng.

Khu vực trưng bày đá và khoáng thạch lung linh với hàng trăm mẫu đá đủ sắc màu.

Những gian hàng bán đặc sản của các vùng miền cũng thu hút khách nước ngoài.

Không gian ẩm thực phục vụ khách tham quan.

Hội Hoa xuân Tết Mậu Tuất năm nay diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 10/2 – 21/2/2018. Vé vào cổng là 30.000 đồng/vé/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé vào cổng.

Theo Ngàn hoa khoe sắc tại Hội Hoa xuân TP. HCM
 


Last edited:


Back
Top