Thấy các Pác bàn về trồng sâm làm cảnh cũng hay và rô ra phết. E cung xin góp chút.
Em ở Sa Pa, Lao Cai, đã trồng cây tam thất hoang
(Panax sitipuleanatus), cùng họ với nhân sâm Hàn quốc (
Panax ginseng) và tam thất trung quốc
(Panax pseudoginseng) và Sâm ngọc Linh của Việt Nam mình
(Panax vietnamensis Ha). Nói chung về hình thái cây, hoa, quả giống hệt nhau, sinh thái cũng giống nhau, đặc điểm sinh lý thực vật cũng giống nhau. nhưng các cây này lại khác nhau về hình thái củ và số luongj, tỷ lệ các hoạt chất trong củ.
Nếu để trồng làm cảnh cũng hay, sau tết nguyên đán, từ củ bắt đàu mọc lên cây, cây phát triển chậm, đến tháng 6 thì ra hoa nở, hoa ko đẹp, nhưng khi quả chín thì đẹp, màu chuyển từ vàng sang đỏ từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8. Nếu trồng mà để lộ một phần củ ra thì cũng khá đẹp. Tuy nhiên, nếu trồng tại vùng xứ nóng thì phải trồng trong nhà có điều chỉnh nhiệt độ, và lưu ý độ ẩm đất, không khí.
Đây là ảnh cây và củ tam thất hoang trồng tại vườn nhà em
(e lại trồng sản xuất dược liệu và cây giống, nhưng tại Sa Pa Ko có bán hoa tam thất, các loại hoa và nụ tam thất trên thị trường là của Bác Tập Cận Bình trồng tại Vân Nam).
E Cũng rất đồng tình với Pác Nongdan80. cây và củ này rất dễn nhầm với Sâm ngọc linh đấy các bác ạ, còn giá của nó rẻ hơn nhìu.