Cách tính m3 của gỗ tròn ???

  • Thread starter Thread starter typhukhongtien
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có ai biết cách tính m3 của gỗ tròn ko chỉ giùm mình với !!!!

Ví dụ: cây có đường kính 40 cm thì bao nhiêu cây mới được 1 m3 ??
 
Chào mọi người, anh chị nào biết chỉ giúp dùm mình cách tính khối lượng của gỗ bần. Hoành ở gốc là 50 cm, hoành ở trên phần ngọn là 20 cm, và chiều cao là 5m. Tổng số cây là 30 cây. Vậy nhờ anh chị chỉ công thức tính khối lượng m3 và quy đổi ra ster. Cám ơn nhiều
Để xác định được số đo bình quân cần xem xét thực tế cây gỗ. Tạm thời cộng lại chia đôi thì hoành bình quân là (50+20)/2=35
Theo công thức đề cập ở trang 1 ta thay thế vào thì được:
Tính cho 1 cây:
0,35 x 0,35 x 5 x 0,0796 = 0,048755
Tính cho 30 cây:
0,048755 x 30 = 1,46265 tương đương 1,463 mét khối.
Ster là để đo gỗ nhỏ, ngắn hoặc củi với chiều ngang 1 mét cao 1 mét và chiều dài khoảng 2 mét trở lại. Gỗ dài cả 5 mét vậy quy ra ster làm gì cho khổ?
Những cây cỡ này thường người ta tính mua bán trên đơn vị cây cho đơn giản hơn (thường gọi là cừ, cột...)
 
Last edited:
Có lẽ bạn TranVi tính nhầm một con số lẻ.
Cây gỗ có đường kính gốc 50cm là cây gỗ lớn,
không thể ở con số dưới tấc khối, tôi tính
5 tấc khối là phù hợp. Vậy mấy chục cây phải
cả chục mét khối, không thể là vài mét khối gỗ.
*
Tôi không những tính bằng con số, mà còn đối
chiếu với kinh nghiệm thực tế nữa.
*
 
@bác anhmytran:
không phải em nhầm đâu bác ơi, vì bạn Thuongvutg77 cho thông số là chu vi mà bác: ...Hoành ở gốc là 50 cm, hoành ở trên phần ngọn là 20 cm, và chiều cao là 5m. Tổng số cây là 30 cây....
 
Tiếng Việt phong phú thật.
Hoành nghĩa Hán là Ngang, thế mà ở đây lại là chu vi.
Thảo hèn tôi tính sai.
Có diễn đàn mới học thêm được.
Cám ơn bạn TranVi nhiều.
*
 
tinh met khoi go tron

công thức: V= L*D*D*0,785
go hop: V=L*R*D (Dai*rong*day)
Neu tinh quy tron thi *0.785
 
cách tính ster củi???

cho em hỏi 1 ster củi thì quy đổi thành bao nhiêu m3 và bằng bao nhiêu kg củi vậy ạ? ai biết trả lời giúp em với
 
cho em hỏi 1 ster củi thì quy đổi thành bao nhiêu m3 và bằng bao nhiêu kg củi vậy ạ? ai biết trả lời giúp em với

Thật ra thì cái Ster này chỉ ước lượng ra m3 thôi, vì khi bạn xếp hay bốc lên xe nó còn có độ rỗng, người ta tùy theo độ rỗng mà xác định sẽ trừ % bao nhiêu để ra m3, còn bằng bao nhiêu kg thì chỉ có cân mới biết được còn không thì chỉ có cách ước lượng, vì ko chính xác được, nếu là gỗ người ta xem đó là gỗ gì, còn tươi hay đã sấy khô.
Còn cách tính m3, có 2 cách tính chính xác khi đi mua gỗ tùy theo thực tế mà lựa chọn:
Thứ I : Đo đường kính ( đo đường kính 2 đầu + lại chia 2, ra đường kính chuẩn), đường kính ở đây không + vỏ, người ta đo phần ruột trừ cả vỏ, mỗi đầu người ta đo phần lớn nhất và nhỏ nhất cộng lại chia 2 : đường kính x đường kính x 0.785 x dài = m3
Thứ II : Đo hoành, hay đo vanh (hoành ở đây là lấy chiều dài thân cây gỗ chia 2, lấy điểm trung tâm và lấy thước dây kéo quanh điểm đó xem thử được bao nhiêu cm, cách đo này bao gồm cả vỏ, sau này tùy theo độ dày của vỏ người ta ước lượng để trừ hoặc trừ trực tiếp khi đo) sau khi được số đo điểm hoành này người ta tính : hoành x hoành x 0.796 x dài = m3
 
Người ta là nông dân mà các pác cứ nói dài dòng thì ai mà hiểu,cách tính m3 gỗ tròn thì có khác gì công thức tính thể tích hình trụ tròn chứ,theo ví dụ cây gỗ có đường kính 40cm=0.4m,dài 10m: ta có V=pi.r.r.h (h ở đây là chiều dài)
Ta có d=0.4=> r=0.2=> V= 3.14x0.2x0.2x10=1.526(m3)
 
Cách tính M3 gỗ tròn

Theo nguyên tắc, công thức tính m3 gỗ tròn được quy định như sau: M=G*H*F. (Trong đó: G là tiết diện ngang; H là chiều cao thân cây; F là hình số. Hình số F chỉ sử dụng khi tính M3 cây đứng bap gồm cả ngọn cây. Còn gỗ tròn cắt hạ xuống đã cắt ngọn thì không nhân với F).
G=(3,1415/4)*D^2 (D là đường kính; nếu tính chu vi thì lấy chu vi chia cho 3,1415 sẽ ra D).
Vậy công thức chi tiết tính M3 gỗ trong cắt khúc là: M=(3,1415/4)*D^2*H.
Ví dụ như bạn đưa ra: có 48 khúc gỗ dài 2m, D=60cm thì khối lượng sẽ là: M=0,785*0,6^2*2*48=27,129m3 (3,1415/4=0,785).
 
Câu hỏi

Em thấy chưa hiểu lắm về cách tính này mong các bác pro chỉ giáo thêm
em có một cây hoành là 140cm cao 14m
vậy theo công thức tính là V=hoành*hoành*14m*cái số là 796
nhưng em không hiểu là đơn vị của hoành là mét hay cm, và khi đơn vị là mét thì nhân với 0.796 hay nhân với 7.96? khi đơn vị là cm thì nhân với 796 hay sao. xin cám ơn các pro nhiều
 
Em thấy chưa hiểu lắm về cách tính này mong các bác pro chỉ giáo thêm
em có một cây hoành là 140cm cao 14m
vậy theo công thức tính là V=hoành*hoành*14m*cái số là 796
nhưng em không hiểu là đơn vị của hoành là mét hay cm, và khi đơn vị là mét thì nhân với 0.796 hay nhân với 7.96? khi đơn vị là cm thì nhân với 796 hay sao. xin cám ơn các pro nhiều

Hoành (chu vi) đo ở giữa khúc gỗ, tức là ở vị trí 7 m.

Công thức tính m3 gỗ theo hoành:

V = hoành x hoành x dài (cao) x 0.0796.

0.0796 là hằng số quy đổi, không ảnh hưởng tới đơn vị.

- Nếu hoành và chiều dài có đơn vị là cm thì V sẽ là cm3 (phân khối).

- Nếu hoành và chiều dài có đơn vị là m thì V sẽ là m3 (mét khối).
 
trả lời

Thì bạn lấy công thức trên để tính ra thôi:
Theo thứ tự:
0,60*0,60*2*0,0796*48=2,750
0,70*0,70*2*0,0796*92=7,176
0,80*0,80*2*0,0796*72=7,335
0,90*0,90*2*0,0796*24=3,094
1,00*1,00*2*0,0796*8 =1,273
Tổng cộng = 21,628 mét khối

tất cả mọi người đều sai bét 1 mét khối không bằng 1 STE
STE ở đây là gì....? đố mọi người biết.

STE ở đây, là đơn vị dùng riêng cho "bao bì" (gồm tổng khối gỗ trong đó bao gồm tổng số lựơng gỗ + phần không khí + phần vỏ (vỏ: bao gồm vỏ + lớp bì không tận dụng được nữa nói chung là phần "bao bì" đó )

Bao bì: có nghĩa là gồm những phần không tận dụng được.
ste là đơn vị riêng chỉ để dùng cho bao bì hoặc những hàng hoá nào có phần bao bì không tận dụng được.

ví dụ đơn giản, tại sao nước lại tính thành mét khối mà không tính bằng STE ??? đơn giản, nước chúng ta có thể tận dụng được 100%, (ví dụ đơn giản)

đơn giản, nếu mua khối gỗ, chúng ta sẽ được ưu đãi, vì quốc tế đã quy định: gồm trừ 30% lớp bao bì (vỏ) + phần hổng bên trong ( vì gỗ tròn ).
còn nếu mua theo STE, thì chúng ta phải mua cả phần vỏ + phần hổng bên trong.

Theo cách tính của quốc tế, chúng ta có công thức đơn giản như sau:
1Ste = 0.7 khối gỗ (tận dụng 100%)
tại sao 1Ste gỗ không bằng 1 khối gỗ???
quốc tế đã trừ cho chúng ta 30% lớp bao bì bên ngoài
suy ra: 1 khối gỗ = 1.4... Ste
(đơn giản: 1Ste x 0.7 = 0.7 khối gỗ
=>> 1khối gỗ chia cho 0.7 = 1.4... Ste )

tôi lấy 1 ví dụ đơn giản:

Có 1 xe hàng(bao bì).

chiều cao: 2m
chiều rộng: 2m
dài: 8m
chúng ta lấy: cao x rộng x dài = Ste(bao gồm phần vỏ, nghĩa là bao bì)
lấy: 2 x 2 x 8 = 32 Ste (bao gồm phần vỏ)
để tính ra khối, chúng ta phải nhân cho 70%, nghĩa là phải trừ 30% phần vỏ không tận dụng được, tức là:
2 x 2 x 8 x 0.7 = 22.4 khối (tận dụng được 100%).
Nhiều người hay bị nhầm lẫn ở vấn đề này, vì khi mua bao bì, chúng ta không được trừ 30% vỏ nếu mua theo Ste, còn nếu mua theo khối, chúng ta sẽ được trừ 30% vỏ vì chính sách nhà nước ưu đãi.
đôi khi những con buôn lạm dụng cách tính như thế, để kiếm lời, nhưng nhiều chủ hàng lạm dụng phép tình như thế để bớt tiền đi( lừa đảo).



Hoàng Kim chúc các bạn thành công và không bị nhầm lẫn trong vấn đề này, để không bị "LỪA".
 
Last edited:
Đang phân vân

Hiện có người ngõ ý muốn mua mấy ha gỗ xoan. Tôi đang còn phân vân là mình nên sử dụng phương thức đo đạc như thế nào để nhanh gọn mà đỡ phải thiệt thòi. Mong các bác có kinh nghiệm tư vấn. Xin cảm ơn!
 
công thức đơn giản nhất và thường áp dụng trong việc đo gỗ tròn :

VÀNH X VÀNH X 796 X CHIỀU DÀI
 
Tính kiểu Mỹ

Mình mua gỗ tròn của bọn Mỹ, nó tính như sau:

Đường kính (m) x đường kính (m) x chiều dài (m) x 0.7854 = m3
(0.7854 = Pi/4)
 
Vấn đề là với số lượng nhiều mà đo từng cây rồi cộng thì tốn nhiều thời gian quá không?.
Dể bị rối dẫn đến lẫn lộn không?.
Tôi đang dự tính đàm phán đo theo ste.
Sau khi cưa theo qui cách chất lên xe rồi đo (bán theo giá ste) như vậy nhanh gọn hơn. Thế nhưng người mua không mặn mà theo cách này
 
Có ai biết cách tính m3 của gỗ tròn ko chỉ giùm mình với !!!!

Ví dụ: cây có đường kính 40 cm thì bao nhiêu cây mới được 1 m3 ??

Tóm lại là: Vanh x Vanh x chiều dài x 0,8 (người ta mua gỗ cũng xông xênh vậy thôi, đơn vị là mét)
 
Kết quả nếu theo công thức (lấy pi=3.14)
T= Q xQ x L x 0,796
= 1,256*1,256*10*0,796
= 12,557
Như vậy không đúng, công thức phải là:
T= Q xQ x L x 0,0796
1/4pi = 1/4*3,14 =1/12.56 =0,0796


Có thước kẹp chứ bác nhưng làm bằng gỗ, em có đi theo tham quan một thời gian mà. Trước đây mỗi lần khai thác kéo ra bãi 1 lần mấy trăm hoặc cả ngàn cây to đùng chất ngổn ngang nên khó có thể dùng thước dây luồn qua để đo chu vi được nên phải đo bằng thước kẹp. Đi mua gỗ chỉ 1, 2 người thì dễ bị đo ăn gian lắm. Bên bán có ít nhất 4 người đo, 1 người cầm thước kẹp, 1 người đọc số đo đường kính, 1 người đầu thước dây, 1 người cuối thước dây đo chiều dài. Nếu người mua lo chú ý nhìn bảng số đo trên thước, người cầm thước kẹp họ chèn chiếc giầy Bốt-đờ-sô kẹp vô đo luôn, em nhìn thấy mà không thể nói được, hihi.
 
Ngành Lâm Nghiệp Việt Nam ở miền Bắc năm 1960-1970 là thời
gian tôi làm thợ mộc thợ xẻ, thì đều tính theo cách Toán mà
thày giáo dạy trong trường phổ thông:

Bán Kính X Bán Kính X Pi X chiều Dài

Lý do tính như thế là vì dân ta rất nghèo, gỗ rất quý hiếm.
Tính sai vài tấc gỗ thì người mua người bán mất một số tiền
lớn, phải làm vài tháng trời mới kiếm cho ra số tiền đó.

Các cây gỗ miền bắc thường dài 4 mét, đường kính nửa thước Tây.
Các cây gỗ đường kính 1 mét thì ngắn, chỉ 2 đến 3 mét thôi.
Lý do là những cây này quá nặng, khó cho Trâu kéo từ trong rừng
sâu ra bờ suối đóng bè thả về xuôi. Những cây nhỏ, đường kính
30 centimet thì có thể dài 7-8 mét. Rất ít cây dài chục mét.

Gỗ miền Nam thì dài cả chục mét. Điều khác nhau ở gỗ Nam gỗ
Bắc là miền Nam có xe chở gỗ mua từ Mỹ. Xe này không có thùng
xe, mà chỉ có một khung thép rất chắc. Cây gỗ dài chục mét được
nó kéo lên, có thể thò đầu ra trên đầu người lái, và thò đuôi ra
sau xe mấy mét liền. Xe này tự kéo gỗ, trục gỗ, và chở gỗ với
sức bằng mấy con voi, chứ Trâu kéo gỗ ngoài bắc thấm gì?

Còn chuyện sai số thì bạn đừng lo. Khi một con số sai làm bố mẹ
vợ chồng con cái bạn phải nhịn ăn vài tháng, thì bạn không thể
tính sai được đâu. Cán bộ Lâm Nghiệp có một cuốn sổ. Mỗi một cây
gỗ thả bè trên rừng xuống, trâu lội xuống kéo lên bờ, được đo
đường kính, chiều dài, và cho một mã số, rồi viết bằng sơn lên
đầu cây gỗ. Khách hàng đến mua, có thể chép các con số vào sổ
rồi vào văn phòng làm giấy mua bán. Cán bộ bán hàng chỉ cần coi
mã số, giở sổ ra (bây giờ thì giở computer hay Internet ra) theo
mã số, thì biết nó bao nhiêu khối, tên gỗ là gì, giá bán là bao
nhiêu.
 
Công thức tính thể tích hình trụ: SxL ( S là tiết diện, L là chiều dài).

S = Rx R x 3.1416 (m2) ( R là bán kính hình trụ).

Trong thực tế khi tính thể tích một khúc gỗ có 2 đầu lớn nhỏ khác nhau thì S = S1/2+S2/2.

S1 và S2 là tiết diện 2 đầu khúc gỗ.

Khúc gỗ bạn TD không thể tính được thể tích vì không có chiều dài và không có tiết diện 2 đầu.
Đầu gỗ 35;30 dài 600cm
 
Back
Top