Nếu cần chỉnh điểm nào thì vui lòng quý ACE cho biết
-Heo bị rụng lông thì theo mình biết là do thiếu : Kẽm và Biotin .
-Sử dụng là ổi , lá mơ là phương thức dân gian ta . Theo tôi biết khi bị tiêu chảy ,thì dùng 7 đọt ổ non ,ăn vào chữa tiêu chảy rất hiệu nghiệm.
Khi heo ỉa phân vàng ,trắng,xi măng . Kinh nghiệm của mình thì chữa như sau:
Sử dụng BIO-Septryl 24% , ngày đầu tiên nếu có hiệu quả thì nó cầm ỉa ,chích liên tục 3 ngày . Dạng này tôi thường áp dụng cho heo con (khi đang bú cũng dùng đc) ỉa phân vàng ,phân trắng . Nếu ở heo con còn bú mà để ỉa tè le thì nó rất mau đi ! Khi thấy đít heo dính phân vàng nhão,trắng là phải chích liền ,ngăn ko cho bệnh diễn biến.
BSTY của bạn chích mới 2 ngày,phía bạn lại không có nạp điện giải và chăm sóc hợp lý nên nó mới tái lại.
Nếu heo có dấu hiệu ỉa phân nhão, thì cho nhịn ăn 1 ngày + uống vitamin C là giải quyết xong.Nặng hơn thì anh theo dõi bên dưới.
Nếu nhìn thấy heo ỉa phân nhão nhoẹt,màu xi-mang , rất tanh hôi , heo đi loạng choạng,cụp đuôi, nằm bẹp .Là do nó bị mất sức . Tầm heo này thường là đã tách mẹ,biết ăn mạnh rồi. Tôi làm theo cách : tiêm ngay Atropin + Medoxy tác dụng giải độc thức ăn . Bởi theo lý luận của tôi là, heo bị tiêu chảy thì nguyên nhân là do ngộ độc thức ăn thôi .Còn ngộ độc do lý do,tình huống gì thì từ từ tính.Chích giải độc cho nó đã. Trong ngày hôm đó,không cho heo ăn gì hết.Bạn mà đổ cho nó ăn thì nó tiêu chảy tiếp thôi. Đổ nước pha vitamin C + điện giải (có thể mua điện giải ở thú y, hay mua Orosol ở tiệm thuốc tây hay đơn giản pha muối đường). Bạn cũng có thể chích kèm Septryl 24% hay các loại thuốc thuộc nhóm đường ruột khác . Quan sát trong ngày, đến ngày hôm sau, heo sẽ bớt tiêu chảy , tiếp tục chích Septryl 24% hay các loại thuốc thuộc nhóm đường ruột khác và cho ăn ít , từ từ mới tăng lên .
Nếu tình trạng tệ hơn như bạn đã kể, hay quan sát heo nó nằm 1 đống ,ko ăn uống cử động zì . Thì nhất định phải truyền nước biển cho nó, nếu ko chết là chắc! Mà nếu có thể thì cũng nên truyền dịch,ko để đến nằm bẹp mới truyền.Mua chai nước biển glucose 5% (chai thường 1lít) pha thêm B-Complex hay Vitamin C(20cc-30cc trộn chung chai 1lít) ,quan sát sau khi truyền đc khoảng 1/4chai là heo nó tỉnh hồn,đứng và gượng chay trốn khi người đụng vào. Tùy theo trọng lượng heo như thế nào ,heo nhỏ 2kg như anh thì truyền chừng 1/4 (có thể ít hơn nữa) là đủ rồi. Song song lúc truyền ,pha ít nước điện giải bóp ống chích vào miệng cho nó mau tỉnh. Khi có dịch truyền, heo tỉnh rồi thì nhớ cũng phải cho nghỉ ăn!
Tùy vùng miền địa phương mà có những loại thuốc khác nhau . Những loại anh đưa ra đều hữu dụng, nhưng anh nên chích trực tiếp ,hiệu quả sẽ nhanh hơn anh cho ăn hay uống.
Heo tiêu chảy chích vitamin A chẳng làm đc cái quái gì. Quan trong là cung cấp nước để bù lại nước bị mất do tiêu chảy.
Đúng như anh Thắng nói, heo anh lận đận như vậy, khi hết bệnh thì chích Catosal của hãng Bayer . Cho em nó 3cc ,chích cho 3 lần , cách 1 ngày chích 1 lần. Sau đó muốn chăm kỹ hơn nữa thì chích thêm B-Complex hay Aminovita , hoặc thay 2 thứ đó cho Catosal để rẻ tiền cũng đc.
Còn việc phòng ngừa,liên quan thì anh có thể tham khảo ở topic này.
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=762