Nước màu xanh là kết quả của 2 điều kiện: nắng, và đạm vô cơ.
*
Để nước khỏi màu xanh, tốt nhất là thả bèo Tấm hay bèo Hoa Dâu,
là 2 loại ăn đạm vô cơ rất nhanh, dễ vớt ra mà không thay đổi
cảnh đẹp. Luôn luôn vớt bèo để khỏi phủ kín mặt nước, xấu cảnh.
*
Thả bèo thì cá cũng ăn, có thêm chất tươi cho cá. Ngoài ra, bèo là
nơi ẩn náu của bọ gậy và một số sâu bọ nước khác, làm mồi tươi
cho cá, nhưng có thể bạn sẽ bị muỗi chích nhiều hơn. Dù sao, sâu
bọ trong bèo là dấu hiệu của môi trường lành mạnh.
*
Cách thứ 2 là không cho thức ăn nuôi động vật (tôm cá cảnh) quá
nhiều, và lọc nước thường xuyên để lấy thức ăn thừa ra. Dù sao,
cách này cũng không hiệu quả, vì số thức ăn tan vào nước thì
không thể lọc được, và sau khi bị vi sinh vật phân huỷ thì nước
có nhiều đạm vô cơ, khiến cho rêu tảo mọc làm xanh nước.
*
Nếu nuôi cá cảnh, nên cho thức ăn ít đạm, như gạo, thì nước
lâu xanh và có thể không xanh . Nuôi bằng thức ăn ít đạm thì
cá bị còi, suy dinh dưỡng, nhưng không chết. Có thể nuôi bằng
đạm sống ở trong mồi sống, thì đạm không lọt vào nước, nhưng
mồi sống thì đắt, nên thỉnh thoảng mới cho ăn thôi.
*
Cách thứ 3 là thay nước, thì bạn đã biết rồi, và tốn công lắm.
Một thời gian sau, nước này cũng lại xanh nốt.
*
Cách thứ 4 là xài chất hoá học, huỷ diệt môi trường .
Đó là cách các bạn đang bàn, qua cầu rút ván, một đi không trở về.
*