Hiện nay nhu cầu nuôi trùng quế làm thức ăn chăn nuôi và tận dụng phân trùng quế làm phân bón cho cây cảnh là rất lớn! Nhưng việc chăn nuôi theo hướng công nghiệp thì ở Bình Định chưa có trang trại nào qui mô cả! Các hình thức nuôi trùng quế ở Bình Định chỉ dừng lại là mức hộ gia đình nhỏ lẻ! Chính vì thực tế trên nên tôi và một số người đang có ý định táo bạo là nuôi trùng quế theo qui mô công nghiệp ( sản phẩm đầu ra là trùng quế và phân hữu cơ từ phân trùng quế)! Để thực hiện được dự án này cần sự hỗ trợ từ nhiều phía!
+ Cần có vốn : cái này tôi và vài người bạn đang thuyết phục tài trợ từ chương trình" các dự án cạnh tranh" trên địa bàn tỉnh bình Định!
+ Kĩ thuật và giống: Chúng tôi đã chủ động được nguồn giống và nắm bắt được kĩ thuật nuôi!
+ Phải có nguồn nguyên liệu đủi lớn và cung cấp thường xuyên ít nhất là 5-10 tấn mỗi ngày : dự kiến vùng nguyên liệu cung cấp cho dự án là lấy từ hai huyện Tây Sơn và Vĩnh thạnh! theo điều tra sơ bộ thì trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có hơn 10.000 con bò chưa kể số trâu, dê, heo trên địa bàn! Còn huyện Tây Sơn có hơn 15.000 con bò. Nếu hai huyện này cung cấp 1/5 lượng phân thì dự tính sẽ đủ cho dự án này!
Lợi ích của dự án: nếu dự án thực thi thì sẽ giải quyết được một số lao động nhàn rỗi ở Tây Sơn và Vĩnh Thạnh. Mặt khác nó còn tận dụng các nguồn phân bò rơi vãi trên các đồng cỏ! Ngoài ra nó còn cung cấp một loại phân hữa cơ không ô nhiễm môi trường và ít gây hại cho người sử dụng mà chất lượng, hiệu quả cho cây đạt cao!
Dự án đang còn trong giai đoạn điều tra và lấy ý kiến mong bà con nhiệt tình ủng hộ!:wub:
+ Cần có vốn : cái này tôi và vài người bạn đang thuyết phục tài trợ từ chương trình" các dự án cạnh tranh" trên địa bàn tỉnh bình Định!
+ Kĩ thuật và giống: Chúng tôi đã chủ động được nguồn giống và nắm bắt được kĩ thuật nuôi!
+ Phải có nguồn nguyên liệu đủi lớn và cung cấp thường xuyên ít nhất là 5-10 tấn mỗi ngày : dự kiến vùng nguyên liệu cung cấp cho dự án là lấy từ hai huyện Tây Sơn và Vĩnh thạnh! theo điều tra sơ bộ thì trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có hơn 10.000 con bò chưa kể số trâu, dê, heo trên địa bàn! Còn huyện Tây Sơn có hơn 15.000 con bò. Nếu hai huyện này cung cấp 1/5 lượng phân thì dự tính sẽ đủ cho dự án này!
Lợi ích của dự án: nếu dự án thực thi thì sẽ giải quyết được một số lao động nhàn rỗi ở Tây Sơn và Vĩnh Thạnh. Mặt khác nó còn tận dụng các nguồn phân bò rơi vãi trên các đồng cỏ! Ngoài ra nó còn cung cấp một loại phân hữa cơ không ô nhiễm môi trường và ít gây hại cho người sử dụng mà chất lượng, hiệu quả cho cây đạt cao!
Dự án đang còn trong giai đoạn điều tra và lấy ý kiến mong bà con nhiệt tình ủng hộ!:wub:
Last edited by a moderator: