Trời ạ, lòng vòng một hồi rồi chẳng ai giúp gì được hết trơn

!
Mình là dân "ngoại đạo", nuôi cá cảnh chỉ để mua vui. Thôi thì xin góp chút lời, anh chị em đừng cười chê nhé!
Theo mình hiểu, cá vàng thuộc họ cá Chép, sinh sản như cá chép. Trong tự nhiên, mùa sinh sản chính là vào đầu mùa mưa.
Cá sáu tháng tuổi đã thành thục, nhưng chỉ nên cho đẻ khi nuôi được trên 1 năm. Mùa sinh sản, cá trống có những nốt sần (giống như mụn bọc, màu trắng sữa) trên mình và nắp mang. Nó dùng những nốt sần này kích thích cá cái đẻ trứng.
Ngoài ra, mùa sinh sản cá đực thường rượt ép cá cái bơi vòng vòng khắp hồ. Lúc này rất dễ xác định đực cái.
Cá vàng nên cho đẻ số đông trong hồ lớn, ghép theo tỉ lệ 2 đực - 1 cái. Nên cho cá ăn lăng quăng (ấu trùng muỗi) và kích thích bằng nước mới, cá sẽ đẻ tốt.
Cá vàng đẻ trứng bám dính, vì vậy nên thả lục bình hoặc rong để làm giá thể cho trứng bám. (Cá mình nuôi có lần đẻ trứng dính lên thành hồ). Khi cá vừa đẻ xong, đưa giá thể có dính trứng vào một hồ nhỏ, nước sạch để ấp. Tùy nhiệt độ môi trường mà trứng nở sau 2 - 3 ngày. Nuôi cá bột giai đoạn đầu giống nuôi cá lia thia.
Đó là những gì về cá vàng (nuôi nghiệp dư) mà mình được biết!