Em mới nghĩ ra một cách tạo mồi động cho rắn tập ăn mà không phải làm thủ công, các bác xem có áp dụng được không nhé. Cách này có thể tạo ra rung động cho cả dãy mấy trăm miếng mồi chết, rắn thấy mồi động chắc thích ăn hơn, nhất là rắn chưa thuần. Chi phí rất ít, dễ làm, chỗ nào cũng làm được.
1.Động cơ:
Quạt con cóc tháo bỏ cánh ( Ngoài Bắc gọi là quạt con cóc, đây là loại quạt nhỏ, rẻ tiền nhưng rất bền, hay dùng để quạt than tổ ong, bếp lò).
Thay cho cánh quạt, dùng hai thanh tre dài cỡ 3cm đặt chéo nhau, buộc cố định vào trục quạt, giống như cái đánh trứng.
2.Trục treo mồi:
Căng bằng dây thép 3mm, cách 20cm dùng kìm xoắn hình vòng khuyên. ( Vòng khuyên này dùng để treo mồi, em sẽ nói cách treo sau). Trục được bắt vào hai cọc gỗ, độ cao thì tuỳ theo độ lớn của rắn ( Treo vừa đủ để mồi không chạm đất, nhưng rắn có thể ngóc đầu ăn được, không cao quá). Độ dài của trục thì tuỳ thuộc vào định treo bao nhiêu mồi. Một đầu của trục này được xuyên qua cọc gỗ, sau đó vít lại sao cho không bị tuột khỏi cọc, nhưng có thể xoay quanh trục. Một đầu bẻ vuông góc hình chữ L khoảng 1cm. Thử lấy ngón tay đập đập vào đầu chữ L này, thấy toàn bộ dây và các nút vòng khuyên rung động là OK.
3. Móc treo mồi:
Cái này rất đơn giản, chạy ra hàng tạp hoá mua mấy trăm cái kẹp quần áo bằng nhựa, loại có vòng đàn hồi bằng kim loại. Treo cái vòng này vào mỗi nút vòng khuyên trên trục rung.
4. Hoạt động:
- Đặt động cơ lại gần đầu chữ L của trục rung, sao cho lúc động cơ quay, hai thanh tre buộc chữ thập liên tục quẹt vào đầu chữ L. Cần căn chỉnh để chỉ quẹt tạo đủ rung là được, tránh mạnh quá dễ hỏng quạt hoặc rung mạnh quá.n
- Bây giờ mang mồi đã băm chặt ra, kẹp vào các kẹp đã treo sẵn.
Mọi việc cần làm còn lại chỉ là bật công tắc, mồi sẽ rung tít, rắn ta chỉ việc bò ra bàn ăn chọn miếng vừa mắt và chén.
- Có thể đặt bên dưới dây rung miếng bạt dứa để mồi đỡ rơi xuống đất bẩn nếu rắn ăn thừa.
- Nếu dây dài quá bị chùng vì treo nhiều mồi thì thêm vài cái cọc nữa để dây không chùng. Nếu rung mạnh quá mồi bay lung tung thì điều chỉnh lại độ va chạm giữa chữ thập tre và chữ L của trục.
Bác nào thấy cách này hay thì vote em nhá! Em cũng đang ở giai đoạn nghiên cứu để chuẩn bị nuôi đây.