connhen nói hay quá, chuẩn quá. mình phát triển ý tưởng này một tý xem thế nào nhé
Theo tôi thì thế này. 10tr để khởi nghiệp chúng ta cũng làm tốt rồi, bởi làm gì cũng nhìn nhận cái thực tế của mình. nhiều thì đầu tư nhiều, ít thì đầu tư ít. Với từng hoàn cảnh thì mới nói được. Riêng với bạn với 1000m2 đất và 10tr bạn nên xác định rõ phải kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, và chỉ dùng hết 8tr mua cây và con giống, số còn lại bạn phòng xa ( thuốc trừ sâu hay phòng dịch bệnh trên vật nuôi còn có tiền mua thuốc)
Phương án như sau: Trồng cây rau ngắn ngày trước (loại này chúng ta dùng làm thực phẩm thường xuyên, ai cũng phải dùng trong bữa ăn mà), kết hợp với nó là trồng loại rau cỏ cung cấp cho chăn nuôi.
Loại rau trồng bạn có thể tham khảo: rau bí, su su, mướp ( bạn làm giàn cho nó bò lên thì ở dưới bạn vẫn tận dụng trồng cây rau khác được như rau muống, rau ngót, mồng tơi hay các loại cây gia vị như rau hành,tỏi, mùi, gừng,...), những khoảng đất trống không bị bao phủ bởi cây dàn như bí, su su... bạn có thể trồng các loại rau cải( đất gần suối trồng rau cải quá tuyệt vời). Những giống ngắn ngày này phù hợp với số vốn ít ỏi ban đầu.
Loại vật nuôi chọn lựa theo mình thì thứ nhất ưu tiên mấy con này: Gà, vịt, ngan ,ngỗng. Vì những con vật này ngoài ăn các thức ăn ngô, lúa ra bạn có thể nuôi hoang dã vùng đồi núi cho ăn rau cỏ dại nấu chín hoặc không cần nấu chín rồi trộn với cám ngô, cám gạo. chi phí thức ăn ít, nhưng phải ưu tiên hàng đầu cho mấy con Gà đẻ, vịt đẻ vì nó cung cấp trứng bạn có thể ăn hoặc bán ngay. (xoay chuyển đồng vốn nhanh cũng như mấy cây rau ngắn ngày vậy.)
Bạn có thể nuôi thỏ ( vì thỏ ăn cỏ mà, thức ăn dễ kiếm)
Tiếp theo nữa xin các cao nhân chỉ bảo. Mình biết đến đâu tư vấn đến đó. Các lão nông chuyên nghành họ có nhiều con giống, cây trồng hơn. từ cách chăm sóc đến phòng bệnh và chữa bệnh họ biết tuốt. Mong mọi người giúp đỡ bạn ấy thêm.