Bạn nuôi chó bên trong, bên ngoài là tiệm
bán chó cảnh, chẳng có lái nào ăn được một
xu. Vậy thì mô hình liên hoàn như sau:
1- một nhà hàng ăn để lấy thức ăn thừa.
2- một trại chó giống ở trong núi, cách đó
mấy cây số.
3- một tiệm bán chó cảnh, ở phố khác với
phố có nhà hàng.
Nói về giống chó, giống nào to con và chóng
lớn thì cũng to xương. Xương nó to như xương
Trâu, xương Bò. Khi làm thịt chó này, người
mua chó cũng xót ruột phải trả tiền mua cả
một đống xương chó to đùng, không biết có nấu
phở được không?
Bàn về lai giống, theo định luật gien di truyền,
thì con lai ra chỉ có 1/4 lông ngắn thôi, nếu
bố và mẹ có con lông ngắn có con lông dài, mà
lông dài có gien trội. Nếu lông ngắn là gien trội
thì 3/4 số con đẻ ra sẽ có lông ngắn. Đó là công
thức đơn giản nhất. Thực tế không phải luôn luôn
đơn giản, mà tổng hợp gien rất phong phú. Vì vậy,
con đẻ ra không thấy được tỷ lệ 1/4 và 3/4 đâu.
Nói chung, muốn tạo giống thì phải có vài cặp,
và theo dõi những con đẻ ra, rồi ghép phối chúng
theo dự đoán tổng hợp gien. Để khỏi trùng huyết,
phải kế hoạch và theo dõi phối chúng xa máu vài
đời khi nghĩ rằng đời cháu F5, F6 là giống có gien
mong muốn. Điều đó đòi hỏi phải có chục cặp giống
thủy tổ, có nghĩa rất tốn kém. Đời F6 cũng phải có
chục cặp không cận huyết thì mới đẻ ra hàng trăm
con giống được.