Em có thắc mắc là bản thân đệm lót sinh học đã giải quyết được vấn đề mình bổ sung thêm cát vào làm gì cho nó thêm chi phí và giảm giá trị của nguồn chất thải này khi dọn chuồng? Thông thường đệm lót sinh học sẽ được trải trên nền chuồng cán xi măng hoặc nền đất nèn rải nilon, bạt. Rác vôi bột , rải chấu và rắc chế phẩm sinh học để làm đệm.
Nguyên nhân của tình trạng nền chuồng ẩm ướt, bốc mùi gây bệnh em nghĩ do lỗi của thiết kế chuồng trại và mình phải đi sửa lỗi này. Thực tế em thấy có mấy lỗi sau và khắc phục là ok
1. Không đánh thăng bằng lấy mặt phẳng khi làm nền chuồng do đó nền không phẳng chỗ cao chỗ thấp (bị dốc) nên khi rải chấu con gà nó bới chấu sẽ bị dồn từ cao xuống thấp dẫn đến lớp đệm của mình chỗ mỏng chỗ dày khiến lớp đệm không đạt yêu cầu. Khắc phục chỉ có cách là đánh thăng bằng và làm lại nền.
2. Sử dụng mác vữa quá cao để làm nền, thậm chí có bác còn dùng ximang đánh bóng bề mặt nên mùa ẩm sẽ bị đổ mồ hôi làm nền ẩm ướt. Cách khắc phục chỉ có cách cán thêm 1 lớp vữa mác thấp nên trên.
3. Chiều cao của chuồng quá thấp, tường xây xung quanh chuồng quá cao khiến không khí trong chuồng lưu thông kém nóng về mùa hè và rất ẩm thấp đối với mùa nồm. Cách khắc phục chỉ có cách nâng cao mái, đập bớt tường đi làm sao để mùa đông thì che lại nóng bức ẩm thấp thì bung hết ra.
4. Nền chuồng bằng hoặc thấp hơn so với địa hình xung quanh khiến nước trong đất dồn vào nền chuồng gây ẩm. Cách khắc phục đẹp nhất là nâng nền lên cao hơn nhưng cân nhắc vì tốn kém, có thể chỉ cần đào xây rãnh và cán nền khoảng 1 m xung quanh chuồng là đã ngăn được nước ngấm vào.
5. Cho gà uống nước bằng gơ treo, hoặc gơ đặt dưới nền gà vẩy nước hoặc sô đẩy nhau làm vãi nước ra chuồng. Cách khắc phục cho gà uống nước bằng núm hoặc thiết kế máng nước ở bên ngoài cho nó thò cổ ra uống.
Khắc phục 5 lỗi trên em đảm bảo với các bác là dùng đẹm lót sinh học chuồng sẽ khô ráo thơm tho. Các bác chỉ cần sửa một lần là dùng cả đời luôn.
Còn tác giả của cách làm này em nghĩ chắc chắn đã mắc 1 trong 5 lỗi trên nên mới dùng cát rải vào. Cát ở dưới nhưng khi gà bới sẽ trộn lẫn vào chấu cộng thêm độ ẩm của nền chuồng sẽ làm cho lớp đệm rất bệt xuống. Gà thải phân ra dù nó bới nhưng cũng không đảo lộn phân của nó vào chấu được. Kết quả là lại mất công sức đi đảo lớp đệm nhiều lần. Nếu lười đảo thì phân sẽ bệt từng mảng trên bề mặt đệm, khí độc từ phân bốc lên gây bệnh cho gà tức khắc.
Khi xuất chuồng lớp đệm lót này nếu đem bán làm phân thì giá thấp lắm thậm trí không bán được mà để phục vụ cho mình thì nặng thêm cho việc rải cát ra vườn vô ích. Cách làm này đúng là giúp giảm độ ẩm, giữ cho lớp đệm được trải đều thật nhưng nó không bao giờ đạt được độ đều, khô ráo, không chưa mầm bệnh như đệm lót sinh học rải trên chuồng đạt tiêu chuẩn được.
Một giải pháp kiểu "thân lừa ưa nặng" không giải quyết được vấn đề mà đám nhà báo lại đi tung hô nghe khó chịu quá.